Tổng cục Hậu cần phúc tra kho xăng dầu chiến thuật toàn quân năm 2024 tại Trung đoàn 921

Thứ ba, 18/06/2024 - 15:34

TNV - Ngày 18/6, Đoàn công tác của Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần do Đại tá Phạm Minh Nhật – Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu làm trưởng Đoàn đã tổ chức phúc tra kho xăng dầu chiến thuật toàn quân năm 2024 tại Trung đoàn 921, Sư đoàn 371. Cùng tham dự buổi phúc tra có Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Quang Luyến – Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng; đại biểu Phòng Xăng dầu (Cục Hậu cần); lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Đại tá Phạm Minh Nhật – Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu kết luận tại buổi phúc tra

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác phúc tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác xăng dầu; quy hoạch kho, doanh trại, khu bể chứa xăng dầu, công nghệ, trạm bơm, trạm cấp phát, nhà kho dầu mỡ, nhà kho phương tiện kỹ thuật – vật tư xăng dầu; tổ chức, biên chế, chức trách, nhiệm vụ, chế độ, nền nếp, hệ thống sổ sách, kế hoạch, biển, bảng kho Xăng dầu và kiểm tra nhận thức của cán bộ, nhân viên kho xăng dầu; chế độ thống kê, thanh quyết toán; quản lý số lượng, chất lượng xăng dầu, phương tiện kỹ thuật – vật tư xăng dầu; thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí và kiểm tra thực tế phương án phòng chống cháy, nổ, bảo vệ kho xăng dầu của đơn vị; kiểm tra xử trí tình huống “chữa cháy bể chứa nhiên liệu phản lực”.

Thiếu tướng Phạm Văn Tính – Phó Tư lệnh Quân chủng trao đổi với Đoàn công tác

Kho xăng dầu của Trung đoàn  921 tiền thân là Kho xăng dầu của Trung đoàn 931, được xây dựng từ năm 1967; đến năm 1991, Kho Xăng dầu được xây dựng lại với trữ lượng 4.450m3, là nguồn dự trữ xăng dầu cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc quản lý, nâng cao chất lượng kho xăng dầu; tổ chức duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy của ngành; bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất phương tiện kỹ thuật, vật tư kho theo quy định, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, xuống cấp do lỗi chủ quan. Các hạng mục công trình trong Kho luôn đồng bộ, được bố trí phù hợp, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và biện pháp bảo đảm an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 giới thiệu quy trình mở máy của máy bay Su-22

Sau phúc tra thực tiễn, Đoàn công tác kết luận sơ bộ: Phóng sự về kho xăng dầu được xây dựng chất lượng, phản ánh hiệu quả hoạt động cấp phát, quản lý xăng dầu của đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng khu bể chứa xăng dầu. Các bể chứa và hệ thống công nghệ được lắp đặt đồng bộ và đảm bảo kín, không có hiện tượng dò thấm; bể chứa có đủ van hô hấp và có tình trạng kỹ thuật tốt. Cùng với đó, hệ thống PCCC bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; hệ thống chống sét đánh thẳng, chống tĩnh điện, nối đất bảo vệ có tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu, bảo đảm an toàn. Hệ thống sổ sách đầy đủ, báo cáo theo quy định của ngành Xăng dầu. Cán bộ, nhân viên xăng dầu nắm vững chức trách, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị thực hành xử trí tình huống cháy bể cấp phát nhiên liệu được tiến hành đúng phương án, biện pháp xử trí phù hợp.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Phạm Minh Nhật - Phó cục trưởng Cục Xăng dầu đánh giá cao công tác chuẩn bị và bảo đảm phúc tra của Trung đoàn 921. Đồng thời, mong muốn Trung đoàn tiếp tục phát huy tốt những điểm mạnh đã đạt được, nhanh chóng bổ sung, khắc phục một số nội dung còn hạn chế để xây dựng kho xăng dầu của đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Đoàn công tác kiểm tra chất lượng dầu tra nạp vào máy bay

Đoàn công tác kiểm tra hệ sống sổ sách ở Đại đội Xăng dầu, Trung đoàn 921

Đoàn công tác kiểm tra quy trình lọc dầu tại Phòng hóa nghiệm Đại đội Xăng dầu

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 xử trí tình huống khi cháy bể chứa nhiên liệu

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Tin, ảnh: Ánh Tuyết - Dương Toàn