TNV- Sáng nay (ngày 18/11), các thế hệ thầy và trò Trường Tiểu học Nga Hải (Nga Sơn – Thanh Hóa) phấn khởi về tề tựu dưới mái trường để đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016 – 2020”; đồng thời cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm đã qua kể từ ngày xã Nga Hải năm xưa có 02 lớp học đầu tiên được ghép chung thành một trường lớn gồm 6 lớp và trở thành trường cấp 1 đầu tiên của khu vực.
Cô Thịnh Thị Diên (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nga Hải) hồ hởi cho biết: Tính theo tuổi thì Trường Tiểu học Nga Hải đến nay vừa tròn 28 tuổi - đây là lứa tuổi thanh xuân sung sức và mạnh mẽ nhất! Song, nhà trường đầu tiên trên quê hương Nga Hải thì đã trải qua quá trình phấn đấu và trưởng thành trên 70 năm. Nhớ lại một chặng đường dài cơ sở vật chất của trường là những dãy nhà tranh tre, tường đất và mái lá đã đi qua, trong ngày vui hôm nay, thầy và trò Trường Tiểu học Nga Hải không thể quên được công ơn to lớn của các thế hệ thầy cô đi trước, sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự thương yêu đùm bọc của bà con nhân dân địa phương.
Rước cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ. Ảnh: Thịnh Kiên.
Phấn đấu để đạt được trường chuẩn quốc gia là cả một quá trình, song để giữ vững và phát huy được những thành tích đó càng phải nỗ lực rất nhiều. Vinh dự lớn, trách nhiệm càng cao, thầy và trò trường Tiểu học Nga Hải chúng tôi quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng là trường chuẩn quốc gia mức độ 2 - Hiệu trưởng Thịnh Thị Diên khẳng định.
Được biết, năm 2010 nhà trường đã đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đến nay nhà trường vẫn không ngừng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Trong điều kiện của xã thuần nông còn nhiều khó khăn, nhưng với tầm nhìn, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho nền móng tương lai, Đảng ủy, UBND xã Nga Hải và thầy, trò nhà trường đã luôn quan tâm, chú ý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn mức độ 1 và vươn tới đạt các tiêu chí của trường chuẩn mức độ 2.
Đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016 – 2020”. Ảnh: Thịnh Kiên.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, cán bộ, giáo viên nhà trường đã phát huy sức mạnh nội lực của mình, khắc phục mọi khó khăn, qui tụ các lực lượng xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà, quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đơn vị chuẩn văn hóa.
Nhờ vậy, trong 5 năm qua, Hội cha mẹ học sinh ngoài việc quan tâm, động viên, chăm sóc tạo điều kiện cho con em học tập, còn xây dựng được nguồn quỹ đáng kể tự nguyện hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường như: Mua sắm biểu bảng trang trí lớp; xây mới bồn hoa, trồng cây bóng mát, cây cảnh; làm nhà xe cho học sinh, nhà xe cho cán bộ giáo viên; mua ô che mưa nắng cho học sinh hoạt động ngoài trời… Đặc biệt, đã xây dựng 01 phòng máy với 15 máy tính, được hòa mạng có khả truy cập mọi thông tin phục vụ tích cực cho công tác giảng dạy và học tập trong trường.
Công ty Cổ phần Sông Đà 3 trao tặng nhà trường 01 bục đặt tượng Bác Hồ và 01 bộ máy chiếu trị giá hơn 15 triệu đồng để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh. Ảnh: Thịnh Kiên.
Đến nay, cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, thư viện thiết bị của nhà trường đã được thực hiện theo đúng lộ trình, có đầy đủ phòng chức năng: Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc…; khu giáo dục thể chất được trang bị đầy đủ các thiết bị đồ dùng dạy học đáp ứng cầu dạy học. Toàn trường có hệ thống camera quay và ghi lại toàn bộ hoạt động vui chơi, học tập, toàn cảnh trước và sau khu vực trường. Thư viện có đầy đủ sách báo, tài liệu tham khảo, máy tính được hòa mạng và các điều kiện trang thiết bị khác đảm bảo cho viếc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Sông Đà 3 đã trao tặng nhà trường 01 bục đặt tượng Bác Hồ và 01 bộ máy chiếu trị giá hơn 15 triệu đồng để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh./.
Một số hình ảnh trong buổi lễ:
Ảnh: Thịnh Kiên.
Phạm Quỳnh