logo
ISSN 2734-9020

Từ những vòng thi đến hành trình gieo mầm tình yêu biển, đảo

Thứ tư, 10/12/2025 - 16:51

Không chỉ là một cuộc thi, “Em yêu biển, đảo quê hương” đang dần trở thành hành trình bền bỉ gieo mầm nhận thức, bồi đắp tình yêu biển, đảo trong lòng thế hệ trẻ. Hội nghị rút kinh nghiệm triển khai Đề án 3934 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới cho chặng đường tiếp theo.

Ngày 10/12, tại xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau hơn một năm triển khai Đề án tổ chức Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo (Đề án 3934). Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 3934 chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của 5 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Gia Lai xây dựng kế hoạch và tổ chức Cuộc thi với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Cuộc thi được triển khai cả trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của học sinh các địa bàn ven biển.

Từ những vòng thi đến hành trình gieo mầm tình yêu biển, đảo- Ảnh 1.

Đại tá Trần Hồng Quế phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Riêng hình thức trực tuyến, Cuộc thi đã lan tỏa tới hơn 65.000 học sinh tại 163 trường thuộc 38 xã, phường ven biển của tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Không gian mạng trở thành "lớp học mở", nơi các em tìm hiểu kiến thức về biển, đảo quê hương bằng sự hứng thú, chủ động và sáng tạo.

Đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 6 cuộc thi trực tiếp và 9 cuộc thi trực tuyến tại các địa phương trên địa bàn. Với Cuộc thi trực tuyến, 97 trường THCS thuộc 21 xã, phường ven biển đã tham gia, ghi nhận 56.767 lượt học sinh dự thi với tổng cộng 142.896 lượt thi. Cùng với đó, công tác tổng kết, trao giải được phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, qua 6 đợt thi đã trao 18 giải tập thể và 600 giải cá nhân, kèm theo biểu trưng Cuộc thi cho những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ở các cuộc thi trực tiếp, không khí sôi nổi, hào hứng lan tỏa rõ nét trong từng phần thi. Ban Tổ chức đã trao 69 giải cho các thí sinh xuất sắc; đồng thời trao 32 giải trong Cuộc thi sáng tác video clip "Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển" - nơi cảm xúc, góc nhìn và tình yêu biển, đảo của các em được thể hiện sinh động, chân thực.

Từ những vòng thi đến hành trình gieo mầm tình yêu biển, đảo- Ảnh 2.

Giao diện format vòng chung kết cấp khu vực của Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xây dựng

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giáo dục, Cuộc thi còn mang đậm tính nhân văn. 248 suất học bổng, 104 xe đạp đã được trao tặng tới học sinh là con gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, cùng nhiều phần quà thiết thực dành cho các trường tham gia Cuộc thi. Tổng kinh phí thực hiện Đề án tại các địa phương hơn 1 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành thiết thực của lực lượng Cảnh sát biển với thế hệ trẻ.

Cùng với công tác tổ chức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động xây dựng format vòng chung kết cấp khu vực của Cuộc thi, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện để báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 3934 Cảnh sát biển Việt Nam xem xét, thống nhất triển khai trong toàn Lực lượng.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Hồng Quế nhấn mạnh, trong thời gian tới, Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" sẽ tiếp tục được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ cấp cụm xã đến cấp khu vực. Khi quy mô và yêu cầu ngày càng cao, các cơ quan, đơn vị cần chủ động hơn trong tham mưu, tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để Đề án 3934 không chỉ là một kế hoạch hành động, mà thực sự trở thành dòng chảy bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu biển, đảo trong lòng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Thu Hoà