logo
ISSN 2734-9020

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng

Thứ tư, 29/07/2026 - 16:10

Trước thềm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” lại được lan tỏa mạnh mẽ bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ trên khắp cả nước. Với những đoàn viên, thanh niên khoác áo blouse trắng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân hay nén hương tưởng niệm, mà còn được gửi gắm trong từng ca khám bệnh, từng viên thuốc, từng công trình an sinh và từng việc làm hướng về cộng đồng.

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng - Ảnh 1.

Đó cũng là ý nghĩa xuyên suốt của chương trình tình nguyện do Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 19 và Cụm thi đua số 14 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại xã Dầu Tiếng vào ngày 26/7/2026. Hành trình không chỉ nối dài truyền thống tri ân của dân tộc mà còn khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ ngành y trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Hành trình tri ân bằng những việc làm thiết thực

Ngay từ sáng sớm, không khí tại xã Dầu Tiếng đã trở nên sôi nổi khi các đoàn viên, thanh niên, y bác sĩ trẻ nhanh chóng bắt tay vào nhiều hoạt động hướng đến người dân địa phương. Chuyến công tác được tổ chức với mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và các hộ dân còn nhiều khó khăn.

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng - Ảnh 2.

Đây không chỉ là một hoạt động thường niên hướng đến Ngày Thương binh – Liệt sĩ mà còn là dịp để tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện trách nhiệm đối với lịch sử, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng những hành động cụ thể, giàu ý nghĩa nhân văn.

Khám bệnh miễn phí – Mang sức khỏe đến với người dân

Một trong những hoạt động nổi bật của chương trình là đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 250 người dân trên địa bàn xã Dầu Tiếng.

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng - Ảnh 3.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện Thống Nhất huy động đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng trẻ giàu chuyên môn và nhiệt huyết trực tiếp tham gia khám bệnh. Đối tượng được ưu tiên là các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, người cao tuổi cùng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từng người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, khám các bệnh lý nội khoa thường gặp, đồng thời được tư vấn cặn kẽ về chế độ dinh dưỡng, luyện tập, phòng ngừa bệnh tật và sử dụng thuốc hợp lý. Sau khi hoàn tất việc thăm khám, mỗi người đều được cấp phát thuốc miễn phí phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Không chỉ tận tâm trong chuyên môn, các y bác sĩ trẻ còn dành nhiều thời gian trò chuyện, lắng nghe những tâm tư của người dân, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi. Những lời hỏi han ân cần, những hướng dẫn tận tình đã mang đến sự gần gũi, ấm áp, giúp người dân cảm nhận rõ tình cảm của đội ngũ thầy thuốc trẻ.

Mỗi lượt khám bệnh không đơn thuần là một hoạt động chuyên môn mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Mỗi viên thuốc được trao đi là một lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc; mỗi nụ cười của người bệnh là nguồn động viên để các y bác sĩ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhà tình nghĩa – Món quà tri ân đầy ý nghĩa

Song song với hoạt động chăm sóc sức khỏe, chương trình còn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình sửa chữa Nhà tình nghĩa dành cho gia đình Liệt sĩ Đỗ Văn Biên, người đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1947 trên địa bàn xã Dầu Tiếng.

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng - Ảnh 4.

Công trình có tổng kinh phí thực hiện 50 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình chính sách, giúp ngôi nhà trở nên khang trang, an toàn hơn.

Trong không khí xúc động của buổi lễ bàn giao, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đều cảm nhận sâu sắc giá trị của hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Một mái nhà được sửa chữa không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống, là minh chứng cho đạo lý "Ăn quả nhớ người trồng cây" được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Việc chăm lo đời sống vật chất cho các gia đình người có công luôn là một trong những nội dung được Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Qua mỗi công trình, mỗi phần việc thanh niên, tuổi trẻ ngành y tiếp tục khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng – Gửi trọn lòng biết ơn

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cớ và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đấm.

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng - Ảnh 5.

Những bó hoa tươi thắm, những phần quà nghĩa tình cùng những lời thăm hỏi chân thành đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng để cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đoàn viên thanh niên ân cần trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khó. Những ký ức ấy không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về giá trị của hòa bình hôm nay mà còn hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lung linh ánh nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dầu Tiếng

Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn công tác tiếp tục tham dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dầu Tiếng.

Trong không gian trang nghiêm, các đại biểu cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.

Từng ngọn nến được thắp sáng trên các phần mộ liệt sĩ tạo nên khung cảnh thiêng liêng và xúc động. Ánh nến lung linh như kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở thế hệ hôm nay về những hy sinh vô giá để đất nước có được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Đối với tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy, nghi thức thắp nến tri ân không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là lời hứa tiếp nối truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Gieo 10.000 cây xanh – Gieo hy vọng cho tương lai

Điểm nhấn khác của chương trình là hoạt động trồng 10.000 cây xanh "Vì một Việt Nam xanh", do Cụm thi đua số 19 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng triển khai.

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng - Ảnh 6.

Hơn 10.000 cây keo lai được trồng trên diện tích 9,09 ha với mật độ khoảng 1.666 cây/ha.

Sau khi hoàn thành việc trồng mới, toàn bộ diện tích cây sẽ được Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Dầu Tiếng chăm sóc, quản lý và bảo vệ. Khi đến kỳ khai thác, nguồn kinh phí thu được sau khi trừ các chi phí đầu tư sẽ tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đây là mô hình vừa góp phần bảo vệ môi trường, phủ xanh đất trống, vừa tạo nguồn lực bền vững cho công tác thanh niên trong tương lai. Mỗi cây xanh được gieo xuống hôm nay cũng chính là lời cam kết của tuổi trẻ đối với mục tiêu phát triển xanh và phát triển bền vững.

Tiếp nối truyền thống bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành y

Tròn 79 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" vẫn luôn được gìn giữ và phát huy bằng nhiều hoạt động ý nghĩa trên khắp cả nước.

Đối với tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện trong những ngày kỷ niệm mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thường xuyên: tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân, mang dịch vụ y tế đến vùng sâu, vùng xa; đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội; tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người bệnh nghèo và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy viết tiếp hành trình tri ân tại xã Dầu Tiếng - Ảnh 7.

Từ màu áo blouse trắng nơi bệnh viện đến màu áo xanh tình nguyện trên những vùng quê còn nhiều khó khăn, mỗi đoàn viên thanh niên đều mang theo khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội.

Hành trình tại xã Dầu Tiếng đã khép lại, nhưng những giá trị nhân văn mà chương trình để lại sẽ còn lan tỏa lâu dài. Đó là hình ảnh những người thầy thuốc trẻ hết lòng vì người bệnh, là những mái nhà nghĩa tình được sửa sang, những ngọn nến tri ân thắp sáng trong đêm và những mầm xanh đang vươn mình trên vùng đất mới.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa, tuổi trẻ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về y đức, về lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng. Chính những hành động ấy đã góp phần gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tấn Tài