logo
ISSN 2734-9020

Trung tâm đào tạo nghề KOTO giúp người yếu thế vững tin vào tương lai

Thứ sáu, 22/05/2026 - 15:46

Không chỉ đào tạo nghề miễn phí, mô hình KOTO còn giúp hàng nghìn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế tìm lại sự tự tin và có việc làm ổn định sau tốt nghiệp. Chuyến đi thực tế của đoàn công tác Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Trung tâm KOTO mới đây đã mở ra thêm kỳ vọng kết nối, hỗ trợ học viên, thanh niên khó khăn tiếp cận môi trường học nghề nhân văn, bền vững.

Trung tâm đào tạo nghề KOTOgiúp người yếu thế vững tin vào tương lai - Ảnh 1.

Đoàn công tác đi thực tế tại Trung tâm đào tạo nghề KOTO (Bắc Ninh), tìm hiểu mô hình hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 17/5, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có chuyến đi thực tế tại Trung tâm dạy nghề KOTO (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) nhằm tìm hiểu mô hình đào tạo nghề dành cho thanh niên yếu thế và mở hướng kết nối hỗ trợ học viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia đoàn công tác có TS. Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Quyền Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Thiều Thanh Bình - Chủ tịch Newsoft; Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên cùng đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm đào tạo nghề KOTOgiúp người yếu thế vững tin vào tương lai - Ảnh 2.

Ông Jimmy Phạm – nhà sáng lập và Giám đốc điều hành KOTO (đứng thứ tư từ phải sang) đã chia sẻ về hành trình hơn hai thập niên xây dựng mô hình doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam hoạt động phi lợi nhuận trong lĩnh vực đào tạo nghề cho các bạn thanh niên yếu thế trong xã hội.

Tiếp đoàn, ông Jimmy Phạm - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành KOTO - đã chia sẻ về hành trình hơn 20 năm xây dựng mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

KOTO là viết tắt của thông điệp "Know One - Teach One" (Biết một - Dạy một). Từ một lớp học nhỏ dành cho trẻ đường phố tại Hà Nội năm 1999, đến nay KOTO đã trở thành môi trường đào tạo nghề cho hàng nghìn thanh niên yếu thế trên khắp cả nước.

Trung tâm đào tạo nghề KOTOgiúp người yếu thế vững tin vào tương lai - Ảnh 3.

Đại diện Trung tâm KOTO giới thiệu mô hình đào tạo nghề dành cho thanh niên yếu thế với đoàn công tác đi thực tế tại Bắc Ninh.

Điểm đặc biệt của mô hình này không chỉ nằm ở việc dạy nghề miễn phí mà còn hướng tới mục tiêu giúp học viên tự lập, có việc làm ổn định và thay đổi cuộc sống. Hơn 1.700 học viên từng là trẻ mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ, thanh niên nghèo đã được đào tạo tại đây và 100% học viên sau tốt nghiệp đều có việc làm trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.

Ngoài các kỹ năng nghề như nấu ăn, pha chế, phục vụ hay nghiệp vụ khách sạn, học viên còn được trang bị ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông Jimmy Phạm, KOTO không đơn thuần đào tạo nghề mà mong muốn trao cho các em cơ hội được học tập, được yêu thương và được tin tưởng vào chính mình để tự thay đổi tương lai.

"Chúng tôi không chỉ dạy nghề mà còn giúp các em có sự tự tin, có định hướng sống tích cực để mở ra tương lai tốt đẹp hơn", ông Jimmy Phạm chia sẻ.

Qua thực tế hoạt động, nhiều cựu học viên sau khi trưởng thành đã quay trở lại đồng hành cùng KOTO với vai trò giáo viên, quản lý hoặc hướng dẫn học viên mới. Khoảng một nửa nhân sự hiện nay của trung tâm là cựu học viên, tạo nên sự tiếp nối giàu tính nhân văn của mô hình "được giúp đỡ rồi tiếp tục giúp đỡ người khác".

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển sinh, điều kiện học tập và sinh hoạt của học viên. Đại diện KOTO cho biết trung tâm hiện đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, nấu ăn thương mại và làm bánh cho thanh niên từ 18 đến 24 tuổi có mong muốn thay đổi cuộc sống.

Học viên được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập, ăn ở và sinh hoạt trong suốt quá trình đào tạo. Sau tốt nghiệp, các em tiếp tục được kết nối việc làm tại nhiều nhà hàng, khách sạn trong và ngoài nước.

Trung tâm đào tạo nghề KOTOgiúp người yếu thế vững tin vào tương lai - Ảnh 4.

Cơ sở vật chất và phòng thực hành tại Trung tâm KOTO được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

TS. Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trao đổi đầy cảm xúc sau chuyến đi thực tế ở trường: đây là ngôi trường khá đặc biệt, giàu tính nhân văn, không chỉ giúp các em học viên trong quá trình học tập có tính kỷ luật cao, giỏi tiếng Anh, kỹ năng sống tốt, 100% học viên đầu ra có việc làm tốt mà còn hỗ trợ rất nhiều thanh thiếu niên yếu thế có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương quyết tâm vượt lên chính mình vươn lên làm giàu chính đáng đóng góp cho đất nước

Theo các đại biểu, trong bối cảnh nhiều gia đình còn hạn chế về điều kiện kinh tế, việc được tiếp cận môi trường học nghề bài bản, miễn phí và gắn với cơ hội việc làm ổn định sẽ giúp nhiều bạn trẻ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến đi thực tế không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa các tổ chức với mô hình đào tạo nghề KOTO mà còn cho thấy hiệu quả của hướng đi lấy con người làm trung tâm, giúp người yếu thế có nghề nghiệp, việc làm và niềm tin vào tương lai. Từ những lớp học nghề giàu tính nhân văn, nhiều thanh niên khó khăn đang từng bước thay đổi cuộc đời, góp phần lan tỏa giá trị "không ai bị bỏ lại phía sau".

PV