Đây là hai triển lãm lớn trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế tạo tại Việt Nam, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt – Nhật và thúc đẩy sản xuất chế tạo trong nước.
Việc tổ chức đồng thời Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản (SIE 2025) và Triển lãm quốc tế về máy móc và công nghệ ngành công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam (VME 2025) được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng nội địa.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại chương trình.
Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, đến cuối năm 2024, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có khoảng 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành dệt may, sản xuất lắp ráp ô tô, da giày, cơ khí chế tạo và điện tử. Ngành công nghiệp hỗ trợ đã đóng góp phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, giúp nước ta tăng trưởng xuất siêu từ 2 tỷ USD năm 2017 lên hơn 28 tỷ USD trong năm 2024. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu linh kiện cho thị trường trong nước.
"Con số này là một thách thức lớn, đặc biệt khi mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu hàng tỷ USD linh kiện từ nước ngoài để phục vụ sản xuất trong nước", Cục trưởng Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Các đại biểu ký kết hợp tác việc tổ chức đồng thời hai triển lãm về công nghiệp hỗ trợ diễn ra từ 6 - 8/8 tới tại Hà Nội.
Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội Haruhiko Ozasa cho biết, theo khảo sát mới nhất của JETRO, năm 2024, có tới 56,1% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự định mở rộng đầu tư trong vòng 1 – 2 năm tới, vượt xa mức trung bình của ASEAN. Hơn nữa, 50,9% trong số các công ty này có ý định tăng cường mua sắm tại Việt Nam, đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nước ASEAN.
Với nhu cầu ngày càng tăng về nội địa hóa chuỗi cung ứng và kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước, JETRO tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại và Công ty RX Tradex Việt Nam đã phối hợp thiết lập một nền tảng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước.
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, sáng kiến này được hiện thực hóa thông qua việc tổ chức Triển lãm SIE lần thứ 11 và VME lần thứ 17.
"Việc tổ chức triển lãm kép VME – SIE 2025 đóng vai trò chiến lược trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng nội địa bền vững, đồng thời mở rộng kết nối đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản", ông Haruhiko Ozasa phát biểu.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm năm nay sẽ tập trung vào các giải pháp then chốt như chuyển đổi số, tự động hoá linh hoạt, sản xuất không phát thải và chuỗi cung ứng số - những yếu tố được xem là sống còn cho tương lai ngành sản xuất Việt Nam.
Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia, bao gồm các cường quốc công nghiệp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc, Singapore… và Việt Nam.
Tổng giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam Dhamcharee Varaporn cho biết, "Chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu các giải pháp sản xuất trọng điểm như máy móc, tự động hóa, mối nối công nghiệp, công nghệ xử lý vật liệu, thiết bị đo lường, khuôn ép và khuôn dập. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút đông đảo khách tham quan chuyên ngành đến từ các lĩnh vực chủ chốt của Việt Nam, như ô tô, điện tử, thiết bị y tế, cơ khí chế tạo, dệt may và công nghệ cao".
Bên cạnh khu trưng bày, triển lãm còn được thiết kế như một nền tảng kết nối giao thương chuyên sâu, với chuỗi hoạt động đồng hành mang tính thực tiễn cao. Nổi bật gồm: Factory Visit – chương trình tham quan trực tiếp nhà máy tiêu biểu; Buyer Zone – khu vực dành riêng cho nhà mua hàng trong và ngoài nước; chuỗi hội thảo chuyên sâu xoay quanh tự động hóa và giải pháp xây dựng nhà máy thông minh…
Dự kiến, hai triển lãm sẽ diễn ra đồng thời từ ngày 6 – 8/8/2025, tại Trung tâm Triển lãm I.C.E Hà Nội.
Công Minh