Xã Nhơn Đức (Nhà Bè) tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ hai, 15/01/2024 - 19:05

TNV - Ngày 14/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 – 2029 với sự hiện diện của 85/85 đại biểu chính thức, đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn xã cùng về tham dự đại hội.

Ngoài 85 đại biểu chính thức, còn có các khách mời tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm: Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An; Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Mai Văn Chớ; Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Nguyên; đại diện các phòng, ban chuyên môn MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; Đảng ủy xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, công an, quân sự xã; cấp ủy các chi bộ, Ban nhân dân ấp, Ban công tác Mặt trận ấp; các vị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã qua các thời kỳ…

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn tặng quà lưu niệm chúc mừng Đại hội

Nhiều điểm sáng tích cực

Trong nhiệm kỳ qua, do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, dân số cơ học tăng, đặc biệt do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 để lại đã làm cho đời sống một bộ phận người dân và hoạt động các doanh nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến kết quả triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xã lập tại Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tuy nhiên, được sự quan tâm hướng dẫn Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên, hệ thống chính trị tại các ấp và đặc biệt là phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, hoạt động Mặt trận tại xã Nhơm Đức nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, có thể kể đến như sau:

Một là, việc triển khai, tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần tích cực, năng động và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của địa phương. Với kết quả trong nhiệm kỳ, các cơ sở tôn giáo, đồng bào có đạo hỗ trợ gần 2.300 phần quà, trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hai là, vận động Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra; công tác quản lý và sử dụng Quỹ và hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhân “Ngày Thế giới chống đói nghèo” được thực hiện có hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Ba là, sửa chữa 17 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng ; ngoài ra, vận động 7.200 phần quà, trị giá hơn 5 tỷ đồng đểchăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết cổ truyền

Bốn là, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế hỗ trợ nhân dân trong các đợt cao điểm dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng ; ngoài ra, hệ thống Mặt trận xã còn vận động xây dựng mô hình nhà trọ 0 đồng, với sự hưởng ứng của 127 chủ nhà trọ tham gia miễn, giảm tiền nhà trọ với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Năm là, các tổ chức thành viên nỗ lực tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua khá đều tay, góp phần cùng Mặt trận tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, điển hình như: Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững”; Hội Liên Hiệp phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Tình nguyện và sáng tạo” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Cựu Chiến binh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội Chữ thập đỏ với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Hội Người cao tuổi với phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; Hội Khuyến học với cuộc vận động “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”…

Các đại biểu thực hiện thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Dù có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, công tác MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức vẫn còn một số hạn chế nhất định. Chẳng hạn,   công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đôi lúc còn hạn chế; công tác giám sát, phản biện xã hội có chuyển biến nhưng có lúc chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; chương trình hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, có tiến bộ hơn trước nhưng còn một số lĩnh vực thực hiện chưa tốt; việc nắm bắt dư luận trong nhân dân để phản ánh đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết có lúc chưa kịp thời…

Đại hội cũng đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận của xã trong nhiệm kỳ qua chủ yếu là do: nhận thức vai trò, vị trí, trách nhiệm của MTTQ xã và phương thức thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền còn lúng túng; việc đổi mới phương thức và nội dung hoạt động mặt trận chưa đi vào chiều sâu; việc nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; công tác giám sát, phản biện còn hạn chế, chưa có trọng tâm, trọng điểm; công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên đôi lúc chưa kịp thời.

Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, UB MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức đã đề ra một số bài học kinh nghiệm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới gồm:

Trước hết, cần tranh thủ sự hướng dẫn, định hướng của Mặt trận Huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy xã trong các hoạt động của Mặt trận xã.

Thứ hai, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, kịp thời các quan điểm chỉ đạo của Đảng về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ ba, các hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thực sự là cơ quan đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ tư, tăng cường tham mưu cho Đảng ủy trong các hoạt động của Mặt trận và tăng cường thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ xã.

Thứ năm, luôn nâng cao tính chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ sáu, phát huy sức mạnh, thế mạnh riêng có của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.

Khen thưởng cho 13 tập thể và 15 cá nhân đã góp phần vào thành công chung trong công tác Mặt trận của xã Nhơn Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An đã ghi nhận, biểu dương các thành tích của Mặt trận xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị UB MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cần tập trung tổ chức và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật...

Phát biểu tại Đại hội, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị trong nhiệm 2024 – 2029, MTTQ Việt Nam xã cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư. Ngoài ra, cần làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị: “Để đưa chương trình hành động vào cuộc sống, đòi hỏi Mặt trận xã cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã đến ấp và cải thiện hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về địa bàn dân cư, đa dạng hóa hơn nữa các hình thức tập hợp, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, với phương châm công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ Mặt trận là hạt nhân, là nòng cốt”.

Các ủy viên UB MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, ban tổ chức đã thực hiện nghi thức khen thưởng cho 13 tập thể và 15 cá nhân đã góp phần vào thành công chung trong công tác Mặt trận của xã nhiệm kỳ qua; đồng thời, thống nhất thông qua danh sách 33 ủy viên UB MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hiệp thương cử 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Với tinh thần “Đoàn kết – năng động – sáng tạo – phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chung sức, chung lòng xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao, gắn với việc phát triển dịch vụ, thương mại tại địa phương; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng; quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu xây dựng xã Nhơn Đức văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Lê Thanh