Vì 115 cáo buộc pháp lý, Man City thôi mơ mộng về cú ăn ba?

Thứ bảy, 20/05/2023 - 09:21

Thầy trò HLV Pep Guardiola đang là CLB duy nhất đủ khả năng mang về 3 danh hiệu mùa này, nhưng những vấn đề liên quan đến pháp lý.

90 phút tại SVĐ Etihad tại bán kết lượt về Champions League mở ra cánh cửa hướng đến một chiến tích vĩ đại trước mắt của Man City, đó chính là việc bước lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, The Citizens cũng chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh đúng 2 điểm cùng với chiếc vé góp mặt ở trận chung kết FA Cup.

Pep Guardiola đã sẵn sàng bước vào ngôi đền huyền thoại. Ảnh: Sports360.

Như vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola hoàn toàn có quyền mơ về cơ hội tái hiện cú ăn ba vĩ đại mà gã hàng xóm Man United đã thiết lập ở mùa giải 1998/99. Tuy nhiên, sẽ là vô nghĩa nếu nửa xanh thành Manchester thất bại trong cuộc chiến pháp lý - nơi 115 cáo buộc vi phạm quy tắc của BTC Ngoại hạng Anh đang chực chờ.

Với sự hoàn hảo về mặt chiến thuật thời điểm hiện tại, chỉ có những diễn biến ngoài sân cỏ mới đủ cản bước đội chủ sân Etihad làm nên chiến tích vĩ đạ. Thượng tầng Man City nhận thức được điều đó, nên chỉ vài giờ sau khi đánh bại Los Blancos, họ đã tăng cường nỗ lực chống lại những cáo buộc nhằm giải quyết mọi rủi ro có thể xảy đến.

Man City chưa thể yên tâm về cú ăn ba.

Báo cáo từ The Telegraph cho biết, Man xanh đang cảm thấy không hài lòng, đồng thời đặt dấu hỏi khi Murray Rosen KC - người đứng đầu Hội đồng tư pháp độc lập của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh - mới đây đăng tải hồ sơ của ông trên website với nội dung là "thành viên của MCC (Marylebone Cricket Club) và Arsenal FC". 

Theo các quy tắc, Rosen có quyền bổ nhiệm chính bản thân mình làm Chủ tịch ủy ban nếu ông muốn. Tất nhiên, việc một người là "Gunners" đứng đầu một cơ quan tư pháp điều tra đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch, đã vấp phải nhiều nghi vấn. 

Murray Rosen KC có thể khiến Man City "trả giá".

Về 115 cáo buộc liên quan đến vi phạm quy tắc, phía Man City lập luận rằng ban tổ chức giải đấu không nên áp dụng điều tra đã xảy ra trong quá khứ. Hiện phía Ngoại hạng Anh chưa đưa ra phản hồi về quan điểm này. Dù vậy, các chuyên gia pháp lý đã ước tính vụ việc có thể mất từ ​​​​2 đến 4 năm để được giải quyết, và những lời phản biện đến từ Man City có thể khiến vấn đề kể trên ngày càng kéo dài.

Được biết, The Citizens đã phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời nhấn mạnh việc họ sở hữu toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi để hỗ trợ cho sự trong sạch của CLB. Trong trường hợp bị chứng minh có tội, đội bóng của Pep Guardiola có thể đối mặt với các án phạt như đình chỉ thi đấu, trừ điểm, phạt tiền, thậm chí trục xuất khỏi giải đấu.

Tình hình của Man City đang vô cùng khó đoán.

Trước đó vào năm 2020, Man City đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) "dọa" cấm thi đấu tại cúp châu Âu 2 năm vì cáo buộc vi phạm các quy tắc của Luật công bằng tài chính (FFP). Dù vậy, đội bóng của Pep Guardiola đã kháng cáo thành công lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). 

Thế nhưng, nếu bị Ngoại hạng Anh kết tội, đội chủ sân Etihad sẽ không thể "cầu cứu" CAS. Sở dĩ, cơ quan này không được các CLB công nhận. Thay vào đó, Man City sẽ phải theo đuổi các lựa chọn thông qua Tòa án luật London.

Nói tóm lại, với sự phức tạp của vụ việc, ban tổ chức giải đấu sẽ mất tương đối nhiều thời gian để có thể đi đến kết luận cuối cùng. Thời điểm hiện tại, Man City vẫn "tự do tự tại" và phải căng mình thi đấu trên sân, cũng như phải tiếp tục dồn sức bám theo những cáo buộc tiêu cực hướng về CLB bên ngoài sân cỏ.