Trực báo online – nét mới trong sinh hoạt của Thanh đoàn Quy Nhơn

Thứ năm, 18/03/2010 - 10:30

TNV - Khái niệm “trực báo online” được xuất hiện và trở thành câu nói quen thuộc của các bạn trẻ làm công tác Đoàn tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ giữa tháng 7/2009. Đây là hình thức họp trực tuyến (không hình) giữa Thanh đoàn với 21 Đoàn phường trên toàn thành phố, được triển khai đều đặn vào ngày mùng 2 hàng tháng thông qua hệ thống phần mềm Maigroup, trong đó máy tính của Thành đoàn là nhóm chủ được kết nối với 21 máy tính của các Đoàn phường, xã trên toàn thành phố.

Anh Đặng Mạnh Cường, Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn cho biết: “Đến giữa tháng 7/2009, toàn bộ 21 Đoàn phường, xã của thành phố đều được trang bị máy vi tính và mỗi Đoàn phường, xã có 01 trang thông tin điện tử đưa vào hoạt động; đồng thời, Thành đoàn cũng bắt đầu triển khai hình thức sinh hoạt mới với cơ sử gọi là trực báo online.

Đoàn phường Hải Cảng “trực báo online” và khai thác thông tin phục vụ cho công việc

Ở một số địa phương, các ban ngành đoàn thể trong phường chưa được trang bị công nghệ thông tin nên thường đến Đoàn phường nhờ làm các văn bản báo cáo và khai thác dữ liệu”.

Để có được hệ thống trang bị phương tiện làm việc hiện đại đáp ứng xu hướng hội nhập và phát triển mà hiếm có Đoàn cơ sở cấp quận, huyện nào có được là cả sự quyết tâm, nỗ lực và làm việc thật dân chủ, khoa học của tập thể Thành đoàn Quy Nhơn trong thời gian qua. Ngay từ trước khi tiến hành Đại hội Hội LHTN Việt nam thành phố đã phát động cuộc vận động tuổi trẻ thành phố gửi “Tâm huyết về Đại hội”. Trong hàng trăm ý kiến tâm huyết gửi về đại hội, các bạn trẻ Công ty Scom Việt Nam đã hiến kế làm cơ sở cho Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng thông tin cơ sở”. Tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố vào tháng 6/2009, Câu lạc bộ Doanh Nhân Đất Võ (trực thuộc Thành đoàn Quy Nhơn) đã cam kết ủng hộ 21 bộ máy tính, thiết kế 21 trang website cùng các thiết bị mạng trị giá 400 triệu đồng; Viễn thông Bình Định hỗ trợ gói cước truy cập cho các Đoàn phường, xã.

Được biết, Đề án “Nâng cao chất lượng thông tin cơ sở” có 02 chương trình lớn: Chương trình cung cấp 21 máy tính cùng các trang thiết bị kết nối mạng và các trangwebsite; Chương trình trang bị 1.000 điện thoại di động cho cán bộ và đoàn viên do Viễn thông tỉnh Bình Định tài trợ gồm tặng máy, sim với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng, ngoài ra còn miễn phí cước thuê bao và giảm 50% cước phí cuộc gọi.

Chúng tôi đến thăm Đoàn phường Hải Cảng vào cuối giờ làm việc buổi chiều, khi anh Đinh Anh Tuấn, Bí thư Đoàn phường đang cặm cụi bên chiếc máy tính đưa tin về hoạt động ra quân tình nguyện dọn vệ sinh trên tuyến đường Xuân Diệu khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra của tuổi trẻ trong phường đưa lên trang thông tin điện tử của Đoàn phường.

Đội TNTN chăm sóc sức khỏe cộng đồng thuộc Thành đoàn mỗi đợt khám và phát thuốc miễn phí cho hàng chục lượt người già cả, neo đơn, gia đình chính sách

“Cứ vào buổi sáng hàng ngày, bí thư cac chi đoàn khu dân cư lại tề tựu về văn phòng Đoàn phường để truy cập Internet lấy các thông tin cần thiết cho nhu cầu công việc và hiểu biết của mình. Tuy nhiên, số lượng ĐVTN lên truy cập Internet còn ít và nhu cầu chính là tìm kiếm thông tin về việc làm và vào trang âm nhạc để giải trí”. Ngừng tay rót nước mời khách, anh Tuấn nói tiếp: “Cách đây 3 ngày, Đoàn phường nhận được kế hoạch của Thành đoàn qua “trực báo online” về việc chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão, Đoàn phường đã kịp thời bố trí TNTN chốt ở bến đò Hàm Tử ngăn không cho học sinh qua đò về làng đảo Hải Minh và đưa được 15 em nhỏ về trụ sở phường ăn nghỉ một ngày đêm đến hôm sau khi trời yên biển lặng mới đưa các em trở về nhà an toàn.

Theo anh Phùng Văn Công cán bộ Đài truyền thanh kiêm Bí thư cho đoàn 4 của phường, thì từ khi Đoàn phường có máy tính kết nối mạng, ngày nào anh cũng lên văn phòng Đoàn phường để truy cập nắm bắt các tin tức bổ sung kịp thời cho bản tin của Đài và hoạt động của chi đoàn.

Hiện nay, Thành đoàn Quy Nhơn có 09 đội TNTN chuyên ngành như: Trật tự ATGT; vệ sinh môi trường; phòng chống cháy rừng; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thông tin việc làm… Từ ngày có máy tính để “trực báo online”, các đội TNTN chuyên ngành đã chủ động hơn trong việc thu thập thông tin cho các hoạt động của mình, tiêu biểu như đội TNTN chăm sóc sức khỏa cộng đồng đã phối hợp với Sở Y tế lấy thông tin về cách phòng chống giảm nhẹ lây lanH1N1 đi phát tới 60.000 hộ dân ở thành phố; đồng thời, với sự trợ giúp tích cực của hệ thống máy tính đã được kết nối của Thành đoàn toàn đội đã vận động quyên góp bằng nhiều hình thức để duy trì đều đặn mỗi tháng 02 lần khám và phát thuốc miễn phí cho cán bộ hưu trí và các gia đình chính sách trong thành phố; các Đoàn phường, xã ngoại thành thu thập thông tin việc làm và giúp hàng trăm ĐVTN làm hồ sợ tuyển dụng.

Hình ảnh về những cán bộ Thành đoàn Quy Nhơn trẻ trung, năng động, tiếp cận nhạy bén với công nghệ thông tin đã mở ra nét mới trong sinh hoạt thật bổ ích, hấp dẫn và sáng tạo trong cách tổ chức thực hiện. Đến với Thành đoàn vào những ngày đầu xuân Canh Dần ta luôn bắt gặp không khí tưng bừng phấn khởi của tuổi trẻ và nhân dân thành phố về thành công của cuộc thi “Người đẹp thành phố biển 2009” cùng những hoạt động chào mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, mừng Đảng – mừng xuân 2010 với kinh phí hơn 900 triệu đồng do Thành đoàn vận động và tổ chức, cho thấy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố biển đang ngày càng khởi sắc, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương và ngày càng đáp ứng nhu cầu thiết thực của tuổi trẻ, góp phần vào việc xây dựng thành phố, quê hương giàu đẹp./.

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh