Với tinh thần “Vì chủ quyền, an ninh, an
toàn biển đảo của Tổ quốc”, tuổi trẻ CSBVN đã và đang khẳng định bản lĩnh, trí
tuệ, trách nhiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn
luyện kỷ luật, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, cứu
hộ cứu nạn, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không
theo quy định (IUU) và công tác đối ngoại Cảnh sát biển.
Với những thành tích nổi bật, tuổi trẻ
CSBVN đã, đang và tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, đổi mới, dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách trong
thực hiện các nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
“mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.

Xung kích, sáng tạo
trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật
Tuổi trẻ
CSBVN đã thể hiện rõ nét phẩm chất xung kích, sáng tạo bằng tinh thần tích cực,
chủ động, dám đảm nhận những việc khó, việc mới. Với vai trò là lực lượng nòng
cốt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật,
đoàn viên thanh niên CSBVN không chỉ tích cực trong học tập, huấn luyện, nghiên
cứu, trau dồi kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ mà còn là lực lượng tiên phong,
đi đầu trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia nghiên cứu, đề xuất
và ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào quá trình học tập, công tác, nâng
cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
Đứng
trước bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ đấu
tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán
trái phép ma túy,… ngày càng khẩn trương, phức tạp, CSBVN tiếp tục đẩy mạnh đổi
mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tuổi
trẻ CSBVN đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật,
xây dựng hàng ngàn mô hình học cụ, giáo án điện tử phục vụ quá trình huấn luyện.
Những sáng kiến tiêu biểu như đề tài “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng
cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản tại Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm
ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển”, sáng kiến “Nâng cấp hệ thống điều khiển
chân vịt mũi tàu TK-3500CV”, “Thiết bị kiểm tra, đánh giá hiệu quả phanh xe ô
tô thông qua chỉ tiêu gia tốc chậm dần khi phanh”, “Mô hình huấn luyện khí cụ
điện, dụng cụ đo điện và truyền động điện”... Đây là minh chứng sống động cho
tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của tuổi trẻ, dám thử nghiệm những cách làm mới để
đạt hiệu quả cao nhất.
Tuổi trẻ
CSBVN cũng tích cực đề xuất nhiều mô hình, sáng kiến thanh niên trong huấn luyện,
như “Giờ máy thanh niên”, “Tiết học thanh niên”, “Ngày kỹ thuật thanh niên tự
quản”, “Cầu cảng thanh niên”, “Con tàu thanh niên”,... góp phần nâng cao chất
lượng huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng
chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1, tập huấn công tác đóng quân canh phòng và
tập huấn chuyên ngành khác. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ không chỉ thể hiện
trong giờ huấn luyện chính khóa mà còn lan tỏa ở các buổi tự học, tự ôn luyện
ngoài giờ. Đoàn viên, thanh niên đã tự giác, chủ động tổ chức hàng trăm buổi ôn
luyện, luyện tập điều lệnh, bắn súng, huấn luyện Trạm UAV LV 31, huấn luyện bay
UAV; tích cực tham gia các hội thi, hội thao (kỹ thuật nghiệp vụ mật mã; công
nhận báo vụ cấp 3, kiện tướng báo vụ; cán bộ huấn luyện điều lệnh, thể lực giỏi;
hội thao thể thao), … tạo không khí thi đua sôi nổi, từng bước nâng cao dần kiến
thức, trình độ, kỹ năng… nhờ vậy mà kết quả huấn luyện không ngừng nâng cao. Kiểm
tra thực tế cho thấy, 100% đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm tốt nhiệm vụ trực sẵn
sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, không bị động bất
ngờ trước mọi tình huống; 100% đoàn viên, thanh niên có kết quả kiểm tra nhận
thức chính trị, pháp luật đạt yêu cầu, hơn 85% đạt khá, giỏi.
Tiên phong trong
thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
Trong bối
cảnh tình hình tội phạm trên biển ngày càng manh động, liều lĩnh, với nhiều thủ
đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm qua mặt lực lượng chức năng, tuổi trẻ CSBVN vẫn luôn
giữ vững bản lĩnh, xung kích trên tuyến đầu, anh dũng trong đấu tranh, mưu trí
trong truy bắt. Đoàn viên, thanh niên CSBVN đã không quản hiểm nguy, với tinh
thần dũng cảm, kiên định và nghiệp vụ sắc bén, đối mặt trực diện với các đối tượng
có mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả, tham gia bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ
buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu, chất ma túy… trị
giá hàng chục tỷ đồng. Trong từng chuyên án, vụ án đấu tranh phòng, chống tội
phạm, vi phạm pháp luật trên biển, đội ngũ cán bộ trẻ luôn là người tiên phong
trinh sát, kiên trì bám nắm địa bàn, phát hiện và triệt phá tận gốc các đường
dây tội phạm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, tuổi trẻ CSBVN có mặt trên 406 lượt
tàu xuồng, đi được trên 148.000 hải lý an toàn, tham gia tuyên truyền, xua đuổi
2.154 lượt chiếc tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta, lập biên bản, điểm
chỉ hải đồ phóng thích trên biển 10 tàu; triển khai 03 đợt cao điểm đấu tranh
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tổ chức bắt giữ, xử lý 646 vụ/834 đối tượng với tổng số tiền
xử phạt vi phạm hành chính và ước tính giá trị tang vật khoảng 50 tỷ đồng, góp
phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật trên biển. Đó chính là minh chứng
cho ý chí kiên cường, nhiệt huyết và trí tuệ sáng tạo của tuổi trẻ CSBVN hôm
nay.
Sáng tạo, tận tâm
trong cứu hộ, cứu nạn trên biển
Biển
Đông với diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, nhiều bãi cạn, đá ngầm cùng với
đặc điểm thời tiết khắc nghiệt, mùa mưa bão diễn biến bất thường đã khiến hoạt
động đánh bắt hải sản của hàng vạn ngư dân Việt Nam luôn tiềm ẩn rủi ro, tai nạn.
Cứu hộ, cứu nạn trên biển vì thế không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là sứ
mệnh nhân văn cao cả, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, khẳng định
trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Trong nhiệm vụ đặc biệt
này, tuổi trẻ CSBVN luôn thấm nhuần tinh thần “Cứu ngư dân như cứu người thân của
mình”, là lực lượng tiên phong, xung kích, thể hiện rõ tinh thần tận tâm, sáng
tạo. Dù trong bất cứ tình huống nào, điều kiện thời tiết ra sao, khi nhận nhiệm
vụ thì cán bộ, đoàn viên CSBVN đều không quản ngại hiểm nguy, bất chấp sóng to,
gió lớn mà sẵn sàng nhận, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ. 6 tháng đầu năm 2025, tuổi trẻ CSBVN đã trực tiếp tham gia tiếp nhận và xử
lý 110 thông tin vụ việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, có mặt trên 12 lượt tàu tham
gia 12 nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, 04 vụ việc phòng cháy, chữa cháy
trên địa bàn, cứu được 15 ngư dân, vớt được 02 thi thể. Đặc biệt, ngay trong
cơn bão số 1 vừa qua, tuổi trẻ CSBVN đã không quản hiểm nguy tiếp cận, cứu kéo an
toàn 02 tàu cá QNa-92954TS và QNa-92032TS bị nạn gần khu biển Lý Sơn và 01 tàu
cá ĐNa-91107TS bị vỡ hộp số gần khu vực
biển Cù Lao Chàm trong điều kiện sóng cao 2 đến 3 m, gió giật cấp 7, cấp 8 vào
bờ an toàn. Lai kéo tàu cá ĐNa-90403TS với 8 thuyền viên khu vực Đông Nam Cửa
Lò 140 hải lý, tàu QN-80058TS với 11 thuyền viên bị chìm tại khu vực Bạch Long
Vỹ về đất liền an toàn. Tham gia cứu nạn thành công 10 thuyền viên của tàu
Thành Công 07…
Ngoài
ra, đoàn viên, thanh niên còn chủ động tham gia, tổ chức các đợt tuyên truyền,
hướng dẫn ngư dân kỹ năng phòng tránh thiên tai, cứu nạn, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật, bảo đảm an toàn hàng hải. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ CSBVN
đã góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ CSBVN” trong lòng
nhân dân vùng biển, đảo.
Xung kích phòng,
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
(IUU)
Thời
gian qua, tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo,
không theo quy định (IUU) trên các vùng biển nước ta diễn biến phức tạp với nhiều
thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Một số tàu cá ngắt thiết bị giám sát hành trình,
giả mạo tín hiệu, cố tình xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép,
gây thiệt hại lớn đến uy tín và nỗ lực của Việt Nam trong công tác gỡ “thẻ
vàng” của Ủy ban châu Âu. Trước thực trạng đó, hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng
bộ và quyết liệt. Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU được thành lập, chỉ đạo toàn diện,
28 tỉnh, thành ven biển (nay là 21 tỉnh, thành ven biển) đồng loạt triển khai kế
hoạch hành động, ký kết hợp tác quốc tế, tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám
sát, xử lý vi phạm, từng bước giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm
và nâng cao nhận thức của ngư dân.
Trong
nhiệm vụ này, CSBVN giữ vai trò nòng cốt, là lực lượng trực tiếp tuần tra, kiểm
soát, phát hiện, xử lý vi phạm IUU trên biển. Với địa bàn rộng lớn, điều kiện
thời tiết khắc nghiệt và thủ đoạn đối phó ngày càng tinh vi, nhiệm vụ phòng, chống
IUU đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Song tuổi trẻ CSBVN đã phát huy tinh
thần xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ, chiến sĩ trẻ
không quản hiểm nguy, bám biển dài ngày, kiên trì bám nắm địa bàn, trực tiếp
tham gia bắt giữ, xử lý hàng trăm tàu cá vi phạm. Họ đã chủ động tham mưu, tổ
chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật tập trung, trực tiếp tới từng âu
tàu, cầu cảng vận động ngư dân, hoặc tuyên truyền ngay trong quá trình thực hiện
kiểm tra, kiểm soát,… nhờ đó, ý thức chấp hành các quy định về khai thác IUU của
ngư dân không ngừng chuyển biến và nâng cao. Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên,
thanh niên còn sáng tạo, đề xuất nhiều mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật mới, hiệu quả thông qua chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư
dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, tham gia
tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, phối hợp với tổ chức chính trị -
xã hội và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức các tổ, đội truyền thông lưu động,
nhóm tư vấn pháp lý; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, lập các trang/nhóm
trên các nền tảng internet… để kịp thời tuyên truyền, vận động, phát hiện, ngăn
chặn hành vi vi phạm từ sớm, từ xa. 6 tháng đầu năm 2025, cán bộ, đoàn viên,
thanh niên đã tham gia tuyên truyền, phổ
biến pháp luật cho 4.348 lượt tàu cá/33.468 thuyền viên, cấp phát 29.896
tờ rơi, tặng 3.931 cờ Tổ quốc, 2.435 sổ tay pháp luật. Tuyên truyền qua kênh
liên lạc nghề cá cho 10.728 lượt tàu cá/79.373 thuyền viên. Tuyên truyền qua trạm
loa tuyên truyền công suất lớn, kênh hàng hải quốc tế VHF-16 trên 6.027 lần cho
2.296 lượt/chiếc, yêu cầu 1.555 lượt/chiếc ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trực tiếp
tham gia xử lý kiểm tra, phối hợp bắt giữ 04 vụ/04 tàu cá chuyên chở 11 thiết bị
giám sát hành trình (VMS) do tàu cá khác gửi, 05 vụ/05 tàu cá không có hoặc tắt
thiết bị VMS, 07 vụ/10 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản
trái phép.
Trên mỗi
con tàu Cảnh sát biển đang ngày đêm vươn khơi, những đoàn viên thanh niên CSBVN
vẫn ngày đêm bền bỉ, vừa nghiêm minh thực thi pháp luật, vừa gần gũi, sẻ chia với
ngư dân, lan tỏa tinh thần đồng hành, đồng lòng xây dựng vùng biển bình yên, bền
vững. Đó chính là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, mưu trí, sáng tạo
của tuổi trẻ trong cuộc chiến phòng, chống IUU, góp phần bảo vệ chủ quyền biển
đảo, bảo vệ sinh kế hợp pháp của ngư dân và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc
tế.
Chủ động, linh hoạt,
sáng tạo, chuyên nghiệp, tuân thủ đối sách trong công tác đối ngoại Cảnh sát biển
Trong bối
cảnh tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, công tác đối ngoại Cảnh
sát biển ngày càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình,
ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị
mà còn là yêu cầu tất yếu để khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu
vực và trên trường quốc tế. Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ CSBVN đã và đang
khẳng định mình là lực lượng tiên phong, xung kích, linh hoạt, sáng tạo, chuyên
nghiệp, tuân thủ đối sách trong đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Cảnh sát biển
thông qua các sáng kiến “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”, giao lưu
sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc, giao lưu Công
tác đảng, công tác chính trị Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc.
Thấm
nhuần phương châm “Chủ động - linh hoạt - hiệu quả”, cán bộ, đoàn viên, thanh
niên CSBVN đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương,
không chỉ làm tốt công tác đón, tiễn, tổ chức 42 đoàn ra, tiếp đón 20 đoàn vào
làm việc, giao lưu, tập huấn, huấn luyện, diễn tập với lực lượng thực thi pháp
luật trên biển của các nước trong khu vực và trên thế giới như lực lượng bảo vệ
bờ biển Ấn Độ, Philippin, Hải quân Ấn Độ, Pháp, Hàn Quốc và Hạm đội Thái Bình
Dương Nga. Họ còn là lực lượng nòng cốt trong các chuyến tuần tra liên hợp trên
vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ với Cảnh sát biển Trung Quốc. Tuổi
trẻ CSBVN luôn thể hiện bản lĩnh tự tin, tác phong chính quy, tinh thần đoàn kết,
phong cách chuyên nghiệp, khéo léo, mềm dẻo trong xử trí các tình huống, chủ động
nắm bắt yêu cầu mới, tận tụy, trách nhiệm trong công tác đối ngoại Cảnh sát biển,
góp phần quan trọng là cầu nối vun đắp quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau với
các nước để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, khẳng định uy tín, vị
thế của Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam năng động, bản
lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trong thời đại mới, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn
định, hợp tác và phát triển.
Lan tỏa tinh thần
xung kích, sáng tạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Nhằm lập
thành tích cao nhất, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển
Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian qua, tuổi trẻ CSBVN đang ra
sức thi đua, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trên mọi lĩnh vực công tác,
tích cực, trách nhiệm, xung kích, sáng tạo, lan tỏa sức trẻ trong huấn luyện, sẵn
sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm
soát, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, cứu
hộ cứu nạn, phòng, chống IUU và đối ngoại Cảnh sát biển. Bên cạnh đó, họ còn
tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa chính quy, kỷ
luật tại các cơ quan, đơn vị. Tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ
không chỉ thể hiện qua từng lời nói, suy nghĩ, hành động, việc làm, nhiệm vụ cụ
thể mà đã lan tỏa, thấm đẫm, trở thành một nét văn hóa của từng cơ quan, đơn vị
trong toàn Lực lượng.
Bên cạnh
thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên CSBVN còn là lực
lượng nòng cốt trong thúc đẩy đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tổ chức
công tác đoàn và phong trào thanh niên tại mỗi cơ quan, đơn vị. Các hoạt động “Tháng
Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè” được tổ chức với nhiều nội
dung phong phú, bổ ích thông qua “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật
xanh”, mô hình “Cán bộ, đoàn viên không vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Lời Bác Hồ
dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi ngày học một điều luật”, “Mỗi tuần một tình huống
pháp luật”, “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ”… được
duy trì nền nếp, thiết thực, đi vào chiều sâu, mang lại nhiều hiệu quả. 6 tháng
đầu năm 2025, có hơn 85% cán bộ, đoàn
viên, thanh niên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trên 100 lượt cán bộ, đoàn viên được khen thưởng từ
cấp cơ sở đến cấp CSBVN và cấp Bộ Quốc phòng, 02 đồng chí được tặng danh hiệu
Gương mặt trẻ triển vọng Cảnh sát biển năm 2024, 09 đồng chí được tặng Giải thưởng
Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2024, 01 cán bộ đoàn được tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân
năm 2024, 05 tác giả được khen thưởng trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng
tạo Cảnh sát biển năm 2024, 03 tác giả được khen thưởng Giải Nhì Giải thưởng Tuổi
trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2024…
Từ giảng
đường, trung tâm huấn luyện thực hành đến thao trường, bãi tập, cầu cảng, con
tàu, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang là những hạt nhân, người truyền cảm
hứng, lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xung kích,
nhiệt huyết, trách nhiệm trong từng công việc được giao; mưu trí, dũng cảm trong
đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm; bản lĩnh, vững vàng đối mặt với khó
khăn, thử thách, cám dỗ… Tuổi trẻ CSBVN thực sự là hạt nhân xây dựng tập thể
đoàn kết, kỷ luật, chính quy, mẫu mực, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.
Trong
thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tuổi trẻ CSBVN sẽ tiếp tục
phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, không ngừng học tập, rèn luyện, tu
dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi mọi
nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng
BTL Cảnh sát biển Việt Nam, xứng đáng với kỳ vọng vào trách nhiệm lớn lao mà Đảng,
Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó./.
Trung tá, ThS Nguyễn
Hồng Nhật
Trợ lý thanh niên, Ban Công tác quần chúng, Cục Chính trị Cảnh sát biển