Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình - Đồng hành cùng người lao động

Thứ hai, 09/08/2021 - 09:08

TNV - Do dịch Covid-19 hoành hành suốt 2 năm qua ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động (NLĐ) của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình. Để giúp NLĐ tìm được việc làm phù hợp và giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm đã nỗ lực không ngừng, thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Theo ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm cho biết, hơn 1 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tư vấn, tuyển lao động, cung ứng nguồn, liên kết đào tạo, định hướng lao động xuất khẩu.

Ở thị trường lao động trong nước, hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều cắt giảm nhân công, không có nhu cầu tuyển dụng mới. Số lượng lao động thất nghiệp do dịch tăng cao, tạo áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Đầu tháng 5/2021, Trung tâm có 55 cán bộ, nhân viên là các trường hợp F2, F3 phải cách ly tập trung và cách ly tại gia đình do tiếp xúc với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã ảnh hưởng phần nào đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ở những thị trường trọng tâm về xuất khẩu lao động như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... đều có diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Việc tư vấn cho NLĐ tham gia các chương trình xuất khẩu lao động hết sức khó khăn; khai thác đơn hàng tại các doanh nghiệp bị giảm, NLĐ không có nhiều cơ hội tìm ngành nghề phù hợp. Nhất là việc tạm dừng tiếp nhận lao động của các thị trường lao động nước ngoài đã ảnh hưởng đến tiến độ xuất cảnh của NLĐ...

Song với tinh thần nỗ lực vượt khó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tối đa NLĐ cũng như các doanh nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động khai thác và cung ứng thông tin thị trường lao động bằng nhiều hình thức: khai thác trực tiếp thông tin tại doanh nghiệp; qua website, tài khoản mạng xã hội facebook, zalo của Trung tâm; thường xuyên theo dõi các thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin, thực hiện liên hệ với doanh nghiệp để xác minh và khai thác thông tin tuyển dụng chi tiết, dữ liệu khai thác doanh nghiệp bảo đảm đủ thông tin, chất lượng. Cùng với đó, hàng tuần Trung tâm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để doanh nghiệp, NLĐ tìm hiểu về thị trường lao động. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hàng tháng tổ chức phiên giao dịch việc làm cho NLĐ, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, tư vấn chính sách pháp luật lao động cho NLĐ. Phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố tổ chức tư vấn, giới thiệu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên..., tạo sự kết nối giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

Với những giải pháp trên, từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Trung tâm đã tổ chức tư vấn cho 3.344 lượt người, giới thiệu việc làm cho 350 người; tổ chức cho 72 lao động tham gia thị trường lao động ngoài nước; thực hiện khai thác, kết nối với gần 1.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với số lượng trên 10.000 lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn hướng dẫn 2.670 lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 2.660 lao động và quyết định học nghề cho 44 lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đặt  mục tiêu  từ nay đến cuối năm hết năm 2021 là phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho 8.500 lượt lao động; giới thiệu việc làm cho 3.500 người; kết nối thông tin với 2.000 doanh nghiệp; tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả khai thác thông tin cung cầu lao động; đổi mới phương thức tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề cho lao động có nhu cầu, nhất là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Cùng với thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

PV