Trường THCS Song Phương huyện Hoài Đức: 60 năm Tự hào truyền thống, Vững bước tương lai

Thứ năm, 10/11/2022 - 13:50

TNV - Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1962 – 2022), Trường Trung học cơ sở (THCS) Song Phương tọa lạc trên quê hương xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, vốn có truyền thống hiếu học lâu đời, vì vậy, trong suốt thời gian qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đầy tự hào trong sự nghiệp giáo dục, được công nhận trường Chuẩn Quốc gia lần đầu năm 2012 và vừa được công nhận lại vào năm 2019.

Logo kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành (1962 – 2022) của Trường THCS Song Phương huyện Hoài Đức

Chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao

Trường THCS Song Phương có diện tích mặt bằng gần 11.000m 2 , với 03 khối công trình của trường đều được xây dựng kiên cố 03 tầng, có tổng cộng 22 phòng học, 7 phòng bộ môn (Mỹ thuật, tiếng Anh, âm nhạc; phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học); phòng thiết bị, phòng thư viện và các phòng hành chính, phòng phục vụ học tập cho 845 em học sinh.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Song Phương Lưu Thị Mậu cho biết, khi mới thành lập, trường chỉ có 02 lớp học và 03 cán bộ, giáo viên, nhưng đến nay, toàn trường hiện có 22 lớp học, với 49 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đạt và vượt chuẩn, trong đó, có 18 đảng viên; về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học luôn được Ban giám hiệu nhà trường tham mưu với UBND Huyện trang bị đầy đủ, hiện đại, đảm bảo tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia và đã thể hiện rõ nét vai trò giúp Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Hoài Đức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục tại xã Song Phương theo đúng quy định.

Hiệu trưởng Trường THCS Song Phương Lưu Thị Mậu, người người nữ hiệu trưởng luôn biết truyền cảm hứng và lan toả yêu thương đến mọi người.

Với quyết tâm khẳng định thương hiệu, giá trị văn hóa của nhà trường, các thế hệ Ban giám hiệu và giáo viên đã tìm ra những biện pháp hữu hiệu, từng bước tạo nên bước chuyển đáng khích lệ về chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Hàng năm, trường đều có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện. Nhiều năm, có học sinh đạt giải cao cấp Thành phố, nhất là ở bộ môn Tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Khoa học, TDTT, trong đó có nhiều em vinh dự được phát biểu tại “Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu” hàng năm do UBND huyện Hoài Đức tổ chức.

Từ năm học 2019 – 2020 đến nay, nhà trường không còn trường hợp học sinh có hạnh kiểm yếu và giảm tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm trung bình; đồng thời, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu, kém giảm mạnh và tỷ lệ các em đạt học lực khá, giỏi tăng qua các năm học; tính riêng từ năm 2017 đến nay, toàn trường có gần 300 em đạt học sinh giỏi văn hóa và nhiều giải thưởng cao trong hoạt động thể dục, thể thao cấp Huyện và Thành phố; nổi bật là em Nguyễn Văn Tân đạt Huy chương vàng môn Taekwondo cấp Quốc gia năm học 2016 - 2017.

Hiệu trưởng THCS Song Phương Lưu Thị Mậu và giáo viên, học sinh nhà trường

Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ

Trong thời gian qua, cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ được ưu tiên trên hết, trước hết, nhằm đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển chung của nhà trường, thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hay thực hiện các chính sách khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy...

Nhờ chủ trương đúng đắn đó, trong 05 năm qua, hầu hết giáo viên nhà trường đều đạt lao động tiên tiến, trong đó, có 14 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 24 giáo viên giỏi cấp Huyện; ngoài ra, đóng góp 60 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp trường, 32 đề tài cấp huyện và 03 đề tài cấp ngành.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể

Trong thời gian qua, chi bộ nhà trường đều nỗ lực phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của trường. Nhờ đó, các đảng viên đều nâng cao ý thức, thực thiện nghiêm các nghị quyết của chi bộ đề ra, luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ các năm học; chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai trò xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm đúng mực đến các chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và tích cực vận động, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai, hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai... được Chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen.

Đối với Liên đội nhà trường nhiều năm liền đạt liên đội mạnh cấp Huyện, đạt giải cáo trong các hội thi nghi thức đội, cuộc thi Tuyên truyền ca khúc măng non, cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng”, “Tuyên truyền giới thiệu sách hè”... được Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoài Đức tặng giấy khen.

Tự hào truyền thống, Vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống tự hào trong 60 năm xây dựng và trưởng thành (1962 – 2022), tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường THCS Song Phương huyện Hoài Đức tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Song Phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức trong công tác quản lý giáo dục tại địa phương; đồng thời, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; bám sát yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học bằng phương thức xã hội hóa; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, để có càng nhiều giáo viên giỏi, học sinh giỏi toàn diện trong thời gian tới.

Với những nỗ lực kiên trì và liên tục từ ngày thành lập đến nay, Trường THCS Song Phương huyện Hoài Đức đã có nhiều thành tích nổi bật, đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến nhiều năm liền và vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhân dịp 60 năm thành lập.

Phát huy lợi thế đất đai, con người, điều kiện thuận tiện về giao thông, truyền thống hiếu học lâu đời, nhiều cựu học sinh nhà trường sau khi ra trường đã trở thành những Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu khoa học, những chuyên gia, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta.

Với những thành tích đáng trân trọng đó, chắc hẳn, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh các thời kỳ sẽ luôn mãi nhớ và tự hào về truyền thống tốt đẹp của Trường THCS Song Phương huyện Hoài Đức.

Đức Chiến

Cựu học sinh  Trường THCS Song Phương