Cụ thể, VPBankS đã mua thêm 1,15 triệu cổ phiếu KBC, qua đó nâng tổng lượng sở hữu lên 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,044% vốn điều lệ. Giao dịch này giúp công ty chính thức trở thành cổ đông lớn tại Kinh Bắc kể từ ngày 13/4.
Tạm tính theo mức giá đóng cửa 34.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 13/4, VPBankS đã chi khoảng hơn 39 tỷ đồng cho thương vụ này.
Động thái của VPBankS diễn ra ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Kinh Bắc, dự kiến tổ chức ngày 18/4 tại Bắc Ninh. Tại đại hội, doanh nghiệp dự kiến trình phương án không chia cổ tức năm 2025 nhằm giữ lại lợi nhuận để củng cố tài chính, đồng thời đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 ở mức 20% bằng tiền mặt.

VPBankS chính thức trở thành cổ đông lớn của Kinh Bắc sau khi nâng tỷ lệ sở hữu vượt 5% vốn điều lệ, ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026.
Về phía VPBankS, đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán và là thành viên trong hệ sinh thái của VPBank khi ngân hàng này sở hữu hơn 79% vốn. Công ty hiện có vốn điều lệ 18.750 tỷ đồng, thuộc nhóm lớn nhất ngành (xếp thứ 3).
Năm 2026, VPBankS đặt kế hoạch doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 44% so với năm trước. Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng nâng thị phần môi giới trên sàn HoSE từ 3,2% lên 5%, đồng thời tăng dư nợ cho vay bình quân từ khoảng 20.000 tỷ đồng lên gần 49.500 tỷ đồng.
Trong khi đó, Kinh Bắc là doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, với nhiều dự án tập trung tại các địa bàn phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp sở hữu hơn 9.200 ha đất khu công nghiệp, chiếm khoảng 6,32% tổng diện tích cả nước, đồng thời phát triển thêm gần 2.300 ha đất khu đô thị tại nhiều tỉnh thành.
Năm 2026, Kinh Bắc đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 50% về doanh thu và 36% về lợi nhuận so với kết quả năm 2025.
Anh Mai