Mới đây, tại Hà Nội, Tổng hội xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trao giải thưởng Loa Thành cho 58 đồ án xuất sắc của sinh viên các trường khối Kiến trúc - Xây dựng trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn tới dự và trao giải thưởng.
Giải thưởng Loa Thành được tổ chức hằng năm, nhằm động viên, khuyến khích phong trào học tập của sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn cuộc sống trong các trường đại học, tạo nguồn bổ sung đội ngũ chuyên gia trẻ kế cận cho lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Đ/c Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn trao giải cho các đồ án xuất sắc.
Theo báo cáo tổng kết của Ban tổ chức từ năm 1988 đến 2015 đã có 2384 nghìn đồ án gửi dự thi. Hội đồng giải thưởng đã trao 137 giải nhất, 347 giải nhì, 445 giải ba và 995 giải khuyến khích và giải của Hội đồng. Nhiều sinh viên sau khi đạt giải, tốt nghiệp ra trường, đã và đang làm việc hiệu quả tại các đơn vị thiết kế, tư vấn, hay tiếp tục thành công trên con đường học tập trong và ngoài nước. Nhiều người trong số đó đã trở thành giám đốc công ty tư vấn, thiết kế; là tiến sỹ, thạc sỹ, giảng viên đại học; là cán bộ quản lý ngành xây dựng, kiến trúc quy hoạch ở Trung ương và địa phương.
Ngoài 58 giải chính thức được trao cho các đồ án xuất sắc, Ban tổ chức đã trao 39 giải Hội đồng cho các đồ án có ý tưởng sáng tạo.
Riêng năm 2016, giải thưởng thu hút sự tham gia của đông đảo các trường khối Kiến trúc - Xây dựng trên toàn quốc với tổng số đồ án dự thi là 189. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 58 giải chính thức, trong đó có 5 giải Nhất bao gồm: “Thiết kế nội thất trường Đại học Rmit T.P Hồ Chí Minh” của tác giả Vũ Thủy An, trường ĐH Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh; “Thiết kế đô thị chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, T.P Hồ Chí Minh” của Vũ Nguyễn Uyên Minh, SV Ngành Kiến trúc, trường ĐH Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh; “Khách sạn Hữu Nghị” của tác giả Đào Qúy Phước, Đại học Bách khoa T.P Hồ Chí Minh; “Vận dụng các phương pháp tính toán phù hợp để xác định năng lượng công trình xây dựng phục vụ việc đánh giá “công trình xanh” tại Việt Nam” của tác giả Trần Tuấn Vũ, Đại học Xây dựng Hà Nội được xem là là một đồ án có tính khả thi cao và ứng dụng vào thực tiễn; Đồ án “Hamburg’s Evolutioneum” của tác giả Nguyễn Trung Kiên, Đại học Xây dựng Hà Nội.
Cũng tại lễ trao giải thưởng, Ban tổ chức đã trao 16 giải Nhì và 37 giải Ba. Và để động viên và ghi nhận sự cố gắng trong nghiên cứu, xây dựng đồ án, Hội đồng Giải thưởng đã tặng 39 giải Hội đồng cho các đồ án có ý tưởng sáng tạo đề tài độc đáo và mới lạ, có ứng dụng khoa học công nghệ mới.
THÙY GIANG