TP Thủ Đức: Hội nghị khoa học quốc tế - “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”

Chủ nhật, 11/08/2024 - 21:32

TNV - Sáng 10/8, UBND Thành phố Thủ Đức tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế lần 1 - năm 2024, chủ đề: “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”.

TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

Đến dự có TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế; GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế; BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM; TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; PGS.TS.BS Phạm Lê An, Phó Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia Đình Việt Nam, Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình TPHCM; TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y TP Cần Thơ; GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Trưởng Ban chỉ đạo hội nghị...

TP Thủ Đức: Hội nghị khoa học quốc tế - “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”- Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Trưởng Ban chỉ đạo hội nghị.

Theo GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, hiện nay trên địa bàn có đến 3 bệnh viện hạng 1, 3 bệnh viện hạng 2, 3 bệnh viện tư nhân, cùng với 32 trạm y tế, 453 phòng khám và 750 nhà thuốc. Đây là địa phương có số bệnh viện và phòng khám lớn nhất trên địa bàn TP.HCM và cũng là tiền để TP.Thủ Đức xây dựng và phát triển y tế thông minh trong thời đại chuyển đổi số.

TP Thủ Đức: Hội nghị khoa học quốc tế - “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”- Ảnh 3.

BSCKII Nguyễn Văn Khuôn - Trưởng Phòng y tế TP.Thủ Đức - cho biết, trong đề án phát triển y tế TP.Thủ Đức giai đoạn 2021-2020 đã gắn với ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật chuyên sâu và khoa học y sinh hiện đại. Hiện nay địa phương đã được duyệt quy hoạch 128ha đất cho phát triển ngành y tế TP.Thủ Đức; đầu tư cải tạo, nâng cấp các chuyên khoa sâu, hiện đại của các bệnh viện trên địa bàn xứng tầm khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngoài ra, TP.Thủ Đức cũng đang xây dựng một số bệnh viện mới nhằm giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại Thủ Đức và hỗ trợ cho các địa phương lân cận như tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai…

Đặc biệt, Thủ Đức đang triển khai xây dựng Trung tâm Y tế quy mô hiện đại như Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM; triển khai thực hiện y tế thông minh, chuyển đổi số một cách mạnh mẽ; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, huy động mọi nguồn lực để phát triển y tế thông minh; du lịch y tế đẩy mạnh và mở rộng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong nước và nước ngoài.

TP Thủ Đức: Hội nghị khoa học quốc tế - “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”- Ảnh 5.

Ký kết hợp tác.

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân TP Thủ Đức trên nền tảng phát triển y tế hướng tới cộng đồng, đồng thời, thực hiện mục tiêu bao phủ dịch vụ y tế chất lượng cao, đổi mới sáng tạo trên nền tảng cơ sở dữ liệu và ứng dụng khoa học công nghệ, trong năm 2022, UBND TP Thủ Đức ban hành Đề án “Phát triển Y tế TP Thủ Đức giai đoạn 2021 – 2030 gắn với ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật chuyên sâu và khoa học y sinh hiện đại”.

Vinh danh nhà tài trợ.

Vinh danh nhà tài trợ.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, chương trình, đề án nêu trên, UBND TP Thủ Đức tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế lần 1 năm 2024 TP Thủ Đức với chủ đề: “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”. Hội nghị khoa học Quốc tế lần I năm 2024, với chủ đề: “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai” do UBND TP Thủ Đức chủ trì, BV Lê Văn Thịnh đồng tổ chức hội tụ gần 500 chuyên gia trong và ngoài nước đến từ Sở Y tế, các trường đại học y, các trường thuộc khối y tế sức khỏe, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, các đơn vị y tế trực thuộc tỉnh thành trong cả nước.

TP Thủ Đức: Hội nghị khoa học quốc tế - “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”- Ảnh 7.

Hội nghị tiến hành họp 1 phiên toàn thể với nội dung y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai; 4 phiên chuyên đề, chiến lược kiểm soát bệnh truyền nhiễm, y tế thông minh, nội khoa và tâm lý lâm sàng, ngoại khoa và kỹ thuật y sinh học... Với hơn 30 bài báo cáo chất lượng trong số tổng hơn 70 bài được gửi về ban tổ chức, hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học trọng điểm trên nhiều lĩnh vực khác nhau về y tế nổi bật như: lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, chiến lược kiểm soát bệnh truyền nhiễm, ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới trong chuyển đổi số phát triển y tế thông minh... đã được ứng dụng triển khai tại các bệnh viện phối hợp trong điều trị đã phát huy hiệu quả trong điều trị, ngoài ra, còn các lĩnh vực liên quan khác như công tác xã hội bệnh viện phối hợp chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Các bài báo cáo, công trình nghiên cứu khoa học được Ban tổ chức hội nghị tổng hợp, đúc kết sẽ được in trong tạp chí chuyên ngành số đặc biệt cho hội nghị nhằm nâng cao thêm giá trị của từng công trình nghiên cứu, bài báo cáo thể hiện năng lực tầm nhìn chiến lược phát triển y tế TP Thủ Đức trong tương lai.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, hội nghị là dịp quý giá để tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố được tiếp cận các kỹ thuật y khoa tiên tiến, các ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị, các công trình nghiên cứu y tế trọng điểm chuyên sâu làm cơ sở nền tảng cho chiến lược phát triển tổng thể về y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai tại TP Thủ Đức.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án “Phát triển Y tế TP Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2030 gắn với ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật chuyên sâu và khoa học y sinh hiện đại”, thực hiện mục tiêu hình thành Trung tâm y tế kỹ thuật cao và quyết tâm trong tham mưu thực hiện, các đơn vị y tế trên địa bàn TP Thủ Đức đã cùng nhau ký kế hoạch liên tịch để cùng đồng hành thực hiện mục tiêu phát triển y tế theo định hướng đã đề ra.

Tấn Tài