Tp.Hồ Chí Minh khen thưởng đột xuất hai bệnh viện can thiệp tim bào thai thành công cho sản phụ Singapore

Thứ ba, 03/06/2025 - 10:25

Chiều 2/6, Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã trao bằng khen đột xuất cho Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vì đã phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai đặc biệt cho một sản phụ người Singapore. Đây là một trong những ca khó nhất từng được tiến hành tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong y học bào thai của nước ta.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng và trân trọng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng và nhân viên y tế của hai bệnh viện. Ông biểu dương tinh thần làm chủ kỹ thuật hiện đại, tinh thần phối hợp chuyên môn hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện ca can thiệp tim bào thai cho sản phụ người nước ngoài.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: BVCC

Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: BVCC.

"Đây là một thành tựu y khoa rất đáng tự hào, đáng ghi danh của ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành y tế Tp.Hồ Chí Minh nói riêng trên bản đồ y khoa khu vực và thế giới," ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định, việc một sản phụ đến từ quốc gia có nền y học tiên tiến như Singapore lựa chọn Tp.Hồ Chí Minh để can thiệp chuyên môn cao là minh chứng sống động cho năng lực và uy tín ngày càng lớn mạnh của y học Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP kỳ vọng trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế thành phố nói chung, đặc biệt là hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1, tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ các công nghệ tiên tiến, vươn tới những đỉnh cao mới trong lĩnh vực y khoa, góp phần xây dựng Tp.Hồ Chí Minh thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực.

Ca bệnh đặc biệt, kỹ thuật phức tạp, thành công ngoạn mục

Ngày 28-5, ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai cho một sản phụ người Singapore. Thai nhi mới 25 tuần tuổi, nặng chỉ 600 gram, được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh nặng. Sau khi hội chẩn, ê kíp đã quyết định thực hiện thông tim bào thai – một trong những kỹ thuật khó và hiếm gặp trên thế giới.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín - trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1 và đồng nghiệp xúc động, bật khóc sau khi can thiệp bào thai thành công

TS.BS Đỗ Nguyên Tín - trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1 và đồng nghiệp xúc động, bật khóc sau khi can thiệp bào thai thành công

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết: "Đây là ca khó nhất trong 9 ca can thiệp tim bào thai từng được thực hiện tại bệnh viện. Thành công của ca này đánh dấu một cột mốc quan trọng về trình độ chuyên môn và sự phối hợp giữa hai bệnh viện đầu ngành."

Không chỉ là một thành tựu y khoa, ca can thiệp còn thể hiện chiều sâu nhân văn khi cứu sống cả mẹ và con trong tình huống ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. "Thành công này là kết tinh của tri thức, sự tận tâm và bản lĩnh nghề nghiệp, là giá trị nhân văn sâu sắc được chạm tới bằng trí tuệ và đôi tay của những thầy thuốc Việt Nam," bác sĩ Hải xúc động nói.

Thành quả của đầu tư bài bản và hợp tác liên chuyên khoa

TS Ngô Ngọc Quang Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, nhận định: "Thành công này không đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, đúng định hướng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa của hai bệnh viện.".

Tp.Hồ Chí Minh khen thưởng đột xuất hai bệnh viện can thiệp tim bào thai thành công cho sản phụ Singapore- Ảnh 3.

Việc một bệnh viện lớn của Singapore – đất nước có nền y học phát triển bậc nhất khu vực – chủ động giới thiệu sản phụ đến Tp.Hồ Chí Minh để can thiệp cho thấy sự tin tưởng vào năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự hội nhập quốc tế và sức hút ngày càng mạnh mẽ của ngành y tế Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật cao.

Ghi nhận từ Bộ Y tế và cộng đồng y học quốc tế

Trước đó, tối 30-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen tới tập thể lãnh đạo và ê kíp thực hiện tại hai bệnh viện. Trong thư, Bộ trưởng biểu dương tinh thần cống hiến, năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả, nhấn mạnh đây là hình mẫu của sự phát triển y học hiện đại gắn với trách nhiệm và y đức.

Kỹ thuật can thiệp tim bào thai được xem là kỹ thuật rất mới và phức tạp, hiện chỉ có một số quốc gia trên thế giới đủ năng lực thực hiện. Việt Nam, với sự thành công trong ca bệnh đặc biệt này, đã chứng minh năng lực nội sinh vững vàng, đủ sức làm chủ những kỹ thuật y khoa tiên tiến nhất.

Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của ngành y tế Tp.Hồ Chí Minh mà còn là dấu ấn đặc biệt cho hành trình hội nhập và khẳng định vị thế của y học Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, Việt Nam không chỉ chữa bệnh cho người Việt, mà còn trở thành điểm đến tin cậy cho bệnh nhân quốc tế trong tương lai.

Tấn Tài