
VEFAC tiếp tục làm giới đầu tư bất ngờ với đề xuất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 330%, tương đương gần 5.500 tỷ. Ảnh: VGP
“Mưa” cổ tức khủng liên tiếp
Theo tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, VEFAC muốn chia cổ tức bằng tiền mặt 33.000 đồng/cổ phiếu, nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng (tính đến 30/6/2025, đã được soát xét bởi Ernst & Young Việt Nam). Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả gần 5.500 tỷ đồng, chiếm hơn 53% lợi nhuận lũy kế.
Động thái này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi VEFAC đã chi trả 2 đợt cổ tức “khủng” với tổng tỷ lệ 435%, tương ứng 43.500 đồng/cp, trị giá hơn 7.200 tỷ đồng. Bao gồm cổ tức năm 2024 (135%) và tạm ứng cổ tức quý I/2025 (300%).
Vingroup hưởng lợi lớn
Với tỷ lệ sở hữu 83,32%, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) là cổ đông hưởng lợi nhiều nhất. Riêng trong đợt chi trả 7.200 tỷ đồng hồi tháng 7, Vingroup đã bỏ túi hơn 6.000 tỷ đồng. Nếu đề xuất chia cổ tức 5.500 tỷ đồng lần này được thông qua, tập đoàn này sẽ tiếp tục nhận thêm khoảng 4.600 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu về từ hai đợt lên hơn 10.600 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm.
Ngoài nội dung cổ tức, VEFAC cũng xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung ông Đỗ Quang Minh (1991), hiện là Phó Tổng Giám đốc, tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030. Doanh nghiệp còn dự kiến mở rộng thêm nhiều ngành nghề, từ vận tải hành khách đến bán lẻ và dịch vụ chăm sóc cá nhân.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, VEFAC ghi nhận doanh thu 44.565 tỷ đồng và lãi ròng 15.250 tỷ đồng, gấp hàng chục lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi gần 14.873 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội).
Hiện VEFAC đang phát triển khu đô thị Vinhomes Global Gate quy mô 261ha, tổng vốn đầu tư gần 34.880 tỷ đồng. Tháng 3/2025, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho doanh nghiệp này chuyển nhượng 75ha đất nhà ở và thương mại cho Công ty Thời đại mới T&T.
Ngày 19/8/2025, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, Hà Nội, đã chính thức khánh thành, mở ra không gian tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Tổ hợp này được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Tòa nhà biểu tượng Kim Quy là điểm nhấn nổi bật của trung tâm.
Với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, công trình mô phỏng Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Tòa nhà rộng 130.000 m2, gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, là không gian để tổ chức triển lãm chuyên đề và các sự kiện quy mô lớn.
Trên sàn UPCoM, cổ phiếu VEF vừa có phiên bứt phá mạnh ngày 22/9, tăng 7,48% (tăng 12.300 đồng) lên mức 176.800 đồng/cp. Với thị giá này, vốn hóa VEF đạt gần 29.500 tỷ đồng.
Anh Mai