Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản vô cùng quý giá. Đó là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người mãi là biểu tượng sáng ngời, là ngọn hải đăng dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp các thế hệ người Việt Nam tiếp nối, noi theo. Đó là động lực, cội nguồn sức mạnh để chúng ta nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, nổi bật là chuẩn mực đạo đức "Trung với nước, hiếu với dân". Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những tấm gương tiêu biểu, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, có đóng góp to lớn vào xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có được sự yêu mến và uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân, không chỉ bởi trí tuệ uyên bác mà còn ở đức độ, phẩm chất "Trung với nước, hiếu với dân" như lời dạy của Bác, phong cách mẫu mực của người đứng đầu và tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản.
Phát biểu trong lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH, đất nước ta ngày càng to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn."
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cán bộ Đảng viên thể hiện rõ nét phẩm chất đạo đức cách mạng "Trung với nước, hiếu với dân", hết lòng cống hiến, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đây cũng là phẩm chất đạo đức cách mạng quan trọng nhất, nền tảng nhất của mỗi người Đảng viên. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ khi còn công tác tại Tạp chí Cộng sản – cơ quan lý luận Chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, với tố chất của một người thầy giáo, một nhà nghiên cứu lý luận, đồng chí không ngừng trau dồi kiến thức, thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có những nhận định mới phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong thời đại mới. Sau này, khi nắm giữ những chức vụ quan trọng của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trọn cuộc đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân. Trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi".
Khi xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở vì hạnh phúc của nhân dân nên đã thảo luận và bổ sung phát triển phương châm từ "4 dân": Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thành phương châm "6 dân": Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".Với tư tưởng "Dân là gốc" - đồng chí đã "phát triển" tư tưởng này ngày càng rõ hơn. Tổng Bí thư cho rằng, có dân là có tất cả, mất dân là mất hết. Đây là sợi chỉ đỏ, để cấp uỷ đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến lớn về mặt lý luận, với các công trình dày công nghiên cứu "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam". Ngoài tác phẩm lý luận lớn này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực lý luận chuyên ngành. Đó là các cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" (2.2023); "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới" (7.2023); "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" (11.2023); "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" (11.2023); "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" (6.2024)... Đây chính là biểu hiện rõ nét nhất của sự trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định theo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, vận dụng một cách sáng tạo lý luận macxit vào tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Các cuốn sách của Tổng Bí thư đã nhận sự quan tâm đặc biệt và đều được các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước và Nhân dân ta đánh giá rất cao, không chỉ do giá trị tư tưởng và nội dung của tác phẩm, mà một phần chính là bản thân tác giả - một con người có trí tuệ, có nhân cách và luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.
Đặc biệt, trên cương vị là Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá. Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây chính là biểu hiện sáng ngời về lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của người cộng sản chân chính, thực hiện chữ "Liêm" theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, lan toả rộng rãi tới toàn thể cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân.
Tại buổi lễ nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng (2/2/2023), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện; cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, như lời của một bài hát: "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản!". Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương về sự trung thành, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, có một cuộc sống rất giản dị, biết lắng nghe ý kiến của đồng chí, luôn đặt lợi ích của cách mạng, của quốc gia dân tộc lên trên hết, sống một cuộc đời thanh liêm, đạm bạc.
Đảng ta, đất nước ta tự hào có lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng qua các thời kỳ, trong đó có tấm gương sáng ngời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn Đảng, toàn dân ta nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phấn đấu, kiên định vững vàng, vận dụng sáng tạo con đường đã chọn vào điều kiện cụ thể của đất nước và tình hình thế giới, xây dựng một Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh".
ThS. Lưu Minh Ngọc
Giảng viên Chính trị - Học viện Phụ nữ Việt Nam