Người đạp xích lô chở du khách trên đường phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Bloomberg
Hàng loạt yếu tố như chính sách thị thực thông thoáng, gia tăng chuyến bay thẳng, cùng sự xuất hiện của những khách sạn sang trọng trên các thiên đường biển đảo đang góp phần nâng tầm Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Việt Nam thăng hạng, vượt mặt Singapore về lượng khách quốc tế
Năm 2024, Việt Nam chào đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế, chính thức vượt Singapore để trở thành điểm đến được ghé thăm nhiều thứ ba tại Đông Nam Á. Đứng thứ hai là Malaysia với 25 triệu lượt khách quốc tế và Thái Lan đứng đầu với 35 triệu lượt khách.
Không chỉ vậy, Việt Nam còn dẫn đầu khu vực về tốc độ phục hồi du lịch, đạt 98% lượng khách so với năm 2019, vượt xa con số của Thái Lan (87,5%) và Singapore (86%).
Đầu năm 2025, đà tăng trưởng tiếp tục bứt phá. Chỉ riêng tháng 1 và tháng 2, Việt Nam đã đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ này, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25-28 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, một con số đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi.
Chìa khóa hút khách: Dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm cao cấp
Việt Nam ngày càng hấp dẫn nhờ chính sách thị thực thuận lợi. Thị thực điện tử cho phép lưu trú tới 90 ngày, trong khi công dân từ hơn 10 quốc gia (Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc…) được miễn visa đến 45 ngày.
Cùng với đó, các đường bay quốc tế liên tục được mở rộng, đặc biệt là tuyến bay thẳng từ Mỹ đến TP.HCM. Đây là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận phân khúc khách du lịch cao cấp từ thị trường xa.
Không chỉ vậy, Việt Nam còn trở thành điểm đến của những thương hiệu khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới. Các cái tên như Regent Phu Quoc, Capella Hanoi, JW Marriott Saigon đã đi vào hoạt động, trong khi Ritz-Carlton Reserve, Park Hyatt và nhiều thương hiệu cao cấp khác đang rục rịch khai trương. Điều này khiến Việt Nam ngày càng hấp dẫn đối với giới du khách thượng lưu, từng quen thuộc với Koh Samui hay Phuket của Thái Lan.
Sự bùng nổ của nền ẩm thực cũng góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới. Michelin đã mở rộng danh sách xếp hạng nhà hàng tại Việt Nam từ năm 2024, giúp các món ăn Việt tiếp cận thực khách toàn cầu với đẳng cấp cao hơn.
Cơn sốt du lịch chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Không chỉ khách Âu - Mỹ, lượng du khách từ Ấn Độ cũng đang tăng mạnh nhờ xu hướng tổ chức đám cưới xa hoa tại Phú Quốc, Hạ Long. Trong năm 2024, hơn nửa triệu du khách Ấn Độ đã đến Việt Nam, tăng gần 300% so với giai đoạn trước đại dịch.
Trong khi đó, du khách Trung Quốc – thị trường trọng điểm của Việt Nam – cũng có xu hướng tăng trở lại. Các yếu tố an toàn, thuận lợi trong di chuyển giúp Việt Nam trở thành lựa chọn ưu tiên so với các điểm đến khác trong khu vực.
Với những tín hiệu tích cực này, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục, hướng tới 23 triệu lượt khách quốc tế vào cuối năm 2025. Đà tăng trưởng này không chỉ giúp Việt Nam củng cố vị thế trên bản đồ du lịch Đông Nam Á mà còn khẳng định tiềm năng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu thế giới.
(Theo Bloomberg)
Anh Mai