Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, mang theo không khí rộn ràng, háo hức lan tỏa từ những con phố trung tâm đến từng khu dân cư, xóm nhỏ. Với sự chuẩn bị công phu, bài bản từ UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan, mùa Xuân năm nay hứa hẹn sẽ là một “bức tranh lễ hội” rực rỡ sắc màu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở hiện đại của một đô thị năng động.

Mới đây, ông Võ Hồ Hoàng Vũ – Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – đã chính thức công bố Kế hoạch số 04/KH-UBND về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Theo đó, chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội sẽ diễn ra xuyên suốt trước, trong và sau Tết, không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn được triển khai rộng khắp tại các quận, huyện, phường, xã, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân Thành phố và du khách.
Những “điểm hẹn” văn hóa truyền thống không thể thiếu
Nhắc đến Tết ở TP.HCM, hình ảnh những con đường hoa rực rỡ, những chợ hoa nhộn nhịp đã trở thành một phần ký ức quen thuộc, in đậm trong lòng nhiều thế hệ. Xuân Bính Ngọ 2026, các không gian hoa Xuân tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn, đa dạng về hình thức và phân bố rộng khắp.
Hội Hoa Xuân Tao Đàn – một trong những sự kiện văn hóa truyền thống lâu đời của Thành phố – sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 21/2 (nhằm 23 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Đây là nơi hội tụ hàng nghìn tác phẩm hoa kiểng, bonsai, tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc, được tuyển chọn và dàn dựng công phu. Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân, Hội Hoa Xuân còn là không gian giao lưu của các nghệ nhân, nơi giới thiệu tinh hoa nghề trồng hoa, cây cảnh của TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước.
Song song đó, chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến đường Nguyễn Văn Của – Bình Đông (Quận 8) tiếp tục là điểm nhấn mang đậm dấu ấn sông nước Nam Bộ. Diễn ra từ ngày 2 đến 15/2, khu chợ tái hiện sinh động khung cảnh giao thương đường thủy xưa, với những chiếc ghe, thuyền chở đầy hoa mai, cúc mâm xôi, vạn thọ, quất cảnh… neo đậu dọc bến kênh. Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh ấy gợi lên nét hoài cổ rất riêng, khiến nhiều người dân và du khách không khỏi bồi hồi, xúc động.
Ngoài các điểm lớn, TP.HCM còn tổ chức đồng loạt hệ thống chợ hoa Tết tại 212 điểm trên địa bàn các phường, xã, từ ngày 10 đến 16/2. Việc phân bố rộng khắp không chỉ giúp giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân ở mọi khu vực đều có thể dễ dàng mua sắm hoa, cây cảnh, mang sắc Xuân về từng ngôi nhà.
Đường hoa, đường sách – “trái tim” của mùa lễ hội
Được xem là hai biểu tượng văn hóa tiêu biểu của TP.HCM mỗi dịp Tết đến, Đường Hoa Nguyễn Huệ và Đường Sách Tết sẽ đồng loạt khai mạc từ ngày 15 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).
Đường Hoa Nguyễn Huệ năm nay hứa hẹn mang đến những đại cảnh linh vật Bính Ngọ được thiết kế sáng tạo, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Các tiểu cảnh, mô hình không chỉ tái hiện hình ảnh con ngựa – biểu trưng của sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên – mà còn lồng ghép những thông điệp về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tinh thần hội nhập của Thành phố.
Trong khi đó, Đường Sách Tết tại đường Lê Lợi lại là không gian nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi người dân có thể dừng chân giữa nhịp Xuân rộn ràng để thưởng lãm sách, tham gia các hoạt động giao lưu tác giả – tác phẩm, triển lãm sách quý, sách xuân. Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa thưởng hoa và văn hóa đọc đã trở thành nét đẹp văn minh, thể hiện chiều sâu đời sống tinh thần của người dân TP.HCM.
Thời khắc giao thừa thiêng liêng và các hoạt động tri ân
Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa Việt Nam. Đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ (ngày 17/2), TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, tại 17 điểm trên toàn Thành phố.
Trong đó có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao, bao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và một số vị trí chiến lược, cùng 13 điểm bắn tầm thấp tại các quận, huyện. Việc phân bổ này nhằm tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực cùng được thưởng thức pháo hoa, đồng thời giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.
Bên cạnh không khí vui tươi, TP.HCM vẫn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), lãnh đạo Thành phố cùng các tầng lớp nhân dân sẽ tham gia lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thực hiện nghi lễ dâng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương. Những hoạt động trang nghiêm, giàu ý nghĩa nhân văn này không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, truyền thống dân tộc trong bối cảnh Thành phố không ngừng phát triển và hội nhập.
Xuân vui đến mọi nhà
Một điểm nổi bật trong kế hoạch tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 là tinh thần lan tỏa niềm vui Xuân đến mọi tầng lớp nhân dân. Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí sẽ được tổ chức tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú công nhân và các xã ngoại thành.
Thông qua các chương trình ca múa nhạc, sân khấu hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại, người lao động, công nhân, người dân vùng xa trung tâm sẽ được trực tiếp cảm nhận không khí Tết ấm áp, nghĩa tình. Đây cũng là cách để TP.HCM khẳng định tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển, xây dựng một Thành phố nhân văn, đáng sống.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Võ Hồ Hoàng Vũ nhấn mạnh: “Năm nay, chúng tôi đặc biệt chú trọng ba yếu tố: an toàn – tiết kiệm – hiệu quả. Mục tiêu là tạo ra không khí phấn khởi, vui tươi, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân”.
Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và đa dạng về hình thức tổ chức, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM không chỉ đơn thuần là kỳ nghỉ đầu năm, mà thực sự là một mùa lễ hội văn hóa quy mô lớn. Đó là dịp để người dân Thành phố cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gửi gắm hy vọng cho năm mới, và cảm nhận rõ nét sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan, nghĩa tình của một đô thị trẻ trung, năng động, luôn hướng về tương lai.
Tấn Tài