Xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ hai, 17/10/2022 - 16:15

TNV – Vừa qua, Đảng ủy xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh (27/11/1981 - 27/11/2022) và biểu dương gương điển hình điển hình “Dân vận khéo”, bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An; Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Võ Văn Do; Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn, cùng Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ xã; cấp ủy các chi bộ trực thuộc; lãnh đạo Ban nhân dân 4 ấp và 46 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2022.

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn trao Giấy khen cho các gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, Hội nghị nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm công tác Dân vận của Đảng, qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị địa phương về công tác dân vận trong giai đoạn mới, để cùng nhau ra sức tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động chào mừng thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại các chi bộ trực thuộc, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy xã đề ra.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hay và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn sát với thực hiện nội dung “05 không” và cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 20-NQ/HU của Huyện ủy về đất đai, xây dựng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân; ngoài ra, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng…

Nhờ chủ trương đúng đắn đó, trong thời gian qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị xã Nhơn Đức có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng có nhiều mô hình, giải pháp, cách làm mới trên mọi lĩnh vực từ xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, chăm lo cho gia đình chính sách, neo đơn, người yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội cao.

Qua quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, “Dân vận khéo”, đặc biệt, nhận thức, trách nhiệm, vai trò nêu gương của cấp ủy, bí thư chi bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chi bộ, cơ quan, đơn vị, ngày càng được nâng cao rõ nét.

Chẳng hạn, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp 1 Nguyễn Thị Trúc Hương đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, biến thách thức thành sức mạnh, khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban nhân dân ấp, tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả trong năm qua và tích cực vận động các nhà tài trợ ủng hộ số tiền gần 300 triệu đồng, thực hiện tặng gần 2.300 gói nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, khó khăn, người dân khu nhà trọ trên địa bàn ấp, nhất là trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh.

Hay trường hợp của Phó Trưởng Ban Nhân dân ấp 2 Nguyễn Phú Quốc đã tích cực vận động nhân dân chấp hành những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh; lập lại trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường, đất đai, xây dựng; tuyên truyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động 100% thanh niên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ trên địa bàn ấp; đặc biệt, đồng chí đã trực tiếp vận động 75 hộ dân có đất trong dự án cầu Long Kiểng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã tặng giấy khen và thực hiện nghi thức chúc mừng đến 01 gương Dân vận khéo cấp Thành phố, 01 gia đình Dân vận khéo, 06 tập thể, 06 cá nhân Dân vận khéo cấp Huyện, 10 tập thể và 20 cá nhân Dân vận khéo cấp xã; ngoài ra, biểu dương 02 Bí thư chi bộ tiêu biểu và 12 đảng viên tiêu biểu của xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Nhà Bè Trương Kim An đề nghị Đảng ủy xã trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của công tác dân vận đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và lấy việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân làm mục tiêu, động lực để thực hiện tốt công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, bám sát với nhiệm vụ chính trị của cơ sở, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nghiêm quy định, quy chế trong tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, qua đó, kịp thời ghi nhận, giải thích, xem xét, giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý những khó khăn, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; ngoài ra, cần phát huy tốt vai của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Kim An đề nghị: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, phải thật sự gần gũi, chân thành, mẫu mực trong ứng xử; nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, như vậy mới tạo được niềm tin, sự đồng thuận từ nhân dân và giúp “ý Đảng” quyện chặt “lòng dân””.

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, hệ thống chính trị xã sẽ tập trung vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện một số mục tiêu, gồm: Sắp xếp lại Chợ Nhơn Đức theo phương thức xã hội hoá, gắn với xây dựng thí điểm chợ đêm gắn với chợ truyền thống; bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu Rạch Tôm; đồng thuận giá đền bù và bàn giao mặt bằng thi công giai đoạn 2 tại khu vực ấp 2, đường Nguyễn Bình; tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ gắn với Nghị quyết 119 của Đảng ủy xã; thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính, bước đầu hạn chế sử dụng tiền mặt trong các giao dịch hành chính; chấp hành tốt Chỉ thị 19 về không xả rác ra kênh rạch, giảm ngập nước và Chỉ thị 23 về quản lý trật tự xây dựng không phép và trái phép; đẩy mạnh công tác chăm lo Tết cho nhân dân…

Công tác dân vận là hoạt động mang tính chiến lược dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp, bởi lẽ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Lê Thanh