Giữa mùa hè rực lửa của tháng 7, khi đất liền ngập tràn ánh nắng và tiếng ve, ở một vùng biển xa – nơi Côn Đảo nằm giữa đại dương mênh mông – những chuyến sà lan vẫn miệt mài vượt sóng mang theo thiết bị, vật tư phục vụ công trình điện quan trọng bậc nhất hiện nay: Đưa điện từ lưới điện quốc gia ra Côn Đảo. Trên hành trình hơn 100km vượt biển, các kỹ sư, công nhân đang ngày đêm căng mình thi công, thách thức thời tiết khắc nghiệt để sớm hoàn thành một trong những công trình năng lượng trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế, xã hội lẫn an ninh, quốc phòng.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra thi công hầm nối cáp, bê tông mương cáp tại Côn Đảo.
Côn Đảo – Vị trí đặc biệt và nhu cầu bức thiết về điện
Là một quần đảo thuộc TP.HCM, Côn Đảo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đồng thời, đây còn là "hòn ngọc" du lịch mang giá trị lớn về lịch sử, văn hóa với những dấu tích thiêng liêng thời kháng chiến, những bãi biển tuyệt đẹp và hệ sinh thái đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, việc phát triển kinh tế - xã hội của Côn Đảo bị kìm hãm do hạ tầng điện chưa đồng bộ.
Hiện tại, toàn bộ nguồn điện của đảo chủ yếu được cung cấp từ các tổ máy diesel với tổng công suất khoảng 11MW. Đây là nguồn điện tốn kém, không ổn định và có hại cho môi trường. Đặc biệt, vào mùa cao điểm du lịch hoặc khi xảy ra thiên tai, nguy cơ thiếu điện luôn hiện hữu, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất – dịch vụ trên đảo. Vì vậy, nhu cầu đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo được đánh giá là cấp thiết và không thể trì hoãn.
Dự án cấp điện xuyên biển – Hơn 4.900 tỷ đồng và một sứ mệnh chiến lược
Để giải quyết triệt để bài toán điện cho đảo, Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo đã được khởi động với tổng mức đầu tư hơn 4.923 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Điện 3 trực tiếp quản lý.
Theo thiết kế, đường dây 110kV đưa điện từ đất liền (Sóc Trăng) ra Côn Đảo có chiều dài hơn 100km. Trong đó, cáp ngầm xuyên biển dài khoảng 80km, được coi là một trong những tuyến cáp điện ngầm dài và phức tạp nhất từng được thi công tại Việt Nam. Phần còn lại là đường dây trên không và các trạm biến áp đồng bộ, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho toàn đảo.
Ông Trần Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án kiêm Giám đốc quản lý dự án cho biết: "Từ sau Lễ phát động thi đua vào tháng 3/2025, toàn bộ hệ thống nhà thầu đã được huy động, triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Với tinh thần ‘vượt nắng, thắng mưa’, các đơn vị đang nỗ lực cao độ để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch".
Tiến độ thần tốc – Khẳng định ý chí và quyết tâm
Tính đến giữa tháng 7/2025, các mũi thi công đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:
- Phía bờ Sóc Trăng, tuyến đường dây trên không đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng 32 móng trụ, hiện đang tiến hành lắp dựng cột thép.
- Cáp ngầm dưới biển được chia làm 2 đoạn:
+ Đoạn 2 dài 39km đang được triển khai kéo cáp, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi.
+ Đoạn 1 dài 41km đã hoàn thành vào ngày 7/7/2025.
- Tại Côn Đảo, toàn bộ hầm nối cáp và mương cáp bê tông đã được hoàn thành. Nhà thầu đang tiến hành lắp đặt thiết bị và kéo cáp cho Trạm biến áp 110/22kV GIS, hướng tới mục tiêu sớm đưa trạm vào vận hành thử nghiệm và đóng điện toàn tuyến.
"Cắm trụ giữa biển" – Những con người không sợ sóng
Thi công đường điện trên biển luôn là một trong những nhiệm vụ gian nan nhất trong ngành điện lực. Ông Nguyễn Duy Trung, Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp số 01XL-DZCĐ của Công ty CP Tập đoàn PC1, chia sẻ: "Thời tiết biển Đông tháng 7 rất thất thường, không ai nói trước được điều gì. Mỗi chuyến ra khơi là một lần đánh cược với gió giật, sóng lớn. Để theo kịp tiến độ, chúng tôi phải huy động thêm sà lan, tàu kéo, tàu tự hành… và thiết lập các sàn đạo trên mặt biển để tập kết vật tư, tổ chức thi công thủ công mọi lúc có thể".

Vị trí cột 32 trên biển phía Sóc Trăng, Cần Thơ.
Ở một đoạn khác của công trình, Công ty Phú Xuân đang thi công gói thầu 04XL-DZCĐ tại các vị trí trụ từ 28 đến 32. Ông Mai Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc công ty, cho biết: "Anh em kỹ sư, công nhân ăn ở ngay trên biển để tranh thủ thời tiết thuận lợi, làm việc ba ca, bốn kíp liên tục. Nhờ vậy, đến nay, 100% khối lượng công việc đã hoàn tất đúng tiến độ".
Không chỉ là điện – Là lòng dân, là chủ quyền
Hành trình đưa điện từ đất liền ra đảo xa không chỉ đơn thuần là công trình kỹ thuật. Đây là biểu tượng của ý chí vươn khơi, của tinh thần không ngừng kiến thiết quê hương, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển đảo.
Ông Trần Ngọc Dũng khẳng định: "Chúng tôi hiểu rằng, mỗi mét cáp kéo ra biển là một bước tiến lớn, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc. Dù mưa bão hay biển động, quyết tâm của các đơn vị thi công là không đổi: đưa điện ra đảo đúng hẹn, an toàn, hiệu quả".
Khi công trình hoàn thành, Côn Đảo sẽ chính thức được kết nối với lưới điện quốc gia. Đây là cơ hội vàng để đảo phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, cải thiện đời sống người dân, đồng thời bảo đảm vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.
Kỳ vọng về một "bình minh năng lượng" ở đảo xa
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đóng điện trong cuối năm 2025, đưa Côn Đảo từ vùng sử dụng điện diesel sang kỷ nguyên điện lưới quốc gia ổn định, xanh và tiết kiệm.
Hình ảnh những chuyến sà lan lặng lẽ vượt sóng, những kỹ sư mặc áo phản quang bám trụ giữa biển trời mênh mông, những trụ điện sừng sững mọc lên giữa đại dương… tất cả là minh chứng sống động cho tinh thần "vì Côn Đảo, vì Tổ quốc" của những người làm điện.
Trong tương lai không xa, khi những bóng đèn đầu tiên bật sáng bằng nguồn điện lưới quốc gia, khi những nhà hàng, khách sạn, trường học và trạm y tế trên đảo không còn nơm nớp lo thiếu điện – đó sẽ là lúc công trình không chỉ hoàn thành về mặt kỹ thuật, mà còn trọn vẹn về mặt tinh thần, khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ và vững vàng của đất nước nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Tấn Tài