Vốn ESOP giải ngân chưa hết, Nhà Khang Điền đã lọt vào tầm ngắm của VinaCapital

Thứ ba, 21/10/2025 - 18:45

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024.

Vốn ESOP giải ngân chưa hết, Nhà Khang Điền đã lọt vào tầm ngắm của VinaCapital- Ảnh 1.

Tính đến ngày 20/10/2025, công ty đã giải ngân hơn 89,6 tỷ đồng, tương đương 48,8% tổng số vốn huy động từ phát hành cổ phiếu ESOP

Theo báo cáo, vào ngày 18/10/2024, Nhà Khang Điền đã hoàn tất phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với mức giá 17.000 đồng/cổ phiếu, thu về tổng cộng 183,6 tỷ đồng. Số tiền này được doanh nghiệp dự kiến sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh.

Tính đến ngày 20/10/2025, công ty đã giải ngân hơn 89,6 tỷ đồng, tương đương 48,8% tổng số vốn huy động. Phần còn lại, gần 94 tỷ đồng, vẫn chưa được sử dụng.

Ở một diễn biến liên quan, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital – thành viên của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital – vừa đăng ký mua vào 900.000 cổ phiếu KDH nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ 8/10 đến 6/11/2025.

Nếu mua thành công, quỹ sẽ nâng lượng cổ phiếu KDH nắm giữ từ 616.410 cổ phiếu lên hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,0549% lên 0,135%.

Trước đó, trong giai đoạn từ 12/8 đến 10/9/2025, quỹ này từng đăng ký mua 850.000 cổ phiếu KDH nhưng không thực hiện thành công do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.759,2 tỷ đồng, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, lãi ròng sau thuế giảm 8,5%, còn 314,9 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 đặt mục tiêu 1.000 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 31,5% chỉ tiêu sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của KDH đạt 31.254,5 tỷ đồng, tăng 496,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với hơn 23.007 tỷ đồng, tương đương 73,6% tổng tài sản.

Ở phía nợ phải trả, doanh nghiệp đang ghi nhận gần 11.546,2 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 242 tỷ đồng sau 6 tháng, trong đó tổng nợ vay ngắn và dài hạn ở mức 9.142,4 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng nợ.

Anh Mai