Kỳ 2: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Từ mô hình đến Dấu ấn từ phong trào quần chúng
Những "quả ngọt" từ "cây" phong trào bám rễ trong lòng Nhân dân
Sau thời gian "gieo hạt", phong trào đã thực sự gặt hái được "quả ngọt". Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm, Công an thành phố đã thực hiện hơn 200 phóng sự, hơn 1000 tin trên Chuyên mục phát thanh, truyền hình "Vì an ninh Tổ quốc", "An ninh Đà Nẵng", đăng tải hàng chục ngàn tin, bài, clip trên trang Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng, Trang thông tin điện tử Công an thành phố, các trang mạng xã hội khác và thực hiện nhiều lượt tuyên truyền tập trung, cá biệt với hàng chục ngàn lượt người dân thụ hưởng. Các lực lượng chức năng cũng đã tận dụng triệt để hình thức loa phường, phiên toà lưu động để gia tăng hình thức tiếp cận để nâng cao nhận thức người dân.
Đặc biệt, Công an thành phố còn tổ chức hội nghị, diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" gắn với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Đây chính là kênh lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân, thắt chặt sợi dây đoàn kết với Nhân dân, bám sát thực tiễn góp phần thực hiện phương châm trong công tác dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" trong bài báo Dân vận ngày 15-10-1949.
Chính việc đa dạng hoá các loại hình với số lượng và chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục ngày càng nâng cao góp phần thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn thành phố, biến người dân trở thành chủ thể quan trọng đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ghi nhận: "Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được". Từ đó, Chính Nhân dân đã cung cấp hàng ngàn thông tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, tố giác tội phạm.Nhờ đó, hàng trăm vụ việc được ngăn chặn từ sớm, từ xa, giảm rõ rệt tội phạm trộm cắp, cướp giật. Tình hình an ninh trật tự tại nhiều "điểm nóng" như khu vực bến xe, bãi biển, chợ đầu mối… được kiểm soát.
Tính đến nay, toàn thành phố có hơn 193 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều mô hình nổi lên trở thành điểm sáng. Cụ thể mô hình "Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ", "Tuyến đường tự quản về an ninh Tổ quốc", "Khu dân cư 4 không, "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường" góp phần giữ bình yên cho từng khu phố, từng gia đình.
Điều dễ nhận thấy là phong trào này không chỉ dừng lại ở những sự kiện lớn mà thấm sâu vào từng ngõ phố, từng gia đình. Các bà, các mẹ nhắc con cháu đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông, các hộ gia đình cảnh giác với kẻ xấu trà trộn trong khu dân cư, những người làm nghề xe ôm tự giác báo tin khi thấy dấu hiệu bất thường; tiểu thương cùng nhau nhắc nhở khách giữ gìn tài sản… Trong phong trào đã nổi lên những mô hình điển hình, được Nhân dân ủng hộ, tin yêu.
Dấu ấn từ những mô hình
Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc lực lượng tuần tra bắt đầu bám từng con ngõ. Mô hình Tổ tuần tra Nhân dân với sự phối kết hợp giữa lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, đoàn viên thanh niên và người dân tình nguyện.Việc duy trì công tác phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Đây thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của người dân trong thời gian qua.

Lực lượng 8394. Nguồn: Báo Công an thành phố Đà Nẵng
Bên cạnh đó, mô hình phòng ngừa tội phạm thông qua hệ thống "Camera an ninh", "Camera giám sát"; mô hình ứng dụng mạng xã hội: "Zalo an ninh - vì bình yên cuộc sống", "Zalo phòng, chống tội phạm đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, tạo mối đoàn kết, tương trợ giữa các hộ gia đình; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gần đây nhất, việc xây dựng, kết nối đường truyền tới hơn 2.000 camera phủ khắp thành phố được điều phối thông qua Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng bao quát các trục đường, giao lộ, khu vực công cộng, khu dân cư được coi là điểm sáng. Nó được ví von như "mắt thần" của thành phố, là nỗi kinh hoàng cho tội phạm và được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Ông Trần Văn Chức, công dân phường phường Thanh Khê cho biết: "Camera không chỉ giúp công an, mà còn bảo vệ chính chúng tôi. Kẻ gian biết khu phố có camera, các tuyến đường đều có camera giám sát thì cũng dè chừng".
Bên cạnh công tác vận động huy động sức dân, công an thành phố Đà Nẵng cũng nỗ lực không ngừng để cải thiện hình ảnh người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ trong mắt quần chúng thông qua mô hình có ý nghĩa. Điển hình thành phố có 02 mô hình "Dân vận khéo" đã được tuyên dương nhân rộng trên toàn quốc là "Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân", "Đồng hành cùng em đến trường". Nhiều mô hình mới xây dựng phát huy hiệu quả như mô hình "Ánh sáng an ninh biên giới", "Chúng con luôn bên Mẹ" nhận phụng dưỡng, chăm sóc 04 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, mô hình "Mẹ đỡ đầu" đã cưu mang, hỗ trợ 16 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng với Phong trào Ánh sáng an ninh biên giới. Nguồn: Báo Nhân dân
Điều đáng nói là các mô hình này không chỉ khép kín trong phạm vi một phường, một xã, mà đã được nhân rộng và trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự trở thành ngày hội quy tụ Nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giúp mỗi người dân thành phố ý thức được mình là một phần của "lực lượng giữ bình yên".
(Còn tiếp...)
Thiếu tá Trần Hữu Phước
Cán bộ Phòng Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng