Mới đây, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã phát đi thông báo triệu hồi tự nguyện đối với 15.896 chiếc VF 8 đã bán ra tại thị trường ô tô Việt Nam để kiểm tra và nâng cấp túi khí. Nguyên nhân của đợt triệu hồi xuất phát từ một bài thử nghiệm được hãng thực hiện tại Mỹ.
Theo đó, trong quá trình thử nghiệm va chạm theo phương ngang, túi khí giữa (bên phải ghế lái) của một chiếc VF 8 khi phát nổ đã chạm vào tay phải của người nộm trên ghế lái. Sau đó, hãng tiếp tục nghiên cứu và xác nhận hiện tượng này chỉ xuất hiện trong dưới 10% số lần thử nghiệm.
Túi khí giữa trên xe VF 8 được sản xuất bởi nhà cung cấp tại Hàn Quốc, đáp ứng mọi quy định pháp luật của tất cả quốc gia mà VinFast đang kinh doanh mẫu xe này, bao gồm Mỹ, EU, Canada, các nước vùng Vịnh và Việt Nam. Xe VF 8 cũng đã vượt qua tất cả các bài kiểm định của các thị trường và được tổ chức ASEAN NCAP cấp chứng nhận 5 sao về độ an toàn.
VinFast triệu hồi gần 16.000 chiếc VF 8 vì nguy cơ lỗi túi khí. Ảnh: VinFast
Thực tế, VinFast chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người dùng trên toàn cầu liên quan đến lỗi túi khí này. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm cũng như an toàn đối với người dùng xe, hãng đã thông báo tới Cục Đăng kiểm Việt Nam và được chấp thuận phương án thực hiện chương trình triệu hồi tự nguyện và chủ động, nhằm nâng cấp túi khí giữa cho các xe VF 8 nằm trong diện ảnh hưởng.
Những chiếc VinFast VF 8 thuộc diện triệu hồi được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 08/2022 đến tháng 12/2024. Hãng sẽ gửi thông báo tới tất cả khách hàng về nội dung triệu hồi. Chương trình bắt đầu triển khai từ ngày 21/4/2025 cho đến hết ngày 20/4/2027.
Khách hàng có thể mang xe đến các showroom, đại lý, xưởng dịch vụ được VinFast ủy quyền trên toàn quốc để được xử lý. Chương trình kiểm tra và thay thế túi khí giữa mỗi xe được thực hiện hoàn toàn miễn phí trong khoảng thời gian dự kiến 45 phút.
Tính từ thời điểm mở bán tại Việt Nam vào năm 2022 đến nay, đây là lần thứ 3 VinFast VF 8 bị triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi. Hai lần trước đó diễn ra vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023 do lỗi hệ thống phanh với lượng xe nằm trong diện ảnh hưởng là 8.813 chiếc.
Hiện nay VF 8 đang được phân phối với 2 phiên bản cùng giá bán lẻ đề xuất từ 970 triệu đến 1,311 tỷ đồng, tùy phiên bản và lựa chọn gói pin. Có thể thấy, giá xe VinFast VF 8 đang rất cạnh tranh khi đặt cạnh loạt đối thủ sử dụng động cơ đốt trong như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng), Toyota Fortuner (từ 1,055 tỷ đồng). Đây được xem là một trong những lợi thế giúp mẫu ô tô điện kiến tạo doanh số, đồng thời mở rộng cơ hội để người dùng tiếp cận với phương tiện di chuyển "xanh" dễ dàng hơn.
Cộng tác viên