Trong thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành tại tỉnh Tuyên Quang trong việc triển khai các giải pháp nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Thay vì chờ đợi người lao động tự tìm kiếm cơ hội hoặc chỉ tập trung các hoạt động tại khu vực trung tâm, các đơn vị chức năng đã triển khai phương châm hướng mạnh về cơ sở. Các chương trình tư vấn, kết nối việc làm được tổ chức xen kẽ, phân bổ rộng khắp, đến tận những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vốn gặp nhiều hạn chế về thông tin.
Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 4 ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, 58 hội nghị tư vấn chính sách lao động tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã có trên 32.000 lượt người lao động trên địa bàn tỉnh được giới thiệu việc làm kết nối cung - cầu lao động, nhiều lao động đã tìm được việc làm ổn định với mức thu nhập cao. Cùng với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các tỉnh, thành phố nhằm kết nối, cung cấp đầy đủ thông tin tuyển dụng một cách kịp thời, chính xác nhất đến với người lao động trên địa bàn tỉnh".
Các cơ quan, đơn vị của tỉnh cùng với các địa phương đã liên tục đổi mới phương thức tiếp cận và đa dạng hóa quy mô tổ chức các ngày hội việc làm, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Hàng loạt phiên giao dịch việc làm lưu động đã được tổ chức thành công tại nhiều xã vùng cao trong tỉnh như: Bắc Quang, Vị Xuyên, Đồng Văn, Mèo Vạc, Phố Bảng, Lâm Bình, Nà Hang… Việc tổ chức đồng bộ các phiên giao dịch việc làm đã trực tiếp xóa bỏ khoảng cách địa lý, giúp những người nông dân, thanh niên nông thôn có cơ hội đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, nắm bắt các tiêu chuẩn tuyển dụng mà không tốn kém chi phí đi lại.
Một trong những "đòn bẩy" quan trọng giúp Tuyên Quang tạo nên bước đột phá về thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững chính là việc mạnh dạn mở rộng thị trường lao động ra ngoài tỉnh và đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Nhận thức rõ tiềm năng to lớn từ việc đưa lao động đi làm việc tại các vùng kinh tế trọng điểm hay các quốc gia phát triển, tỉnh đã chủ động bắt tay liên kết với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Điển hình như các chương trình phối hợp với Tập đoàn Cao su Đồng Nai tổ chức chuỗi hội nghị tư vấn việc làm tại các xã Khuôn Lùng, Quảng Nguyên, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Pờ Ly Ngài, Trung Thịnh, mang lại hàng trăm vị trí công việc có thu nhập cao và ổn định cho lao động địa phương.
Đặc biệt, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã gặt hái được những kết quả hết sức cụ thể, khẳng định uy tín và chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Tỉnh đã tổ chức tốt các quy trình phỏng vấn, kiểm tra tay nghề, định hướng tác phong công nghiệp và hoàn thiện thủ tục cho hàng trăm lao động đi làm việc thời vụ tại thị trường các quốc gia phát triển, trong đó có Hàn Quốc. Những lao động này sau thời gian làm việc tại nước ngoài không chỉ tích lũy được nguồn vốn lớn để trở về xây dựng quê hương, phát triển kinh tế gia đình, mà còn học hỏi được tư duy làm việc hiện đại, kỷ luật lao động cao, trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.
Mặt khác, đối với những lao động không may gặp rủi ro mất việc làm tạm thời, hệ thống an sinh xã hội của tỉnh luôn vận hành kịp thời để nâng đỡ, sẻ chia. Thông qua các văn phòng dịch vụ, hàng chục ngàn lượt người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi tối đa theo đúng quy định pháp luật. Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh đã lồng ghép hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm mới ngay trong quá trình người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ vậy, phần lớn lao động thất nghiệp đã sớm tìm kiếm được công việc mới phù hợp, rút ngắn thời gian gián đoạn thu nhập và nhanh chóng tái hòa nhập thị trường.
Tuyên Quang đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó tập trung rà soát nhu cầu việc làm, học nghề của người lao động; mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thế mạnh của tỉnh như du lịch, nuôi trồng cây, con đặc sản; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín đến tuyển dụng lao động đi làm việc, đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo hợp đồng...