logo
ISSN 2734-9020

Từ diễn đàn cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân

Thứ bảy, 07/03/2026 - 16:10

Sáng 6/3, tại tỉnh Phú Thọ, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân và hướng tới ngày hội lớn của toàn dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 05. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, cởi mở, thể hiện tinh thần dân chủ và trách nhiệm trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Từ diễn đàn cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân - Ảnh 1.

Không chỉ là một hoạt động theo quy trình bầu cử được pháp luật quy định, buổi tiếp xúc còn trở thành diễn đàn để cử tri gửi gắm những kỳ vọng từ đời sống thực tiễn tới các ứng cử viên – những người được kỳ vọng sẽ mang tiếng nói của nhân dân tới nghị trường.

Những gương mặt đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri

Tại đơn vị bầu cử số 05 tỉnh Phú Thọ, danh sách 5 ứng cử viên được giới thiệu cho nhiệm kỳ mới cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý ở tầm vĩ mô và sự am hiểu thực tiễn tại địa phương.

Từ diễn đàn cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri.

Danh sách ứng cử viên gồm:

Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ.

Ngô Minh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn.

Bùi Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Đoàn Thị Hồng Việt, Giảng viên chính Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Sự hiện diện của các ứng cử viên đến từ nhiều lĩnh vực – từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giới doanh nghiệp đến các chuyên gia giáo dục – đã tạo nên một “bức tranh” nhân sự đa dạng và cân đối. Theo đánh giá của nhiều cử tri, cơ cấu này giúp bảo đảm tiếng nói của nhiều tầng lớp xã hội được phản ánh đầy đủ tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đội ngũ đại biểu Quốc hội cần hội tụ đủ năng lực, tầm nhìn và bản lĩnh để tham gia hoạch định chính sách lớn, đồng thời lắng nghe và chuyển tải trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

“Siêu phường” Hòa Bình và những bài toán từ thực tiễn

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi tiếp xúc là những vấn đề phát sinh sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Trong đó, phường Hòa Bình được nhắc tới như một trường hợp điển hình.

Từ diễn đàn cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân - Ảnh 3.

Sau quá trình sáp nhập, phường Hòa Bình có diện tích lên tới 89 km² – một quy mô được nhiều cử tri ví von là “siêu phường”. Việc hình thành các đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn được kỳ vọng sẽ tạo dư địa phát triển mới, giúp tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra không ít thách thức.

Cử tri Huyền Sâm, tổ dân phố số 10, chia sẻ niềm tự hào về sự phát triển của đô thị bên dòng sông Đà nhưng đồng thời cũng thẳng thắn bày tỏ những trăn trở.

Theo bà, sau khi sáp nhập, quy mô quản lý lớn hơn đòi hỏi bộ máy hành chính phải tinh gọn, hiệu quả và có năng lực điều hành tốt hơn.

“Chúng tôi cần những cán bộ không chỉ có trình độ mà còn phải có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Có như vậy, Hòa Bình mới thực sự trở thành vùng lõi phát triển của tỉnh,” bà nói.

Trong khi đó, nhiều cử tri tại khu vực Kỳ Sơn lại quan tâm nhiều hơn đến bài toán phát triển đồng đều giữa khu vực đô thị và nông thôn. Dù quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, nhưng ở nhiều nơi, hạ tầng và dịch vụ công vẫn còn khoảng cách nhất định so với khu vực trung tâm.

Các ý kiến cử tri tập trung vào một số vấn đề then chốt như thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp để giúp nông dân tiếp cận thị trường hiện đại; tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế và giáo dục cơ sở; đồng thời triển khai các chính sách an sinh xã hội nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong quá trình phát triển.

Theo nhiều cử tri, quá trình đô thị hóa chỉ thực sự bền vững khi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Chương trình hành động: Lấy nhân dân làm trung tâm

Lắng nghe các ý kiến tâm huyết của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Bà nhấn mạnh, người đại biểu Quốc hội không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại nghị trường mà còn phải là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là “tai nghe, mắt thấy” của nhân dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Từ diễn đàn cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân - Ảnh 4.

Chương trình hành động của bà tập trung vào một số trọng tâm lớn.

Thứ nhất, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Theo bà, các chính sách kinh tế không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp xã hội.

Thứ hai, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là khu vực còn nhiều khó khăn, cần sự quan tâm đặc biệt để bảo đảm phát triển hài hòa và bền vững.

Thứ ba, quan tâm hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các địa phương sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Bà cho rằng trong quá trình tổ chức lại bộ máy, cần bảo đảm các vùng sâu, vùng xa vẫn được đầu tư tương xứng, tránh tình trạng bị “bỏ quên” trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính, đồng thời quan tâm hơn đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở – những người trực tiếp giải quyết công việc của người dân mỗi ngày.

Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới

Trả lời những băn khoăn của cử tri về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy và tập trung nguồn lực cho phát triển.

Theo bà, khi quy mô dân số và diện tích được mở rộng, các địa phương sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để quy hoạch và triển khai các dự án lớn, từ đó tạo động lực mới cho tăng trưởng.

“Mọi ý kiến của cử tri, dù là nhỏ nhất, đều là nguồn tư liệu quý giá để chúng tôi mang tới nghị trường. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự của người đại biểu,” bà nhấn mạnh.

Thông điệp này nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Niềm tin gửi trao trước ngày hội lớn

Buổi tiếp xúc cử tri khép lại trong bầu không khí thân tình và ấm áp. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều cử tri đã gửi lời chúc mừng tới các nữ ứng cử viên và bày tỏ kỳ vọng họ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Cử tri Phạm Quốc Trung, phường Hòa Bình, chia sẻ rằng điều người dân mong muốn nhất là những đại biểu Quốc hội dám nghĩ, dám làm và thực hiện đúng những gì đã cam kết với cử tri.

Theo ông, khi tiếng nói của người dân từ từng khu phố, từng thôn xóm được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách cụ thể, đó chính là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân tại Phú Thọ không chỉ tạo nên niềm tin trước ngày hội lớn của toàn dân mà còn khẳng định sức sống của cơ chế dân chủ trong đời sống chính trị của đất nước.

Từ những ý kiến chân thành của cử tri hôm nay, các chương trình hành động của ứng cử viên sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Và khi những cam kết ấy được mang tới nghị trường, đó chính là lúc Quốc hội thực sự trở thành diễn đàn của nhân dân, vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của mỗi người dân.

Tấn Tài