Tổng Giám đốc Saigon Co.op trình bày tham luận tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX

Thứ tư, 08/12/2021 - 06:56

TNV - Ngày 0 7/12 , tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Toàn quốc về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, các bộ ngành, địa phương, các tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiêu biểu. Trong đó, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) Nguyễn Anh Đức được phân công phát biểu tham luận về vai trò và định hướng phát triển của Saigon Co.op trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Saigon Co.op được hình thành và phát triển từ cái nôi giàu truyền thống cách mạng của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý Hợp tác xã (HTX) Mua bán thành phố vào năm 1989, nhằm phù hợp với tình hình, yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với 02 chức năng cốt lõi là trực tiếp kinh doanh tạo nên giá trị tăng thêm và vận động phát triển phong trào HTX, Saigon Co.op đã và đang khẳng định vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu, vai trò dẫn dắt, bình ổn thị trường và sứ mệnh tiên phong trong việc tổ chức, vận động, thúc đẩy phong trào HTX ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đối với chức năng thứ nhất, trực tiếp phát triển sản xuất kinh doanh, Saigon Co.op là đơn vị tiên phong trong loại hình siêu thị tại Việt Nam, với thị phần chiếm khoảng 40% ngành bán lẻ tiêu dùng hiện đại cả nước. Bên cạnh thương hiệu Co.opmart, siêu thị lâu đời nhất Việt Nam, Saigon Co.op được biết đến là nhà bán lẻ thuần Việt có nhiều mô hình bán lẻ hiện đại nhất, từ mô hình điểm bán vật lý, cho đến lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng đa kênh.

Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức phát biểu tham luận tại Hội nghị từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

Quy mô và hiệu quả hoạt động của Saigon Co.op đã tăng gấp hàng nghìn lần so với những năm đầu đi vào hoạt động, với mức tăng trưởng doanh số bình quân trên 26%/năm, đạt gần 36.000 tỷ đồng trong năm qua, là một trong 100 đơn vị đóng thuế cao nhất cả nước; giải quyết việc làm trực tiếp cho gần 20.000 lao động và hàng chục ngàn lao động gián tiếp tại gần 1.000 điểm bán ở 44/63 tỉnh, thành trong cả nước; phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của hơn 1 triệu lượt khách hàng mỗi ngày.

Trong suốt thời gian qua, Saigon Co.op luôn kiên định giữ vững bản chất tốt đẹp của tổ chức kinh tế tập thể và luôn tiên phong, tận tâm thực hiện có ý nghĩa các chủ trương, chính sách vĩ mô của Đảng và Nhà nước về công tác bình ổn thị trường; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng thông minh, tiêu dùng và sản xuất xanh, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng; phòng, chống dịch bệnh; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp tích cực cho an sinh xã hội tại các địa bàn trú đóng…

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thực hiện chức năng thứ hai, vận động phát triển phong trào HTX, Saigon Co.op đã có nhiều mô hình, phương thức hoạt động, hỗ trợ, phối hợp và hợp tác với các HTX trong nước và quốc tế. Sau 10 năm ra đời, năm 1999, Saigon Co.op đã tiến hành tái cấu trúc, kết nạp các HTX thành viên nhằm phù hợp với quy định của Luật HTX và cũng nhằm mục đích được hỗ trợ trực tiếp, toàn diện hơn cho các HTX, song song với việc tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ các HTX cơ sở trong cùng lĩnh vực. Trong quá trình hoạt động, các HTX thành viên và các HTX cơ sở được Saigon Co.op hỗ trợ về nguồn hàng trả chậm, nguồn tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, hình thành các mô hình kinh doanh phù hợp, phân chia lợi nhuận, kết nối hàng hóa tại các địa phương... Doanh số cung ứng hàng hóa của Saigon Co.op cho các HTX thành viên tăng bình quân trên 27%/năm trong suốt 15 năm qua, đạt khoảng 500 tỉ đồng trong năm 2020.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Saigon Co.op với quá trình 32 năm hình thành và phát triển, đã tạo nên nền tảng văn hóa hợp tác xã tốt đẹp; tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op có truyền thống chịu thương chịu khó, luôn biết đoàn kết, gắn bó, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng đưa đơn vị từng bước vượt khó vươn lên. Tuy nhiên, sự hình thành của Saigon Co.op trước thời điểm Luật HTX 1996 ra đời, cùng với sự phát triển nhanh của Saigon Co.op cũng có khía cạnh khó khăn trong công tác chuyển đổi phù hợp hoàn toàn với Luật HTX 2012.

Với truyền thống quý báu và thế mạnh riêng có trong việc phát triển phong trào HTX, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức đã đúc kết các bài học kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX tại đơn vị, gồm: Sự quan tâm, định hướng đúng đắn, sâu sắc, sát sao, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể nói chung và Saigon Co.op nói riêng; Tình cảm, sự trân quý, ủng hộ từ đồng bào, người tiêu dùng trong cả nước đã làm thay đổi cách nhìn nhận của toàn xã hội về tổ chức kinh tế tập thể, đơn vị hợp tác xã theo chiều hướng tích cực; Vai trò kết nối, tạo điều kiện của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước tạo nên những liên kết bền vững, phát triển; Tình cảm, tư tưởng vững vàng và kiên trung của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op qua các thời kỳ đối với mô hình HTX.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Saigon Co.op đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục chủ động tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, với mong muốn phát huy vai trò là cánh chim đầu đàn trong phong trào HTX cả nước, như: Tuyệt đối trung thành với lý tưởng, nghĩa cao đẹp của tổ chức HTX, thành phần kinh tế tập thể, vì lợi ích chung, lợi ích tập thể; Chủ động sáng tạo, tiên phong, đẩy mạnh hoàn thiện mô hình phát triển thương mại hiện đại, kết nối phát triển với các tổ chức HTX và các thành phần kinh tế khác, thực thi các định hướng, chính sách kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nước; Nắm bắt nhanh và tiên phong ứng dụng và phát triển các xu thế hiện đại một cách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và các tổ chức HTX.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Đức đề xuất và kêu gọi các tổ chức Liên minh HTX từ trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong việc kết nối vĩ mô, chủ động thực hiện hoặc tích cực đề xuất kiến nghị để tạo nên môi trường kinh doanh hoàn chỉnh, toàn diện, đồng bộ và đảm bảo tính linh hoạt về pháp lý, chính sách, điều kiện hỗ trợ cho các HTX, nhằm giữ vững bản chất hợp tác xã, tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa các HTX với các mô hình, thành phần kinh tế khác, tạo động lực phát triển các thương hiệu HTX là những “hạt giống đỏ” đủ mạnh để thúc đẩy sự phát triển bền vững của mô hình kinh tế tập thể trong tương lai.

Lê Thanh