Tọa đàm “ Khát vọng Việt Nam – Khát vọng phương Nam”!

Thứ hai, 12/08/2024 - 15:21

TNV - Vừa qua, tại Trung Tâm thanh thiếu niên Việt Nam, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh Niên Việt Nam phía nam đã tổ chức buổi tọa đàm “ Khát vọng Việt Nam – Khát vọng phương Nam”.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí hào hùng tuổi trẻ của các cô chú là cựu cán bộ đoàn năm xưa .Tiếp nối truyền thống, công lao, hy sinh to lớn của bao thế hệ cha ông trong dựng nước và giữ nước mà dân tộc ta có được dãy non song gấm vóc , tươi đẹp hình chữ S.

Các cựu cán bộ ban đoàn ban Liên lạc phía nam chụp hình lưu niệm.

Các cựu cán bộ ban đoàn ban Liên lạc phía nam chụp hình lưu niệm.

"Cựu cán bộ Đoàn Thanh Niên Việt Nam phía Nam là những người có các độ tuổi từ 40, 50, 60, 70, 80… trong chúng tôi có những người trải qua thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước trường kỳ gian khồ, hy sinh, có những người trải qua thời gian bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, giúp nước bạn Campuchia thoát nạn diệt chủng của bọn Pôn Pốt, hồi sinh dân tộc Khmer; có những người hoạt động, công tác trên nhiều lĩnh vực của đất nước. như : kinh tế, văn hóa, khoa học…cựu cán bộ Đoàn đã từng tham gia công tác Đoàn, có người làm công tác Đoàn chuyên trách, có người chuyển sang các công việc khác của hệ thống chính trị từ cơ sở đến Trung ương. Mỗi cựu cán bộ Đoàn đã có sự phấn đấu, nổ lực đóng góp nhất định theo phẩm chất, năng lực của mình trên từng vị trí công tác cho Cách mạng , cho quê hương đất nước …mong muốn khát vọng về sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của cả đất nước nói chung và phương Nam nói riêng." Đó chính là lời chia sẽ của PGS. TS Huỳnh Thị Gấm tại buổi tọa đàm.

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía nam chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía nam chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Với TS Nguyễn Hữu Nguyên nói lên cảm nghĩ về con người và vùng đất Phương Nam thuộc lãnh thổ Việt Nam cách đây hơn 300 năm nhưng lớp tiền nhân người Việt đến vùng đất này có cội nguồn từ văn hóa Thăng Long ngàn năm văn hiến, nên " Từ độ mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Tăng Long". Đó là nỗi niềm người phương Nam luôn hướng về đất tổ Hùng Vương. Hành trình lịch sử hơn 300 năm đến ngày thống nhất non song đó là quá trính lao động, đấu tranh đầy gian khổ hy sinh của nhiều thế hệ Phương Nam. Hiện nay Nam Bộ nói chung đi đẩu trong cả nước về phát triển, đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nam Bộ vừa là vùng công nghiệp hóa vừa là vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất cả nước.

Văn nghệ chào mừng buổi tọa đàm.

Văn nghệ chào mừng buổi tọa đàm.

Còn cô Ngọc Anh thì chia sẽ " mình muốn vận động người ngoài tham gia các hoạt động Đoàn Thể thì trước hết mình phải làm tốt công tác tư tưởng vận động con cháu mình tham gia các hoạt động Đoàn thề tại địa phương cũng như tại nơi làm việc, thì sức trẻ, lòng yêu nước , yêu dân tộc … được lan tỏa trong từng thành viên trong gia đình , xã hội…"

Sau 4 tiếng tọa đàm, tiến sĩ Lê Hồng Liêm, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía nam, chia sẻ: "Đã có hơn 20 ý kiến phát biểu đóng góp tại tọa đàm với mong muốn của những người đi trước gửi gắm đến thế hệ trẻ bằng sự tin tưởng và kỳ vọng. Chúng tôi đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ thanh niên hôm nay sẽ luôn kế thừa, phát huy truyền thống của cha ông, có khát vọng, ước mơ cao đẹp và hoài bão lớn. Người trẻ là phải xung kích, tiên phong, đoàn kết cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức bằng những nỗ lực, sáng tạo. Điều đó sẽ góp phần cùng cả nước quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Phương Nam