Ngày 21/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.273 VND/USD
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.273 VND/USD, tăng thêm 10 đồng so với hôm qua và tiếp tục xác lập đỉnh mới. Đây cũng là phiên tăng thứ tư liên tiếp kể từ đầu tuần, nâng tổng mức tăng lên 24 đồng.
Với biên độ ±5% đang áp dụng, tỷ giá USD mà các ngân hàng thương mại được phép niêm yết hiện dao động trong khoảng 24.009 – 26.537 VND/USD.
So với cuối năm 2024, tỷ giá đã tăng gần 3,85% sau gần 8 tháng.
Cùng ngày, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt tăng kịch biên độ, đưa giá bán ra chạm mức trần 26.536 VND/USD.
Tại Vietcombank, ngày 21/8, tỷ giá được niêm yết ở 26.196 – 26.536 VND/USD, tăng thêm 16 đồng so với hôm qua.
Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá thời gian qua phản ánh sức ép từ cả yếu tố nội địa lẫn quốc tế. Trong nước, chính sách tiền tệ nới lỏng được duy trì nhằm hỗ trợ tăng trưởng và kích cầu.
Thị trường hiện đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp tháng 9/2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Theo công cụ CME FedWatch, có tới 78% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm – thấp hơn so với gần 99% một tuần trước, nhưng vẫn thể hiện niềm tin mạnh mẽ. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole ngày 22/8 được xem là sự kiện mấu chốt để định hình xu hướng sắp tới.
Trong khi đó, diễn biến chính trị tại Mỹ cũng tạo thêm dư chấn. Tổng thống Donald Trump mới đây đã kêu gọi Thống đốc Fed Lisa Cook từ chức, đồng thời thúc giục Fed hành động quyết liệt hơn trong việc giảm lãi suất.
Anh Mai