Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-6/4/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân. Đây là chuyến thăm cấp cao mang nhiều ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (16/4/1975 - 16/4/2025).
Trong suốt gần 50 năm qua, hai nước luôn duy trì quan hệ hữu nghị trên cả kênh Đảng và Nhà nước, thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc.
Hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, đều từng trải qua kháng chiến chống thực dân và đang trên hành trình phát triển đất nước. Lãnh đạo Burundi nhiều lần khẳng định Việt Nam là hình mẫu về đấu tranh giải phóng dân tộc và phục hồi sau chiến tranh.
Việt Nam nhập khẩu từ Burundi khoảng 1 triệu USD, gồm quặng, khoáng sản và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Thương mại song phương còn khiêm tốn nhưng giàu tiềm năng
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Burundi đạt hơn 2 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Burundi khoảng 1 triệu USD, chủ yếu là máy móc, thiết bị, linh kiện, sản phẩm điện tử. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Burundi khoảng 1 triệu USD, gồm quặng, khoáng sản và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Dù con số còn khiêm tốn, nhưng tiềm năng hợp tác giữa hai nước được đánh giá là rất lớn. Việt Nam có thể mở rộng xuất khẩu hàng dệt may, vật liệu xây dựng, nông sản chế biến, trong khi Burundi có thể trở thành nguồn cung nguyên liệu chiến lược và là cửa ngõ vào thị trường châu Phi rộng lớn.
Một điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Burundi là sự hiện diện của Tập đoàn Viettel tại thị trường này. Năm 2013, Viettel bắt đầu đầu tư vào Burundi thông qua liên doanh Lumitel, với tỷ lệ sở hữu 85%. Đến tháng 6/2015, Lumitel chính thức ra mắt mạng di động trên toàn lãnh thổ Burundi và nhanh chóng vươn lên trở thành nhà mạng số 1.
Hiện Lumitel không chỉ dẫn đầu thị phần viễn thông mà còn là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cho Chính phủ Burundi, tạo ra hơn 60.000 việc làm trực tiếp và 100.000 việc làm gián tiếp. Doanh nghiệp Việt còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, trở thành hình mẫu thành công cho hợp tác kinh tế Việt - Phi.
Trong bối cảnh Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) có hiệu lực từ năm 2021, Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở rộng thương mại với khu vực này, trong đó có Burundi. Ngoài thương mại và viễn thông, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong nông nghiệp, giáo dục, y tế, chuyển giao công nghệ và giao lưu văn hóa.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Évariste Ndayishimiye đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm, thảo luận các phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng.
Bảo Minh