logo
ISSN 2734-9020

VSIP chính thức làm chủ đầu tư khu công nghệ cao 628 ha tại Ninh Bình

Thứ bảy, 23/05/2026 - 16:31

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghệ cao Hà Nam, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quyết định, Khu công nghệ cao Hà Nam có quy mô sử dụng đất hơn 628 ha, nằm trên địa bàn các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý của tỉnh Ninh Bình. Tổng vốn đầu tư của dự án đạt 5.990 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 898,5 tỷ đồng, phần còn lại hơn 5.091,5 tỷ đồng được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến hết quý 2/2032. Sau khi được giao đất hoặc cho thuê đất, nhà đầu tư sẽ có thời gian tối đa 60 tháng để hoàn thành việc xây dựng và đưa dự án vào hoạt động theo quy định.

VSIP chính thức làm chủ đầu tư khu công nghệ cao 628 ha tại Ninh Bình- Ảnh 1.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa Khu công nghệ cao Hà Nam, một trong những khu công nghệ cao cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt thành lập vào cuối năm 2024. Theo quyết định của Chính phủ thời điểm đó, khu công nghệ cao này trực thuộc UBND tỉnh Hà Nam cũ trước khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Khu công nghệ cao Hà Nam được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao, thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đây cũng được kỳ vọng là hạt nhân thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của khu vực phía Nam tỉnh Ninh Bình.

VSIP chính thức làm chủ đầu tư khu công nghệ cao 628 ha tại Ninh Bình- Ảnh 2.

Đối với VSIP, đây là doanh nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm phát triển các khu công nghiệp và khu đô thị tại Việt Nam. Hệ thống VSIP hiện đang hiện diện tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Quảng Ngãi và Cần Thơ, thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trước đó, tháng 2/2026, VSIP đã khởi công giai đoạn 1 Khu công nghiệp Hải Long tại tỉnh Ninh Bình với quy mô khoảng 180 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng chiến lược như tuyến đường bộ ven biển, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và kết nối đến cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi.

Bên cạnh đó, trong các cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và phía Singapore hồi tháng 4/2026, VSIP cũng bày tỏ mong muốn nghiên cứu triển khai Khu công nghiệp VSIP III tại Bắc Ninh. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là dự án VSIP thứ ba tại địa phương sau VSIP Bắc Ninh I và VSIP Bắc Ninh II, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của nhà phát triển khu công nghiệp này tại một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn nhất cả nước.

Tâm An