Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe - Ảnh Báo Chính phủ.
Chủ tịch nước Lương Cường nồng nhiệt chào đón Nhà Vua Bỉ Philippe cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bỉ lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm là dấu mốc mang tính lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bỉ. Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp và đóng góp của Nhà Vua và Hoàng hậu đối với quan hệ hai nước, cũng như sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bỉ dành cho Việt Nam trong các giai đoạn phát triển khác nhau.
Nhà Vua Philippe bày tỏ niềm vui khi trở lại Việt Nam, sau ba lần thăm trước đây trên cương vị Thái tử. Ông đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Hoàng gia và đoàn đại biểu Bỉ, đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Nhà Vua khẳng định coi trọng vai trò của Việt Nam tại châu Á – Thái Bình Dương và mong muốn tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng của cả hai bên.
Trong cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác song phương trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và xây dựng thêm các khuôn khổ hợp tác mới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN - EU, Liên Hợp Quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023–2025.
Về hợp tác kinh tế - thương mại, Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Philippe cùng khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Chủ tịch nước đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) để tạo nền tảng pháp lý cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác. Ông cũng kêu gọi doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số tại Việt Nam. Nhà Vua Philippe chia sẻ mong muốn các doanh nghiệp Bỉ, đặc biệt trong các lĩnh vực xử lý nước thải, khai thác khoáng sản quý, công nghệ xanh… sẽ có cơ hội tham gia vào thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam.
Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, khuyến khích các sáng kiến hợp tác về nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long.
Trong không khí hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi hàng loạt văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, thương mại, khí tượng – môi trường, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và xúc tiến đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là thỏa thuận nguyên tắc giữa Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 của Bỉ, cũng như Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Vùng Thủ đô Brussels giai đoạn 2025–2027.
Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bỉ đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và kêu gọi hai nước tiếp tục hợp tác triển khai nghị quyết này trên thực tế, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng quốc tế về hậu quả chiến tranh hóa học.
Về hợp tác giáo dục, quốc phòng, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên cùng chia sẻ quan điểm về việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, hệ sinh thái khởi nghiệp và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.
Trước cuộc hội kiến, sáng cùng ngày, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ – những cử chỉ thể hiện sự tôn trọng lịch sử và tình cảm sâu sắc của Hoàng gia Bỉ dành cho nhân dân Việt Nam.
Bảo Minh