Triết lý “Mẫu mực” - Kim chỉ nam trong rèn luyện cán bộ, học viên Hệ Đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị hiện nay

Thứ hai, 12/01/2026 - 11:17

Trong hệ thống triết lý giáo dục "Tiên phong - Nhân văn - Mẫu mực - Đổi mới - Phát triển" của Học viện Chính trị, giá trị "Mẫu mực" được xem là cốt lõi, định hướng mục tiêu xây dựng con người có hành động chuẩn xác, nói đi đôi với làm. Đối với Hệ Đào tạo sau đại học, triết lý này không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động quản lý, giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Từ triết lý giáo dục đến hành động thực tiễn

Triết lý “Mẫu mực” - Kim chỉ nam trong rèn luyện cán bộ, học viên Hệ Đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị hiện nay- Ảnh 1.

Học viện Chính trị là trung tâm hàng đầu về giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội. Với đặc thù đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, Học viện đặt ra yêu cầu rất cao về tính mô phạm. Triết lý "Mẫu mực" tại đây được hiểu là sự chuẩn mực, gương mẫu trong tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập và rèn luyện. Nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải là hình mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tri thức và tác phong công tác. Đối với Hệ Đào tạo sau đại học, việc vận dụng triết lý này càng trở nên cấp thiết. Đây là đơn vị trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực sư phạm và nghiên cứu khoa học chủ chốt của Học viện và toàn quân. Do đó, sự mẫu mực không chỉ dừng lại ở việc chấp hành điều lệnh mà phải thể hiện sâu sắc trong tính Đảng, tính khoa học và đạo đức nghề nghiệp.

Xây dựng hình ảnh người cán bộ quản lý mẫu mực

Trong môi trường giáo dục sau đại học, đội ngũ cán bộ quản lý của Hệ đóng vai trò là "người cầm lái", trực tiếp dẫn dắt quá trình tự học, tự nghiên cứu của học viên. Vận dụng triết lý "Mẫu mực", Đảng ủy, chỉ huy Hệ đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sự mẫu mực của cán bộ quản lý thể hiện rõ nhất ở tinh thần "7 dám" và vai trò nêu gương. Mỗi cán bộ phải là một tấm gương về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và phương pháp làm việc khoa học để học viên noi theo. Trong công tác nắm và quản lý tư tưởng, lãnh đạo, chỉ huy Hệ không ngừng đổi mới phương pháp sao cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đảm bảo vừa nghiêm minh theo kỷ luật quân đội, vừa thấm đượm giá trị nhân văn. Chính sự gương mẫu, "nói đi đôi với làm" của người chỉ huy đã tạo ra môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh, kỷ cương, giúp học viên yên tâm học tập và cống hiến.

Người học viên sau đại học: "Giỏi trong học tập - Sáng tạo trong nghiên cứu"

Với học viên sau đại học, triết lý "Mẫu mực" được cụ thể hóa bằng việc xây dựng hình ảnh người quân nhân - nhà khoa học tương lai. Học viên Hệ Đào tạo sau đại học không chỉ cần nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn phải mẫu mực về tri thức và phương pháp nghiên cứu.

Triết lý “Mẫu mực” - Kim chỉ nam trong rèn luyện cán bộ, học viên Hệ Đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị hiện nay- Ảnh 2.

Thực hiện phương châm "nói đi đôi với làm", học viên Hệ Đào tạo sau đại học đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu. Sự mẫu mực trong khoa học được thể hiện qua việc kiên quyết khắc phục sự trùng lặp về nội dung nghiên cứu, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng của luận văn, luận án. Hàng năm, hàng trăm bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín và nhiều đề tài đạt giải cao tại "Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quân" là minh chứng sống động cho tinh thần này. Đặc biệt, học viên sau đại học luôn là lực lượng tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Họ không chỉ học tập lý luận mà còn tích cực viết chính luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Đây chính là sự mẫu mực về tính Đảng và trách nhiệm của người cán bộ chính trị có trình độ học vấn cao.

Thực hiện "nói đi đôi với làm" - Thước đo phẩm chất nhân cách

Một trong những nội dung cốt lõi của triết lý "Mẫu mực" tại Học viện Chính trị là sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Tại Hệ Đào tạo sau đại học, việc thực hiện "nói đi đôi với làm" đã trở thành nền nếp, thấm sâu vào lối sống và tác phong của mọi quân nhân. Sự mẫu mực về lối sống thể hiện ở việc chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và các chế độ quy định của đơn vị. Học viên ra trường không chỉ đạt chuẩn về kiến thức (với tỷ lệ khá, giỏi cao) mà còn được đánh giá là "rèn luyện tốt", có phẩm chất đạo đức trong sáng, ứng xử văn minh. Môi trường giáo dục tại Hệ là sự kết hợp hài hòa giữa sự nghiêm minh của Học viện và giá trị nhân văn sâu sắc. Điều này giúp học viên hình thành năng lực tự soi, tự sửa, không ngừng vươn lên để hoàn thiện nhân cách người cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên".

Hướng tới mục tiêu "Mẫu mực, tiêu biểu", thông minh và hiện đại

Những kết quả đạt được qua hơn 32 năm xây dựng và phát triển của Hệ Đào tạo sau đại học đã khẳng định tính đúng đắn của việc lấy triết lý "Mẫu mực" làm kim chỉ nam. Với những bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hệ đã thực sự trở thành một đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Trong giai đoạn mới, trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, triết lý "Mẫu mực" còn gắn liền với sự "Đổi mới" và "Phát triển". Hệ Đào tạo sau đại học đang tích cực ứng dụng chuyển đổi số, góp phần xây dựng mô hình "nhà trường thông minh". Sự mẫu mực lúc này còn thể hiện ở tư duy mở, khả năng thích ứng và năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ thực tiễn công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Như vậy, triết lý "Mẫu mực" không phải là những điều trừu tượng mà là những chuẩn mực đạo đức, hành động rất cụ thể. Việc vận dụng sáng tạo triết lý này tại Hệ Đào tạo sau đại học đã và đang góp phần đào tạo ra những thế hệ cán bộ chính trị có trí tuệ, nhân cách và tầm nhìn. Đó chính là nhân tố quyết định để xây dựng Học viện Chính trị vững mạnh, xứng đáng là "pháo đài" vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Duy Giáp, Trung tá Nguyễn Quốc Duy

Hệ Đào tạo sau đại học, Học viện Chính trị