logo
ISSN 2734-9020

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân, hướng tới “phủ sóng” sức khỏe cộng đồng

Thứ năm, 10/09/2026 - 19:21

Hơn 4 triệu lượt người đã được khám sức khỏe và cập nhật dữ liệu vào hệ thống, 95 địa phương đạt tỷ lệ bao phủ trên 30%. Những con số cho thấy Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với mục tiêu đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe chủ động đến từng người dân, từng địa bàn.

Hơn 4 triệu lượt người được khám, dữ liệu sức khỏe từng bước được hình thành

Sáng 8/9/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố nhằm đánh giá tiến độ triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân, hướng tới “phủ sóng” sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Cuộc họp diễn ra trong thời điểm chương trình bước vào giai đoạn nước rút, khi các địa phương đang tập trung nguồn lực để hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra. Không chỉ đánh giá kết quả đạt được, hội nghị còn tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, từ tổ chức khám, huy động người dân đến kết nối dữ liệu và bảo đảm nguồn lực.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 7/9/2026, toàn Thành phố đã ghi nhận 4.032.313 lượt người tham gia khám sức khỏe và được cập nhật dữ liệu vào hệ thống, đạt 31,6% dân số.

Trong số này, 3.783.657 lượt khám định kỳ đã hoàn tất kết nối và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Bên cạnh đó, 25.355 lượt khám sàng lọc đã được ghi nhận dữ liệu nhưng chưa hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử hoàn chỉnh; 223.301 lượt dữ liệu đang tiếp tục được xử lý, cập nhật hồ sơ.

Những con số trên phản ánh không chỉ quy mô của chương trình mà còn cho thấy một chuyển biến quan trọng trong phương thức quản lý sức khỏe người dân. Từ chỗ người dân chủ yếu tìm đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng bệnh, hệ thống đang từng bước chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn: khám, sàng lọc, phát hiện nguy cơ và quản lý sức khỏe từ sớm.

Đáng chú ý, chương trình đã từng bước mở rộng đến nhiều nhóm dân cư. Đến nay, 600.112 người lao động chính thức, tương đương 9,2% tổng lực lượng lao động, đã được tiếp cận khám sức khỏe. Trong khối học sinh, 536.820 em, đạt tỷ lệ 20,6%, đã được khám và ghi nhận dữ liệu.

Ở cấp cơ sở, tiến độ cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Đến thời điểm báo cáo, 95 địa phương đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 30%. Đây là kết quả cho thấy sự quyết liệt của chính quyền cơ sở, sự tham gia của ngành Y tế cùng sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn.

Tăng tốc mạnh trong giai đoạn nước rút

Một trong những điểm đáng chú ý được Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp là tốc độ triển khai chương trình đã tăng nhanh trong những tuần gần đây.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân, hướng tới “phủ sóng” sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

Từ giữa tháng 8 đến ngày 6/9, số lượt ghi nhận dữ liệu hằng tuần tăng từ 166.652 lượt lên 480.197 lượt. Bình quân mỗi tuần, số lượng người dân tham gia khám sức khỏe tăng 25,7%.

Sự gia tăng này cho thấy chương trình đang dần tạo được sức lan tỏa ở cộng đồng. Tại nhiều địa phương, chính quyền cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân nhóm đối tượng, phối hợp với các cơ sở y tế và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, tham gia khám đúng thời gian.

Đằng sau những con số là sự vận hành của một mạng lưới rộng lớn, từ chính quyền xã, phường, đặc khu, trạm y tế, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý sức khỏe lâu dài. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, ngành Y tế có thêm cơ sở để theo dõi tình trạng sức khỏe, nhận diện nguy cơ bệnh tật, phục vụ công tác dự phòng và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp.

Đây cũng là nền tảng để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý y tế trên quy mô dân số lớn của TP. Hồ Chí Minh.

Không để điểm nghẽn ở cơ sở làm chậm tiến độ chung

Bên cạnh kết quả tích cực, cuộc họp giao ban cũng dành nhiều thời gian để các địa phương phản ánh những khó khăn phát sinh trong thực tế.

Một trong những vấn đề được quan tâm là kết nối và đồng bộ dữ liệu. Một số địa phương vẫn gặp trục trặc kỹ thuật trong quá trình chuyển dữ liệu từ hệ thống khám chữa bệnh sang hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc này khiến số người đã khám và số hồ sơ được hoàn thiện trên hệ thống chưa phải lúc nào cũng đồng nhất.

Một bài toán khác là tiếp cận lao động tự do, lao động vãng lai và lao động phi chính thức. Đây là nhóm dân cư có tính di động cao, thời gian làm việc không cố định và thường khó bố trí tham gia các đợt khám tập trung. Nếu không có phương án linh hoạt, việc bao phủ nhóm đối tượng này sẽ gặp nhiều hạn chế.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân, hướng tới “phủ sóng” sức khỏe cộng đồng - Ảnh 3.

Trong khi đó, nhân lực y tế cơ sở cũng chịu áp lực lớn khi phải đồng thời duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên và triển khai chương trình khám sức khỏe diện rộng.

Những vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều ngành, nhiều cấp. Bởi chương trình khám sức khỏe toàn dân không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế mà cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, trường học, đoàn thể và cả hệ thống truyền thông.

Tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu trong tháng 9

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai chương trình.

Lãnh đạo Thành phố đặc biệt biểu dương những địa phương có cách làm quyết liệt, sáng tạo và đạt kết quả nổi bật như phường Thuận An, phường Phước Thắng, xã An Nhơn Tây và xã An Thới Đông.

Đối với các địa phương có tỷ lệ bao phủ còn thấp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu phải tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay để Thành phố kịp thời tháo gỡ, không để tình trạng nghẽn lệnh hoặc thiếu chủ động kéo dài.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là tổng lực hoàn thành trong tháng 9/2026. Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc UBND Thành phố phải khẩn trương hoàn thành việc tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tháng 9.

Đối với khu vực doanh nghiệp, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thu thập, cung cấp dữ liệu chính xác cho Sở Y tế để phối hợp đôn đốc doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Đồng thời, Thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế với các cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể nhằm tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ và việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Mục tiêu là để người dân không nhìn nhận đây đơn thuần là một đợt khám theo kế hoạch, mà là bước đầu của quá trình quản lý sức khỏe lâu dài.

Về nguồn lực, Sở Tài chính được giao khẩn trương rà soát, tham mưu UBND Thành phố phương án phân bổ, cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các xã, phường, đặc khu, bảo đảm vấn đề tài chính không trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Từ một chương trình khám sức khỏe đến nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân

Điểm đáng chú ý nhất của Chương trình khám sức khỏe toàn dân không nằm ở số lượng lượt khám đơn thuần, mà ở khả năng tạo dựng một hệ thống dữ liệu sức khỏe dân cư có tính liên tục, đồng bộ và phục vụ lâu dài.

Mỗi lượt khám được thực hiện và mỗi thông tin sức khỏe được cập nhật chính xác sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh sức khỏe của cộng đồng. Từ dữ liệu đó, ngành Y tế có thể nhận diện các nhóm nguy cơ, chủ động xây dựng chương trình phòng bệnh, sàng lọc và can thiệp sớm.

Đối với người dân, hồ sơ sức khỏe điện tử có thể trở thành một "bộ nhớ" y tế cá nhân, giúp việc theo dõi sức khỏe thuận lợi hơn, nhất là khi người bệnh khám chữa bệnh ở nhiều cơ sở khác nhau.

Đối với Thành phố, đây là cơ sở quan trọng để chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh khi có bệnh" sang "chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe".

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh có quy mô dân số lớn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, việc xây dựng mạng lưới quản lý sức khỏe toàn dân sẽ góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên, tăng vai trò của y tế cơ sở và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

Hơn 4 triệu lượt người đã được khám là một dấu mốc đáng ghi nhận, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Tốc độ tăng trưởng mạnh trong những tuần gần đây cho thấy dư địa để chương trình tiếp tục bứt phá.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, sự vào cuộc của 168 xã, phường, đặc khu cùng sự phối hợp của ngành Y tế và các lực lượng xã hội, chương trình đang từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu bao phủ rộng khắp.

Quan trọng hơn, từ mỗi lượt khám hôm nay, TP. Hồ Chí Minh đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng hiện đại, lấy phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc chủ động làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ khỏe mạnh cho người dân.

Tấn Tài