Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Bát Tràng, Gia Lâm 2023

Thứ bảy, 16/12/2023 - 13:00

TNV - Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Bát Tràng, Gia Lâm 2023 là sự kiện thứ hai trong chuỗi các sự kiện để quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch thuộc Kế hoạch Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu,  quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Bát Tràng, Gia Lâm 2023 được Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Gia Lâm tổ chức nhằm hỗ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và huyện Gia Lâm nói riêng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống làng nghề ngành gốm sứ, đồng thời tuyên truyền, kết nối quảng bá các hoạt động trình diễn nghề, trình diễn các quy trình sản xuất tiêu biểu, biểu diễn thực cảnh để quảng bá nghề, sản phẩm nghề truyền thống địa phương nhằm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghề và làng nghề phục vụ du lịch.

Thủ đô Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề với gần 243 Nghệ nhân, hàng nghìn thợ giỏi ngành TCMN, hàng trăm chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đang làm việc tại các Viện Nghiên cứu, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành TCMN. Các nghề thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã và đang phát huy những giá trị truyền thống to lớp tạo dựng bản sắc văn hóa riêng của Thăng Long – Hà Nội. Các sản phẩm hàng hóa thủ công mỹ nghệ đã góp thúc đẩy gia tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giải quyết và tạo nhiều việc làm cho lao động ngoại thành, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong những năm qua, Trung ương và Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề phát triển thông qua thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm tại các vùng nông thôn ngoại thành.

Gia Lâm là huyện cửa ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội. Nơi đây hội tụ nhiều làng nghề truyền thống với tri thức dân gian được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Huyện Gia Lâm hiện có 05 làng nghề truyền thống (làng nghề gốm sứ Bát Tràng, làng gốm sứ Giang Cao xã Bát Tràng; làng nghề gốm sứ Kim Lan; làng nghề truyền thống dát vàng bạc quỳ và may da Kiêu Kỵ; làng nghề thuốc nam, thuốc bắc Ninh Hiệp và 02 làng nghể Hà Nội là Làng nghề cây cảnh hoa giấy Phù Đổng, Làng nghề chế biến nông sản thôn Thuận Quang, xã Dương Xá. Huyện có tổng số 02 nghệ nhân nhân dân, 09 nghệ nhân Ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ được Trung ương công nhận, 52 nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ được UBND thành phố Hà Nội công nhận. Các nghệ nhân trên đang cùng với Huyện duy trì, phát triển các nghề truyền thống trên địa bàn Huyện.

Nhắc đến ngành gốm sứ phải kể đến 03 làng nghề gốm sứ nổi tiếng trên địa bàn huyện Gia Lâm gồm: Bát Tràng, Giang Cao, Kim Lan. Hầu hết các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng được sản xuất theo lối thủ công, các nguồn nguyên liệu tạo cốt gốm và việc tạo dáng đều làm bằng tay trên bàn xoay, cùng với việc sử dụng các loại men khai thác trong nước tạo lên những sản phẩm cầm chắc tay, nặng, lớp men trắng thì thường sẽ trở thành màu ngà hoặc đục, thể hiện rõ rệt tài năng sáng tạo của người thợ lưu truyền qua nhiều thế hệ. Còn các sản phẩm gốm Giang Cao nổi tiếng về chất men phủ, phổ biến là men màu búp dong, loại men này có độ trắng hơi ngả xanh hoặc xám, trong và sâu. Bên cạnh Bát Tràng, Giang Cao thì gốm Kim Lan là các sản phẩm lại không quá cầu kì về chi tiết mà tạo được sự tiện dụng, thoải mái cho người sử dụng. Với nguồn nguyên liệu, nhân công phần lớn trong nước, nghề gốm đã giúp đời sống người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm cho lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Triển lãm với quy mô khoảng 2.000m 2 gồm Khu trưng bày sản phẩm mới, thiết kế sáng tạo và làng nghề; Khu trưng bày trung tâm và khu gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân ngành gốm sứ trên địa bàn huyện Gia Lâm (tương đương 80 gian hàng tiêu chuẩn). Thông qua Triển lãm, các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận, tìm hiểu, kết nối các hoạt động thiết kế sáng tạo, phát huy những ý tưởng, thiết kế ra những mẫu sản phẩm mới, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật đáp ứng và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng; từ đó có thể phát triển, hình thành điểm đến về thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Đây sẽ là cơ hội để tạo liên kết giữa nghệ nhân, đội ngũ thiết kế trẻ với tinh thần khởi nghiệp; các Viện nghiên cứu, Trường Đại học chuyên ngành, tổ chức quốc tế phát huy ưu thế văn hóa địa phương, khát vọng phát triển kinh tế của cộng đồng tại làng nghề truyền thống trên địa bàn các huyện, thị xã; kiến tạo môi trường triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Bát Tràng, Gia Lâm 2023 góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề nói chung và ngành gốm sứ nói riêng, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo, sản xuất - chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Bát Tràng, Gia Lâm 2023 diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2023 tại Khu triển lãm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thôn 1, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

PV