logo
ISSN 2734-9020

TP. Huế thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Chủ nhật, 04/10/2026 - 00:13

Ngày 1/10/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị xúc tiến. Việc hợp nhất đầu mối được kỳ vọng tăng tính liên thông giữa xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sáng 1/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Trong đó, thành phố công bố quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế.

Theo Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 30/9/2026, Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế thuộc UBND thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Hợp nhất các đầu mối xúc tiến

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Theo quyết định thành lập, Trung tâm thực hiện đồng bộ các chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; khuyến công, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Việc tích hợp các chức năng này trong một đầu mối tạo điều kiện tăng cường phối hợp giữa những lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ. Hoạt động xúc tiến đầu tư có thể gắn với quảng bá môi trường kinh doanh, sản phẩm và hình ảnh điểm đến; xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối đối tác; trong khi xúc tiến du lịch góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Huế tới du khách và các đối tác trong nước, quốc tế.

Qua đó, hoạt động xúc tiến có điều kiện chuyển từ cách tiếp cận theo từng lĩnh vực riêng lẻ sang kết nối tổng thể đầu tư - thương mại - du lịch - doanh nghiệp, phát huy tốt hơn nguồn lực và lợi thế của thành phố.

Trung tâm có 5 phòng chuyên môn

Theo Quyết định số 3225/QĐ-UBND, lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Trung tâm có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp; Phòng Xúc tiến Thương mại và Khuyến công; Phòng Xúc tiến Du lịch; Phòng Thông tin - Truyền thông.

UBND thành phố giao Trung tâm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ và tài liệu liên quan, bảo đảm hoạt động của Trung tâm được tiếp nối liên tục, không bị gián đoạn.

Trung tâm cũng được giao phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đồng thời sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định.

Kiện toàn nhân sự, sớm ổn định hoạt động

Tại hội nghị ngày 1/10, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã trao các quyết định về công tác cán bộ đối với Trung tâm mới.

Theo đó, ông Hồ Đăng Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và giao Quyền Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế; ông Nguyễn Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Cùng với kiện toàn tổ chức và nhân sự, yêu cầu đặt ra đối với Trung tâm là sớm ổn định hoạt động, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho quý IV/2026 và các năm tiếp theo; đồng thời phát huy hiệu quả mô hình đầu mối xúc tiến tích hợp.

Việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong tổ chức hoạt động xúc tiến của thành phố Huế. Thay vì các lĩnh vực được triển khai qua những đầu mối khác nhau, mô hình mới tạo điều kiện để hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường, quảng bá du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp được phối hợp chặt chẽ hơn.

Đây cũng là cơ sở để Huế từng bước đổi mới phương thức xúc tiến theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và có trọng tâm; tăng cường kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp, thị trường và du khách, đồng thời nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển thành phố.

Thanh Thủy