Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 – Những trái tim nhân ái lan tỏa sự sống

Thứ sáu, 06/06/2025 - 10:28

Chiều ngày 5/6, tại tỉnh Phú Thọ, Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, nhân dịp Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6). Đây là năm thứ 17 chương trình được tổ chức, nhằm ghi nhận và tri ân những tấm gương hiến máu tiêu biểu – những người đã không ngừng lan tỏa sự sống và tình người trong cộng đồng.

Những người hùng thầm lặng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: "Hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, giúp bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho hàng triệu bệnh nhân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn trong xã hội. Những người hiến máu chính là những anh hùng thầm lặng – họ không cần vinh danh, không đòi hỏi phần thưởng, nhưng đã và đang viết nên những bản anh hùng ca giữa đời thường.".

Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 – Những trái tim nhân ái lan tỏa sự sống- Ảnh 1.

Lễ tôn vinh năm nay quy tụ 100 gương mặt tiêu biểu trên toàn quốc, trong đó có 29 đại biểu nữ và 71 đại biểu nam. Họ đến từ nhiều tỉnh thành, nhiều ngành nghề khác nhau – từ cán bộ công chức, giáo viên, công nhân, bộ đội, đến nông dân, sinh viên… Điểm chung ở họ là sự kiên trì và lòng nhân ái, luôn sẵn sàng cho đi những giọt máu quý giá để cứu người.

Đặc biệt, năm nay, có 5 đại biểu đến từ Hà Nội được ghi nhận với số lần hiến máu và tiểu cầu vượt mốc 100 lần – con số ấn tượng thể hiện tinh thần cống hiến không ngơi nghỉ. Tiêu biểu như chị Huỳnh Thị Mỹ An (110 lần), anh Phạm Phú Phát (107 lần), anh Nguyễn Trung Kiên (106 lần), anh Lê Hồng Minh (102 lần) và chị Phạm Thị Thùy Trang (102 lần).

Mỗi giọt máu – Một sự sống hồi sinh

Đối với chị Phạm Thị Thùy Trang – giáo viên Trường THCS Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), việc hiến máu không chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn là trách nhiệm của một người làm nghề "trồng người".

"Thật vinh dự và xúc động khi tôi được là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những giọt máu đã cho đi, mà còn là động lực để tôi tiếp tục lan tỏa yêu thương, sẻ chia sự sống với cộng đồng," chị Trang chia sẻ trong niềm xúc động.

Câu chuyện của chị Lỳ Nhù Pa – 38 tuổi, người dân tộc Hà Nhì, sống tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu – cũng khiến nhiều người cảm phục. Trong điều kiện địa hình khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, chị vẫn đều đặn tham gia hiến máu và tích cực vận động bà con tham gia phong trào này. Với 34 lần hiến máu và vận động thành công hơn 500 người dân hiến máu tình nguyện, chị Pa là một tấm gương sáng về nghị lực và tinh thần nhân ái không ngừng nghỉ.

Chị tâm sự: "Ban đầu nhiều người còn e ngại, sợ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng tôi luôn động viên và giải thích rằng hiến máu không hại sức khỏe, trái lại còn là hành động cứu người thiết thực. Chỉ cần một người tin, rồi sẽ có nhiều người làm theo. Và đúng vậy, từng người, từng giọt máu một, chúng tôi đang góp phần hồi sinh những cuộc đời."

Hiến máu – Nghĩa cử lan tỏa trong cộng đồng

Theo báo cáo từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, năm 2024, cả nước đã tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó có đến 98% là từ người hiến máu tình nguyện. Tỷ lệ này không chỉ phản ánh sự trưởng thành của phong trào hiến máu tại Việt Nam mà còn là minh chứng cho sự lan tỏa của những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.

Hiến máu tình nguyện từ lâu không còn là việc của riêng cá nhân, mà đã trở thành phong trào rộng khắp trong các tổ chức, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư. Nhiều địa phương đã xây dựng được mạng lưới hiến máu tình nguyện vững mạnh, hình thành các CLB hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống, đặc biệt là lực lượng thanh niên, sinh viên luôn sẵn sàng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Lễ tôn vinh năm nay không chỉ là dịp để tri ân những người hiến máu tiêu biểu, mà còn nhằm khơi dậy và lan tỏa tinh thần thiện nguyện, cổ vũ ngày càng nhiều người dân tham gia hiến máu. Thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao niềm hy vọng" tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ như một lời hiệu triệu của tình người.

Lời tri ân và lời kêu gọi

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: "Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những tấm gương hiến máu tiêu biểu, những người đã và đang âm thầm cống hiến để hàng triệu người bệnh có cơ hội sống khỏe mạnh. Sự hy sinh thầm lặng ấy là biểu tượng của lòng nhân ái, là nguồn cảm hứng lớn lao cho cộng đồng."

Bộ Y tế cũng kêu gọi toàn thể nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, để máu không bao giờ thiếu trong cấp cứu, điều trị và phòng ngừa thiên tai, thảm họa.

"Hiến máu không hại sức khỏe mà ngược lại còn có lợi cho bản thân. Chỉ mất vài phút để hiến máu, nhưng có thể cứu cả một cuộc đời. Chúng ta hãy hành động vì cộng đồng, vì sự sống của người khác, và vì chính chúng ta," Thứ trưởng Thuấn nói thêm.

Lan tỏa yêu thương – Nhân lên sự sống

Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 khép lại, nhưng dư âm của những câu chuyện nhân văn sẽ còn đọng lại rất lâu. Đó không chỉ là những con số về số lần hiến máu, mà là hành trình của lòng nhân ái, của những trái tim biết yêu thương và sẻ chia.

Mỗi đại biểu được vinh danh là một "ngọn lửa nhỏ" đang âm thầm thắp sáng những "trái tim yếu ớt" của bệnh nhân trên giường bệnh. Từ vùng núi cao heo hút đến đô thị sầm uất, tinh thần hiến máu tình nguyện đang ngày càng lan tỏa, kết nối hàng triệu trái tim nhân ái.

Bằng hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn lao, họ đã chứng minh rằng: "Hiến máu không chỉ là cho đi, mà còn là mang lại sự sống, là lan tỏa yêu thương – là những giọt máu thắm đỏ tình người."

Tấn Tài