Tại Đại hội VFF khóa IX của VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã được 100% đại biểu tín nhiệm biểu quyết vào vị trí lãnh đạo cao nhất. Người giữ vai trò Quyền Chủ tịch thời gian qua chính thức trở thành Chủ tịch VFF trong nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2026.
Trong phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ cảm giác xúc động của bản thân. Ông chia sẻ giữ chức danh quan trọng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chuyển mình và gặt hái thành tích ấn tượng vừa là vinh dự, vừa là thách thức khi sức ép công việc sẽ không hề nhỏ.

Một trong những vấn đề mà VFF cần xử lý thời gian tới là tìm kiếm tân HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang-seo sẽ đáo hạn vào ngày 31/01/2023 và nhà cầm quân Hàn Quốc đã quyết định không tiếp tục gắn bó với Những chiến binh sao vàng.
Tân Phó Chủ tịch VFF tự tin làm cả Chủ tịch Phố Hiến lẫn Chủ tịch liên đoàn bóng bàn
Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phân tích: "Lựa chọn HLV là vấn đề quan trọng, nếu chúng ta chọn đúng HLV phù hợp thì phát huy được sức mạnh tối đa. Với sự cống hiến của thầy Park, bóng đá Việt Nam có nhiều sự phát triển và thay đổi." Lãnh đạo cao nhất cho biết sau khi VFF hoàn thiện bộ máy nhân sự khóa mới, các thành viên phụ trách chuyên môn và quan hệ quốc tế sẽ tiến hành kế hoạch tuyển chọn tân thuyền trưởng: "HLV Park Hang Seo vẫn còn hợp đồng, đội tuyển Việt Nam cần sự tập trung cho AFF Cup 2022, quyết định công bố HLV trưởng cần có thời điểm phù hợp."

Về chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn đặt mục tiêu ĐTQG lọt vào Top 10 châu Á và sớm có mặt tại VCK World Cup. Lợi thế hiện tại là đội tuyển đã tích lũy được kinh nghiệm sau lần đầu tiên dự Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.
Video: Hành trình 5 năm của thầy Park
Nguồn: FPT