
Ảnh minh họa.
Theo đó, tại hội nghị, TP.HCM đã công bố chi tiết về hai dự án đang kêu gọi đầu tư, bao gồm:
Khu nhà ở phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức với diện tích 9.804m2, tổng vốn đầu tư 252 tỷ đồng và cung cấp ra thị trường 300 căn.
Khu nhà tại Lô số 6, khu tái định cư 38ha, phường Tân Thới Nhất, quận 12 với diện tích 1hown 1,18ha, tổng vốn đầu tư 616 tỷ đồng, cung cấp 540 căn.
Bên cạnh đó, thành phố cũng công bố 5 khu đất dự kiến triển khai dự án NOXH là lô đất tại 360 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 với diện tích 7.284m2, 315 căn.
Lô đất tại 61B, đường số 16, phường 4, quận 4 với diện tích 3.784, 230 căn; Khu đất tại thửa 1-1, tờ BSS số 24, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức với diện tích 8.872, 192 căn; khu đất tại phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức với diện tích 3,5ha, 1.225 căn và khu đất rộng gần 20,2ha với 1.000 căn cũng tọa lạc tại phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức.
Hiện thành phố đã có 6 dự án NOXH hoàn thành với quy mô 2.740 căn hộ, đang thi công 4 dự án với 2.874 căn. Bên cạnh đó, các đơn vị đang làm thủ tục 27 dự án có quy mô gần 40.000 căn.
Theo Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn NOXH của Thủ tướng Chính phủ trên toàn quốc, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng khoảng 69.000 - 93.000 căn hộ NOXH vào năm 2030.
Để đạt được mục tiêu, thành phố đang đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn như rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, đặc biệt là trong các thủ tục đất đai và cấp phép xây dựng; Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào nhà ở xã hội thông qua cơ chế ưu đãi thuế, tín dụng, và thủ tục vay vốn. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân và tổ chức tài chính để huy động nguồn lực đầu tư lớn hơn.
Bảo Minh