logo
ISSN 2734-9020

Toàn cảnh tiến độ 4 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Thứ năm, 23/07/2026 - 15:06

Loạt dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành đang ghi nhận những mốc tiến độ đáng chú ý, trong đó cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt gần 95%, Vành đai 3 TP.HCM đạt 74%, còn ĐT 25B và ĐT 25C cùng đạt 60%. Việc các tuyến đường dần hoàn thiện được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động đầu tư và phát triển đô thị tại khu vực.

Ngày 23/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương để nghe báo cáo tiến độ thi công các dự án giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt gần 95%

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đạt tổng giá trị thực hiện gần 95%.

Tuyến chính của dự án đã được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công phần đường dẫn tại các cầu vượt đường Hàm Nghi và Phùng Hưng.

Đối với hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến, khoảng 46% tổng chiều dài đã được thảm nhựa. Các hạng mục gồm mương thoát nước dọc đường gom, rãnh thoát nước giữa tuyến chính và đường gom, gờ bê tông chắn nước, rãnh thu nước trên mái taluy, trồng cỏ mái taluy và lát gạch vỉa hè đạt khoảng 80% tổng khối lượng.

Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại của dự án dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.

Để rút ngắn thời gian, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà yêu cầu phấn đấu hoàn thành công tác thi công xây dựng trước ngày 25/8, tạo điều kiện tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình.

Tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5 vừa qua

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố được giao làm việc với các cơ quan chức năng của TP.HCM, Ban Quản lý dự án 85 và Bộ Xây dựng để đề xuất thời điểm thông xe, đưa toàn bộ tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác đồng bộ.

Vành đai 3 TP.HCM khai thác đồng bộ trong quý 4/2026

Đối với dự án thành phần 3 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM, tổng giá trị thực hiện các gói thầu đạt gần 74% giá trị hợp đồng.

Tuyến chính của dự án đã được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025. Các hạng mục còn lại thuộc gói thầu số 29 và 32 cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Riêng gói thầu số 26 đang bị chậm tiến độ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã làm việc với nhà thầu và thống nhất bổ sung nhà thầu phụ nhằm tăng năng lực thi công.

Theo tiến độ mới, công tác xây lắp gói thầu này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Toàn bộ dự án sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ với các dự án thành phần khác trong quý 4/2026.

Đường ĐT 25B và ĐT 25C cùng đạt 60%

Tại dự án xây dựng đường ĐT 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19, tổng giá trị thi công hiện đạt 60% giá trị hợp đồng. Mặt bằng phục vụ dự án đã được bàn giao đầy đủ cho đơn vị thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 25B, đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51, cũng đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng. Đến nay, tuyến chính bên trái đã thi công hoàn thành và được thông xe. Các nhà thầu đang tiếp tục triển khai tuyến chính bên phải cùng hai tuyến đường song hành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án đường ĐT 25B, ĐT 25C để nhà thầu có đủ điều kiện đẩy nhanh tiến độ.

Chốt hạn giải phóng mặt bằng trước ngày 10/8

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà yêu cầu các địa phương phải cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với những dự án còn vướng mắc trước ngày 10/8.

Các đơn vị thi công phải huy động nhân lực, phương tiện và tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Sở Xây dựng được giao lập danh mục cụ thể các khó khăn, vướng mắc tại từng dự án, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan và đề xuất phương án xử lý.

Việc sớm hoàn thiện các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM, ĐT 25B và ĐT 25C được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và tăng khả năng kết nối liên vùng.

Thiên An