Vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt mức 508.000 tỷ đồng (tương đương gần 20 tỷ USD)
Kết phiên 25/8, VIC tăng 5,6% lên 131.000 đồng/cp, có thời điểm đạt 132.600 đồng/cp, vượt xa mức đỉnh 128.000 đồng từng thiết lập năm 2021 (đã điều chỉnh).
Với gần 3,9 tỷ cổ phiếu lưu hành, vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt mức 508.000 tỷ đồng (tương đương gần 20 tỷ USD), chỉ đứng sau Vietcombank trên sàn chứng khoán.
Từ đầu năm 2025 đến nay, VIC đã tăng tổng cộng 222%, tức gấp hơn 3 lần. Riêng trong tháng 8, thị giá bứt phá thêm 24%.
Cổ phiếu này cũng trở thành “đầu tàu” của thị trường, đóng góp tới 90,7 điểm tăng cho VN-Index trong nửa đầu năm, bỏ xa cả Vinhomes (VHM). Bộ đôi “họ Vin” đã cộng lại hơn 150 điểm, trở thành trụ cột lớn nhất hỗ trợ chỉ số.
Đáng chú ý, Tập đoàn SK (Hàn Quốc) – cổ đông lớn ngoại từng nắm giữ lượng lớn VIC – đã hoàn tất thoái vốn trong năm nay, thu về lợi nhuận nhờ chênh lệch tỷ giá dù mức tăng giá cổ phiếu không quá cao. Đây là một phần trong kế hoạch huy động 58 tỷ USD của SK để đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như AI và bán dẫn.
Ở chiều ngược lại, ông Phạm Nhật Vượng có động thái chuyển nhượng hàng chục triệu cổ phiếu VIC sang các pháp nhân trong hệ sinh thái, hiện trực tiếp nắm gần 450 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,6% vốn.
Theo cập nhật từ Forbes, chỉ riêng trong phiên 25/8, giá trị tài sản của ông Vượng đã tăng thêm khoảng 553 triệu USD, lên mức 13,2 tỷ USD, đứng thứ 208 trong danh sách tỷ phú thế giới.
Đà tăng “nóng” của VIC đến trong bối cảnh Vingroup vừa khánh thành Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội, hứa hẹn trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thương mại, văn hóa tầm quốc tế.
Anh Mai