Tuy sự việc đã từ năm 2018 nhưng cho đến nay, khán giả vẫn tranh cãi không hồi kết về danh hiệu hoa hậu của siêu mẫu Minh Tú khi tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Siêu quốc gia và mang về giải thưởng phụ được trao sau khi đêm chung kết khép lại.

Cụ thể, Minh Tú đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2018 khi bản thân không hề sở hữu thành tích sắc đẹp nào trong nước. Dù được kì vọng rất lớn từ người hâm mộ cho chiếc vương miện xanh đầu tiên mang về Việt Nam nhưng người đẹp chỉ có thể dừng chân ở top 10 chung cuộc. Bên cạnh đó, giải thưởng phụ "Miss Supranational Asia" cũng được trao cho cô không phải trực tiếp trên sân khấu mà là khi các thí sinh đã trở về khách sạn, sau khi kết quả cuộc thi đã công bố được vài giờ.

Trở về nước, siêu mẫu Minh Tú điềm nhiên sử dụng giải thưởng phụ này với tên Việt hóa là "Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á". Trong nhiều hoạt động nghệ thuật của mình, cô mong muốn khán giả nhìn nhận bản thân là hoa hậu và điều này vô tình trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng trên khắp các diễn đàn sắc đẹp.

Người đẹp tiếp theo đại diện Việt Nam ở Miss Supranational là Ngọc Châu. Cô cũng dừng chân ở top 10 và mang về giải thưởng phụ "Miss Supranational Asia" như đàn chị. Tuy nhiên, danh xưng hoa hậu của người đẹp sinh năm 1994 xuất phát từ chiến thắng Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Gần đây nhất, á hậu Kim Duyên xuất sắc cán đích vị trí á hậu 2 Miss Supranational 2022, giải thưởng phụ trên thuộc về đại diện Ấn Độ.

Câu hỏi mà fans sắc đẹp đặt ra: Nếu người đẹp Ấn Độ cũng tự xưng mình là hoa hậu thì chẳng phải danh hiệu còn cao hơn Kim Duyên dù đại diện Việt Nam mang thành tích danh giá hơn? Theo quan điểm của một số khán giả, không nên Việt hóa tên gọi giải thưởng phụ khi thi quốc tế bởi đó chưa phải là danh hiệu chính thống. Tương tự, á hậu Thùy Dung khi chiến thắng giải "Miss Visit Japan" trong khuôn khổ cuộc thi Miss International 2017 - Chẳng lẽ về nước cô nên được phong là Hoa hậu Du lịch Nhật Bản?


