
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 81.229 bài viết, video của học sinh 241 trường học trong toàn tỉnh tham dự. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Cuộc thi nhằm khuyến khích việc chia sẻ lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, khả năng sáng tạo, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Luyên - Giám đốc thư viện tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Luyên - Giám đốc thư viện tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh qua 5 năm triển khai, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng tới các trường học trên địa bàn góp phần xây dựng thói quen đọc, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc làm tiền đề xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc xây dựng văn hóa đọc mà còn tìm ra những gương mặt tiêu biểu để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, người truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu với sách. Cuộc thi cũng là một sân chơi thực sự ý nghĩa đã và đang góp phần kết nối, lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ngày càng cao, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của mỗi cá nhân đối với sự phát triển vững mạnh của quê hương, đất nước.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã xét Quyết định khen thưởng cho 144 học sinh đạt giải gồm: 01 giải Đại sứ Văn hóa đọc; 04 giải nhất; 13 giải nhì; 30 giải ba và 96 giải khuyến khích. Trong đó, bài dự thi của em Nguyễn Ngọc Thủy, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Tương Giang, thành phố Từ Sơn đã xuất sắc đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2025

Cũng tại buổi tổng kết Ban Tổ chức đã trao 01 giải thưởng tập thể và 09 cá nhân đều là những hạt nhân tích cực trong phong trào lan tỏa văn hóa đọc tới gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Ông Nghiêm Văn Hách, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải tập thể cho bàNguyễn Thị Tuyết Nhài, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đình Bảng 2.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức chất lượng bài dự thi qua vòng sơ loại đưa vào chấm xét giải tăng cao hơn hẳn so với năm 2024. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung, thể hiện sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của các thí sinh trong cách chia sẻ các câu chuyện cảm động, nhân vật truyền cảm hứng ấn tượng với những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Các học sinh nhận giải nhất.

Các học sinh nhận giải khuyến khích.
Qua 5 lần tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được tổng 150.334 bài dự thi điều đó chứng tỏ phong trào tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được nhiều trường quan tâm nhưng số lượng bài dự thi có tỉ lệ tham gia mất cân đối giữa khối Tiểu học so với khối THCS và khối THPT. Cụ thể số lượng bài dự thi của các trường Tiểu học thường nhiều hơn rất nhiều so với các trường THCS và THPT.
Với những thành công trong 5 lần tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức hy vọng những năm tới Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tiếp tục được lan tỏa rộng hơn, đạt kết quả cao hơn, thu hút được số lượng lớn trường học, các em học sinh, sinh viên tham gia với nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao, qua đó thắp lên tình yêu đọc sách, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời để "Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Tiến Phước