TP.HCM lập bản đồ hành chính 168 cấp xã sau sáp nhập

Thứ hai, 05/01/2026 - 22:05

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện dự án “Thành lập bản đồ hành chính cấp xã, cấp tỉnh trên địa bàn TP.HCM” Đây là bước đi quan trọng để hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính sau khi siêu đô thị chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 với việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước với diện tích hơn 6.700 km2, dân số khoảng 14 triệu người và tinh gọn bộ máy xuống còn 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã và 1 đặc khu), xóa bỏ cấp quận/huyện.

TP.HCM lập bản đồ hành chính 168 cấp xã sau sáp nhập- Ảnh 1.

Bản đồ hành chính mới được cập nhật chính xác, kịp thời trong quản lý đất đai, quy hoạch và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo văn bản, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư dự án. Bản đồ mới sẽ phục vụ đa mục đích:

  • Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương.
  • Làm cơ sở lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa.
  • Là tài liệu chính thức được công bố công khai, cung cấp dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, du lịch...

Sở Tài chính được giao nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổ chức thực hiện và phối hợp Kho bạc Nhà nước TP.HCM thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Dự án không chỉ dừng ở bản đồ giấy mà hướng tới phiên bản số hiện đại dựa trên công nghệ GIS, dễ dàng tra cứu qua các nền tảng như VNeID, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng riêng của TP.HCM. Điều này sẽ mang lại tiện ích lớn cho người dân – đặc biệt những ai đang loay hoay với địa chỉ mới trên CCCD, sổ đỏ hay đăng ký kinh doanh.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 127 đồ án quy hoạch mới trong năm 2026, tích hợp lợi thế từ các vùng sáp nhập: công nghiệp hiện đại của Bình Dương, cảng biển quốc tế và du lịch cao cấp của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc phê duyệt dự án bản đồ hành chính mới chính là bước đi đồng bộ, giúp chuẩn hóa địa giới, hỗ trợ cập nhật quy hoạch nhanh chóng và chính xác hơn. Người dân, doanh nghiệp sẽ sớm có công cụ tra cứu đáng tin cậy, giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Với những động thái quyết liệt này, TP.HCM đang từng bước hoàn thiện bộ khung quản lý cho siêu đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đăng Thy