Ngày hôm nay đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam VFF lần thứ 11 khóa VIII. Đây là kỳ họp cuối cùng của BCH VFF khóa VIII với nhiều nội dung quan trọng được thông qua, bao gồm các kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức các giải đấu, công tác các ĐTQG năm 2023 và công tác tổ chức Đại hội VFF khóa IX.
Chủ đề được bàn luận đặc biệt trong buổi họp là khả năng tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu. Trước đó, VFF đã tiến hành lấy ý kiến và nhận được đại đa số sự ủng hộ của các CLB chuyên nghiệp, CLB nữ và CLB futsal về việc mỗi CLB được đăng ký thêm cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Điều này sẽ góp phần thu hút các cầu thủ thuộc cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài có tài năng, cũng như khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Sau cùng, Hội nghị BCH đã thông qua đề xuất sử dụng cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam, cùng cầu thủ nước ngoài tại các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia. Theo đó, mỗi CLB sẽ được đăng ký 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt. Đối với giải Futsal VĐQG và Futsal Cúp quốc gia, mỗi CLB có thêm lựa chọn đăng ký 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt và 1 cầu thủ ngoại.
Kiatisak mộng top 5; Văn Toàn úp mở tương lai
Quy định mới của VFF hứa hẹn cũng khuyến khích lực lượng Việt kiều củng cố sức mạnh cho ĐTQG, bao gồm trường hợp của Jason Pendant. Hậu vệ thi đấu tại Ligue 2 có mẹ là người Việt Nam và thường dõi theo những chuyển động của bóng đá quê ngoại.

Luật Quốc Tịch Việt Nam quy định: "Người gốc Việt Nam ở nước ngoài là người đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, người có cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại là người có quốc tịch Việt Nam."
Video: Bản lĩnh của Hoàng Vũ Samson
Nguồn: VPF