Từ ngày 1/1/2025, "kẹp ba" bằng xe máy như thế nào mới không bị xử phạt?

Thứ tư, 21/08/2024 - 15:53

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, quy định về những trường hợp xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được chở tối đa hai người đã có một số thay đổi.

Từ 1/1/2025, khi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) 2024 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Luật này, quy định về những trường hợp xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được chở tối đa hai người đã có một số thay đổi.

Theo Khoản 1 Điều 33 của Luật TTATGTĐB 2024, người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:

- Chở người bệnh đi cấp cứu (giống với luật hiện hành).

- Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật (giống với luật hiện hành).

- Trẻ em dưới 12 tuổi (giảm 2 tuổi so với luật hiện hành).

- Người già yếu hoặc người khuyết tật (bổ sung thêm).

Như vậy, xe máy "kẹp ba" theo những trường hợp như trên thì sẽ không bị lực lượng chức năng xử phạt. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP, nếu chở quá số người theo quy định thì người điều khiển xe mô-tô hai bánh và xe gắn máy sẽ bị xử phạt. Mức phạt như sau:

- Chở hai người sẽ bị xử phạt 300.000-400.000 đồng

- Chở từ 3 người trở lên sẽ bị xử phạt 400.000-600.000 đồng.

Nếu gây tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Ngoài ra, Luật TTATGTĐB 2024 còn có nhiều điểm mới khác như thay đổi phân hạng giấy phép lái xe; xe máy phải kiểm định khí thải tại các trung tâm đăng kiểm; trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi cùng hàng ghế với người lái ô tô; nghiêm cấm điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trừ điểm giấy phép lái xe; quy định về xe đưa đón học sinh; và cho phép đấu giá biển số xe máy.

Cộng tác viên tinxe