logo
ISSN 2734-9020

Vịnh Hạ Long bước vào giai đoạn quy hoạch bảo tồn quy mô lớn hướng tới năm 2050

Thứ tư, 22/04/2026 - 09:39

Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, mở ra một giai đoạn mới trong chiến lược bảo tồn và khai thác di sản tầm cỡ thế giới này.

Quy hoạch được xây dựng với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, không chỉ nhằm gìn giữ giá trị tự nhiên mà còn định hình cách thức phát triển bền vững trong bối cảnh áp lực du lịch và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Theo nội dung được phê duyệt, phạm vi nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 676,36 km2, bao trùm toàn bộ vùng lõi di sản và khu vực vùng đệm thuộc địa giới tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là một phần quan trọng của Quần thể Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, nơi hội tụ những giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan, địa chất và hệ sinh thái biển đa dạng.

Mục tiêu cốt lõi của quy hoạch là bảo tồn toàn diện các giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử đặc trưng của vịnh Hạ Long. Không dừng lại ở việc “giữ nguyên hiện trạng”, quy hoạch còn hướng đến phục hồi các hệ sinh thái bị tác động, đồng thời khai thác hợp lý giá trị di sản để phục vụ phát triển du lịch bền vững và kinh tế - xã hội địa phương.

Một điểm nhấn quan trọng trong định hướng lần này là yêu cầu đánh giá toàn diện hiện trạng môi trường và hệ sinh thái. Các yếu tố như biến đổi khí hậu, gia tăng lượng khách du lịch hay tác động từ các hoạt động kinh tế ven bờ sẽ được phân tích chi tiết để từ đó xây dựng các kịch bản bảo vệ phù hợp. Trên cơ sở đó, quy hoạch sẽ đề xuất các giải pháp kiểm soát sức tải du lịch, hạn chế ô nhiễm và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến di sản.

Bên cạnh yếu tố môi trường, quy hoạch cũng đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý. Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về di sản, giúp nâng cao hiệu quả giám sát, bảo tồn và khai thác.

Thời kỳ quy hoạch được xác định đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, với thời gian lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ khi nhiệm vụ được phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tâm An