Trạm Tấu: Cụ thể hóa chủ đề công tác bằng các hoạt động giúp dân được trực tiếp hưởng lợi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 15:28

TNV - Tham gia giúp đỡ nhân dân trong việc sản xuất vụ Đông – Xuân, che chắn chuồng trại phòng chống đói rét cho gia xúc gia cầm trong những ngày rét đậm rét hại; chỉ đạo các đơn vị đăng ký thực hiện các công trình phần việc Tháng thanh niên năm 2018 với những việc làm cụ thể để người dân được hưởng lợi trực tiếp.

Chuyển vật liệu, dựng nhà giúp dân sau cơn lũ

Theo anh Nguyễn Việt Hưng - Phó Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái - ngay từ đầu năm các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã tích cực, chủ động cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2018 và các nhiệm vụ của huyện với các nội dung, kế hoạch phù hợp; tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước tới các cấp bộ đoàn và người dân. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tích cực vận động đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương đất nước theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện năm 2018. Bên cạch đó các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh  niên thực hiện tốt hương ước, quy ước thôn bản, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước trong dịp tết Nguyên đán năm 2018; tham gia giúp đỡ nhân dân trong việc sản xuất vụ Đông – Xuân, che chắn chuồng trại phòng chống đói rét cho gia xúc gia cầm trong những ngày rét đậm rét hại; chỉ đạo các đơn vị đăng ký thực hiện các công trình phần việc Tháng thanh niên năm 2018 với những việc làm cụ thể để người dân được hưởng lợi trực tiếp.

Chuyển vật liệu giúp bà con vùng lũ dọn dẹp, dựng lại nhà. Ảnh : HĐ .

Trong đó, Huyện đoàn đã chỉ đạo các đội tình nguyện, Đoàn xã kịp thời ứng cứu khắc phục trong đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề vào tháng 10/2017 với 2.000 ngày công lao động, giúp nhân dân bị thiệt hại bởi mưa lũ vận chuyển vật liệu, hỗ trợ dựng 17 ngôi nhà tái định cư tại 4 xã (Hát Lừu, Trạm Tấu, Xà Hồ, Bản Công), san gạt đường và taluy.

Phối hợp với Trường THPT Trạm Tấu tổ chức giải bóng chuyền hơi cho đoàn viên, thanh niên với 10 đội tham dự;phối hợp với Ban quản lý Chương trình vùng huyện Trạm Tấu tổ chức ngoại khóa “an toàn giao thông” cho các em đội viên và thiếu nhi trường TH&THCS bản Hát, mở lớp Tập huấn kỹ năng sống cho 22 Tổng phụ trách đội và cán bộ Đoàn chủ chốt cấp xã; phối hợp với trường TH& THCS Bản Hát chỉ đạo Liên đội trường tổ chức giao lưu “Tiếng việt của chúng em”, trường BT TH&THCS Bản Mù tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với 15 tiết mục và hơn 500 các em đội viên, thiếu niên tham dự buổi giao lưu.

Đặc biệt, Huyện đoàn ra quân san gạt và tái tạo mặt bằng sân hoạt động cho thanh thiếu nhi với 220 đoàn viên tham dự. Gần 100m2 mặt bằng được tái tạo và san gạt, đào các hố xử lý rác; quét dọn sân vận động huyện chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng tết nguyên đán và các hoạt động mừng xuân. Sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chính sách ở khu 5 thị trấn; tổ chức dọn dẹp, cắt tỉa cây khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

[ Trồng rừng phòng hộ. Ảnh : HĐ.

Trong Tháng Thanh niên, Huyện đoàn đã tích cực tham gia các tiết mục văn nghệ hưởng ứng Tết trồng cây, Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày hội tòng quân 2018; trồng mới 150 cây xanh. Đồng thời, phối hợp với Chương trình Vùng Trạm Tấu tổ chức lớp tập huấn phương pháp dạy giá trị sống cho giao viên và Tổng phụ trách Đội và Cán bộ đoàn cơ sở; thành lập đoàn thăm hỏi và tặng 350 chiếc áo rét cho đồng báo, học sinh và các em thiếu nhi tại xã Bản Mù; tổ chức thăm khám bệnh và tặng quà trị giá 20 triệu đồng cho 125 em học sinh Trường Mầm Non Hoa Hồng (Thị trấn).

Làm cầu nông thôn, đường du lịch lên đỉnh Tà Chì Nhù

Nổi bật là tổ chức Hội thi Văn nghệ chào mừng tháng thanh niên 2018, Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 14 tiết mục; ra quân thực hiện công trình đổ đường bê tông giao thông nông thôn tại xã Pá Hu với chiều dài 0,5km trị giá 80 triệu đồng; tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh tại Thị trấn Trạm Tấu với sự tham gia của 160 đoàn viên, học sinh trường PT DTNT THCS, 125 đoàn viên thanh niên thị trấn và nhân dân các tổ dân phố chung tay sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại 7 điểmvà dọn dẹp khu vực Hội trường huyện; tổ chức giải thể thao chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với gần 200 vận động viên tranh tài ở ba môn thể thao: Đá bóng nam, cầu lông (7 nội dung), điền kinh (5 nội dung). Thời gian từ 16/3 đến 26/3.

Làm đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Ảnh : HĐ.

Giúp dân hưởng lợi trực tiếp từ phong trào xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn đã huy động 80 đoàn viên thanh niên tham gia làm cầu ở thôn Nhì Trên, xã Làng Nhì nối đường giao thông sang Bản Mù, chiều dài 25m, chiều rộng 1,5m (trị giá công trình là 70 triệu đồng); huy động 120 đoàn viên thanh niên tham gia làm cầu ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu mở đường vào khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp với chiều dài 50m, chiều rộng 2m, trị giá công trình là 100 triệu đồng; triển khai đội hình 150 đoàn viên thanh niên tham gia trồng 01ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 569 khoảnh 6 thuộc thị trấn Trạm Tấu và 350 đoàn viên thanh niên trồng 05ha chè shan tại xã Phình Hồ.

Ngoài ra, Huyện đoàn còn tổ chức Ngày đoàn viên 2018 cấp huyện tại trường PTDTNTTHCS huyện với trên 300 đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia; tổ chức thăm hỏi, tặng 10 suất quà của Huyện đoàn cho học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập trường PTDTNT THCS trị giá 5.000.000 đồng; xây dựng và thực hiện mô hình trồng dưa mèo tại thôn Tà xùa, xã Bản Công với 1,5ha.

BCH công trường nằm gần thung lũng mây trên đường lên đỉnh Tà Chì Nhù. Ảnh: HĐ.

Đặc biệt là chiến dịch ra quân làm đường du lịch lên đỉnh Tà Chì Nhù dài 4,5km. Huyện đoàn đã huy động 500 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Đây là công trình phần việc thanh niên tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2018 do Đoàn Thanh niên huyện Trạm Tấu làm chủ lực, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân huyện cùng triển khai thực hiện, nhằm thúc đẩy tiềm năng du lịch khám phá và mạo hiểm của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng phát triển.

Được biết đỉnh Tà Chì Nhù có độ cao 2.979m, là đỉnh núi cao nhất của huyện Trạm Tấu, đỉnh núi cao thứ 6 của Việt Nam, nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Từ trung tâm huyện Trạm Tấu bằng các phương tiện cơ giới qua trụ sở UBND xã Hát Lừu, Xà Hồ, qua bản Cang Chi Khúa thuộc thôn Sáng Pao, lên khu vực khai thác mỏ chì 14,5 km. Hết đường xe cơ giới, du khách ưu thích mạo hiểm và khám phá bắt đầu leo núi, chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Từ chân núi lên tới đỉnh cột cờ khoảng 10km, đường có độ dốc lớn, rất khó khăn hơn và nguy hiểm, do địa hình nhiều núi đá. Con đường độc đạo lên đỉnh núi dựng đứng. Khi leo lên đến đỉnh núi, du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời, vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Tà Chì Nhù. Từ đây có thể nhìn thấy khu vực Mường Lò, Văn Chấn (thuộc Yên Bái) và Mộc Châu của tỉnh Sơn La,.../.

Phạm Quỳnh