.jpg)
Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện - Ảnh: TTXVN
Tại cuộc hội đàm, hai Nhà lãnh đạo khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là trong chuyển đổi kinh tế - năng lượng theo hướng xanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ song phương toàn diện, nhất là trong các khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh Chính phủ Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (net-zero) vào năm 2050, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP).
Hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên gấp đôi trong thời gian tới. Thủ tướng Anh mong muốn Việt Nam ủng hộ các hợp tác về thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Kết thúc Hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về việc hai Bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai Nhà lãnh đạo nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai khuôn khổ quan hệ mới.
Tuyên bố chung gồm 48 điểm, đề ra các biện pháp thúc đẩy và tăng cường hợp tác Việt Nam - Anh trên 6 trụ cột chính gồm: hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác; phối hợp về các đề khu vực và quốc tế.
Nội dung tuyên bố chung còn đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống.
Nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống lừa đảo quốc tế và kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư.
Ngoài tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương và thỏa thuận hợp tác di cư, hai bên cũng đạt được một loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính xanh, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hợp tác địa phương,...
Như vậy, Anh trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới có cấp độ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Điều này cũng đánh dấu việc Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 5/5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh.
Trước đó, Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với các nước Trung Quốc (2008), Liên bang Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (9-2023), Nhật Bản (11-2023), Úc (3-2024), Pháp (10-2024), Malaysia (11-2024), New Zealand (2-2025), Indonesia (10-3-2025), Singapore (12-3-2025), Thái Lan (16-5-2025) và Vương quốc Anh (29-10-2025).
Phương Vũ